Lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, các đối tượng chuyên trộm cắp ở TX Bình Minh đã rủ rê một số trẻ vị thành niên đột nhập vào “dọn” sạch đồ đạc từ nồi cơm điện, tivi, đầu đĩa đến tủ lạnh, máy giặt,… mang bán phế liệu.
Lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, các đối tượng chuyên trộm cắp ở TX Bình Minh đã rủ rê một số trẻ vị thành niên đột nhập vào “dọn” sạch đồ đạc từ nồi cơm điện, tivi, đầu đĩa đến tủ lạnh, máy giặt,… mang bán phế liệu.
Vụ trộm đột nhập nhà chị Phạm Thị Kim Oanh (SN 1963- trú tại Khóm 4, phường Thành Phước- TX Bình Minh) gom hết các vật dụng từ lớn đến bé mang đi bán phế liệu làm nhiều người thường xuyên vắng nhà vì công việc không khỏi hoang mang lo lắng.
Chị Oanh cho biết, do việc mua bán ở TP Cần Thơ đòi hỏi phải đi sớm, về muộn nên chị thường ở lại chỗ làm, vài hôm mới về nhà một lần.
Thấy nhà chị Oanh thường khóa cửa, không có người trông coi, Trần Văn Ý (SN 1995- trú Khóm 4, phường Thành Phước) liền rủ Bùi Văn Nam đột nhập vào trộm tài sản bán lấy tiền xài.
Khuya 14/9/2012, Ý và Nam đến nhà chị Oanh, thấy cửa sổ mở liền cạy khung cửa sổ bằng sắt bung ra rồi leo vào nhà lấy ổn áp điện, amply, tivi, đầu đĩa, máy vi tính, lò nướng, nồi cơm điện và một xe đạp Martin chuyền ra ngoài.
Do có nhiều đồ, cả 2 không thể vận chuyển nên Ý điện thoại gọi Trần Văn Sang (SN 1995) và Trần Văn Thông (SN 1993- cùng trú Khóm 1, phường Thành Phước) đến phụ mang đồ đi bán.
Khoảng 2 giờ sáng, Thông và Sang đến, cả nhóm cùng đem tài sản vừa trộm đến vựa phế liệu của Trần Thị Kiều (SN 1967- trú Khóm 5, phường Thành Phước) bán. Kiều mở cửa, thấy có nhiều tài sản liền hỏi: “Đồ này tụi bây lấy trộm ở đâu?” Ý cho biết: “Trộm ở Đông Bình”. Kiều hỏi tiếp: “Ở khúc nào?” Ý trả lời: “Ở xa lắm”.
Mặc dù biết rõ đây là đồ do trộm cắp mà có nhưng Kiều vẫn đồng ý mua và kêu nhóm của Ý “đem vô nhà rồi sáng mai lại tính tiền”. Mang số tài sản vừa trộm vào trong xong, Ý bảo Kiều ứng trước 150.000đ rồi sử dụng xe đạp Martin vừa trộm cùng cả nhóm đi ăn và vào tiệm “net” chơi game.
Sáng hôm sau, Thông đến gặp Kiều lấy tiền bán tài sản (tổng cộng 1.050.000đ) mang về chia cho đồng bọn.
Thấy trong nhà chị Oanh còn nhiều đồ có giá trị, đêm sau Ý tiếp tục rủ Sang, Nam và Huỳnh Hoàng Văn (SN 1988- trú Khóm 4) và Trương Duy Phúc (SN 1997- trú Khóm 2, cùng phường Thành Phước) trở lại nhà chị Oanh dọn hết số tài sản còn lại gồm: tủ lạnh, máy giặt, quạt, bếp gas, bình gas, kể cả bàn ủi, ghế, bếp gas mini chúng cũng không chừa.
Sau khi dùng xe đạp, xe gắn máy chuyển lần lượt số tài sản trên đến vựa phế liệu của Trần Thị Kiều, các tên Ý, Sang, Văn, Nam sợ bị phát hiện nên bỏ đi, còn Phúc ở lại thỏa thuận giá cả với Kiều. Lúc này, chồng Kiều bước ra thấy số tài sản để trước cửa lên tiếng cản: “Ba cái đồ tầm bậy, tầm bạ không hà. Tụi nó ăn trộm của người ta, mua là chết đó”.
Nhưng Kiều bất chấp cùng Phúc khiêng đồ vào vựa và hẹn sáng trả tiền. Khoảng 9 giờ cùng ngày, Ý chạy xe đạp đến gặp Kiều lấy 1,7 triệu đồng và bán luôn chiếc xe đạp Martin giá 250.000đ cùng đồng bọn chia nhau tiêu xài.
Mấy hôm sau, chị Oanh về thăm nhà “tá hỏa” khi thấy nhà cửa trống hoác liền báo công an. Qua điều tra, Công an TX Bình Minh có đủ căn cứ xác định các đối tượng Ý, Sang, Nam, Văn, Phúc đã đột nhập vào nhà chị Oanh trộm tài sản. Sau đó, toàn bộ số tài sản bị mất (tổng trị giá trên 9,1 triệu đồng) đã được cơ quan điều tra thu hồi trả lại chị Oanh. Còn Ý, Sang, Thông, Văn, Kiều bị khởi tố tội “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Được biết, Văn và Thông là các đối tượng chuyên trộm cắp từng bị phạt tù nhưng không sửa đổi. Khi được Ý rủ vào nhà chị Oanh trộm, cả 2 đã nhận lời và tích cực giúp sức cùng Ý thực hiện hành vi phạm tội.
Trong vụ án này, Ý là người đề xướng, rủ rê các đối tượng khác thực hiện việc trộm nên bị xử với vai trò đầu vụ. Riêng Kiều biết rõ tài sản Ý cùng đồng bọn trộm được nhưng vẫn mua nhằm thu lợi. Khi sự việc đổ bể, Kiều luôn biện hộ “nghĩ mua đồ trộm có bị phát hiện thì trả lại chứ không biết là phạm tội”, nhưng Kiều mua đồ gian không chỉ một lần mà đến 2 lần, tổng giá trị trên 3 triệu đồng nên thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần.
Theo HĐXX TAND TX Bình Minh tại phiên xử sơ thẩm sáng 20/9/2013, mặc dù hành vi phạm tội của các bị cáo gây tác động rất xấu đến tình hình trật tự địa phương và hoang mang trong quần chúng, nhưng do đa số các bị cáo còn ở tuổi vị thành niên, nhận thức pháp luật bị hạn chế, thiếu sự quan tâm dạy dỗ của gia đình, tài sản bị mất đã được thu hồi trả chủ nên các bị cáo được giảm nhẹ một phần hình phạt.
Do đó, HĐXX đã tuyên án sơ thẩm phạt Ý và Sang mỗi bị cáo 9 tháng tù giam; Thông 1 năm 3 tháng tù giam; Văn 6 tháng tù giam, tổng hợp hình phạt 1 năm tù giam tội trộm của bản án trước chưa chấp hành, buộc Văn phải chấp hành chung là 1 năm 6 tháng tù giam cùng tội “Trộm cắp tài sản”; phạt Kiều 3 tháng tù giam tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Đối với Phúc và Nam có hành vi giúp sức cùng Ý và đồng bọn lấy trộm tài sản của chị Oanh, nhưng do Phúc chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không bị xử lý; còn Nam đã bỏ trốn, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
DIỄM PHƯỢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin