Vào khách sạn “phê” ma túy đá

12:09, 03/09/2013

Sau khi vào khách sạn “phê” ma túy, Lê Nhựt Minh (SN 1975- ngụ đường 2 Tháng 9, Phường 1- TP Vĩnh Long) cùng các con nghiện chưa kịp giao nhận tiền thì công an ập vào bắt quả tang.

Sau khi vào khách sạn “phê” ma túy, Lê Nhựt Minh (SN 1975- ngụ đường 2 Tháng 9, Phường 1- TP Vĩnh Long) cùng các con nghiện chưa kịp giao nhận tiền thì công an ập vào bắt quả tang.

Khoảng 23 giờ 20 ngày 16/4/2013, Công an TP Vĩnh Long kiểm tra hành chính khách sạn Phượng Hoàng trên đường Hùng Vương (Phường 1- TP Vĩnh Long) bắt quả tang một nhóm nam nữ có biểu hiện “phê” ma túy tại phòng 208 của khách sạn.

Bị cáo Minh trong giờ nghị án.

Kiểm tra phòng 208, lực lượng công an thu giữ 6 gói nilon chứa chất tinh thể không màu đựng trong gói thuốc lá Jet và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Qua làm việc, các đối tượng khai tên Lê Nhựt Minh, Lâm Văn Toàn Nguyên, Huỳnh Thị Mỹ Lệ đều nghiện ma túy và 6 gói nilon cơ quan điều tra thu giữ tại khách sạn là ma túy “đá” (ma túy tổng hợp) do Minh mang đến.

Minh cho biết: Bản thân nghiện ma túy từ đầu năm 2013. Do thu nhập từ việc chạy xe ôm không đủ mua ma túy sử dụng nên Minh vừa “chơi”, vừa bán lại cho nhiều con nghiện khác để kiếm lời. Số ma túy công an thu giữ tại phòng 208 khách sạn Phượng Hoàng do Minh mua của một người không rõ họ tên, địa chỉ ở TX Sa Đéc (Đồng Tháp).

Tối 16/4/2013, sau khi Nguyên và Lệ đến khách sạn thuê phòng 208, Nguyên điện thoại cho Minh hỏi “có hàng không?” Minh trả lời “có một bịch nè” và bảo sẽ mang đến khách sạn cùng sử dụng nhưng Nguyên và Lệ phải trả cho Minh mỗi người 300.000đ.

Vì đang tới “cử” nên Nguyên đồng ý với giá Minh đưa ra. Khoảng 30 phút sau, Minh mang 7 gói ma túy tổng hợp đến và lấy ra một gói cả 3 cùng sử dụng. Trong lúc đang “phê” thì công an bất ngờ ập vào bắt quả tang, thu giữ 6 gói ma túy còn lại.

Quá trình điều tra, Minh còn khai đã nhiều lần bán ma túy “đá” cho một số con nghiện ở TP Vĩnh Long, Tam Bình, Sa Đéc (Đồng Tháp), Cái Bè (Tiền Giang),… với giá 500.000 đ/gói.

Kết quả trưng cầu giám định 6 gói nilon chứa chất tinh thể không màu thu tại phòng 208 khách sạn Phượng Hoàng được niêm phong có chữ ký của Minh là methamphetamine (ma túy tổng hợp), trọng lượng 0,7657g.

Do phạm tội nhiều lần (bán ma túy cho nhiều con nghiện- PV) nên Minh bị cơ quan điều tra Công an TP Vĩnh Long khởi tố tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Sáng 27/8/2013, TAND TP Vĩnh Long đã đưa Minh ra xét xử lưu động tại UBND Phường 4.

Theo HĐXX: Bản thân Minh ý thức được việc sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật nhưng vì muốn có tiền giải quyết cơn ghiền, bị cáo đã bất chấp, nhiều lần bán ma túy cho nhiều con nghiện để thu lợi.

Hành vi của bị cáo đã gián tiếp đẩy các con nghiện dấn sâu vào con đường nghiện ngập, dẫn đến phát sinh tội phạm, gây mất trật tự địa phương nên cần xử nghiêm. Do đó, HĐXX TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Minh 8 năm tù giam tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối với Nguyên và Lệ có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp đưa Nguyên đi cai nghiện bắt buộc, còn Lệ mới sử dụng lần đầu nên bị phạt hành chính.

Tại khoản 2 Điều 194 Bộ luật Hình sự quy định tội “Mua bán trái phép chất ma túy” như sau: Phạm tội thuộc trường hợp “nhiều lần” thì bị phạt tù từ 7-15 năm.


Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh