Tại huyện Vũng Liêm, TAND tỉnh Vĩnh Long đã đưa ra xét xử lưu động phúc thẩm vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với bị cáo Lê Văn Thanh (SN 1982, ngụ ấp Hồi Thọ, xã Vĩnh Xuân- Trà Ôn). Do nghi ngờ vợ mình quan hệ tình cảm ngoài luồng, Thanh đánh anh Trần Quốc T. (SN 1976, ngụ ấp Nước Xoáy, xã Tân An Luông- Vũng Liêm)- người mà Thanh cho là “tình địch”- chấn thương dẫn đến tử
Tại huyện Vũng Liêm, TAND tỉnh Vĩnh Long đã đưa ra xét xử lưu động phúc thẩm vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với bị cáo Lê Văn Thanh (SN 1982, ngụ ấp Hồi Thọ, xã Vĩnh Xuân- Trà Ôn). Do nghi ngờ vợ mình quan hệ tình cảm ngoài luồng, Thanh đánh anh Trần Quốc T. (SN 1976, ngụ ấp Nước Xoáy, xã Tân An Luông- Vũng Liêm)- người mà Thanh cho là “tình địch”- chấn thương dẫn đến tử vong.
Thanh cho rằng chỉ ý định đánh dằn mặt cho hả giận nên lấy khúc cây, xông vào đánh trúng mặt anh T. làm đoạn cây gãy làm hai. Thấy anh T. gục tại chỗ, bất tỉnh, Thanh hoảng hốt quăng khúc cây rồi bỏ chạy thoát thân. Anh T. được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu và điều trị, song đến ngày 1/7 thì tử vong. Theo giám định, nguyên nhân tử vong của anh T. do bị chảy máu khoang dưới nhện mạn tính gây phù não cấp.
TAND huyện Vũng Liêm tuyên án sơ thẩm phạt Thanh 6 năm tù. Còn trong phiên xét xử phúc thẩm này, HĐXX tuyên phạt y án sơ thẩm đối với Lê Văn Thanh là 6 năm tù, tội “Cố ý gây thương tích”. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân trên 121 triệu đồng.
TRUNG HƯNG- HOÀI NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin