Ngày 10/9/2013, tại xã Ngãi Tứ, TAND huyện Tam Bình mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Nguyễn Tuấn Hải (SN 1978, ấp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ) phạm tội “Cố ý gây thương tích”.
Ngày 10/9/2013, tại xã Ngãi Tứ, TAND huyện Tam Bình mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Nguyễn Tuấn Hải (SN 1978, ấp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ) phạm tội “Cố ý gây thương tích”.
Từ chuyện thiếu 500 ngàn đồng lâu ngày chưa trả, bị cáo Hải cùng với đồng bọn vác dao xử anh Huỳnh Anh Tuấn cùng địa phương, gây thương tích 21%.
Bị cáo Nguyễn Văn Hải.
|
Hải và Tuấn là bạn bè cùng xóm thường chơi chung với nhau. Tuấn cần tiền tiêu xài nên mượn của Hải 1 triệu đồng. Sau đó, Tuấn trả được 500 ngàn đồng và phần còn lại “quên” trả. Hải đòi nợ nhiều lần nhưng Tuấn cứ hẹn, nên Hải nghĩ Tuấn muốn “quỵt” nợ.
Ngày 30/3/2013, Hải quen với người bạn tên Buôl (không rõ địa chỉ) và kể chuyện Tuấn thiếu tiền cho Buôl biết. Tuy vụ việc không liên quan đến mình nhưng với bản tính côn đồ, tên Buôl rất xông xáo đòi nợ dùm.
Buôl bày cách phải đòi nợ Tuấn bằng dao và đưa cho Hải con dao mũi bằng, dài khoảng 60cm làm hung khí rồi cùng đi tìm Tuấn. 2 người gặp Tuấn cùng vợ là chị Huỳnh Thị Mộng Tuyền đang mua đồ rẫy để bán lại tại quán nước giải khát thuộc ấp Đông Hậu. Hải đến đòi tiền thì 2 người xảy ra cự cãi nhau.
Lúc nóng giận, Tuấn lượm khúc cây gần đó rượt Hải thì Buôl kịp thời ôm vật Tuấn ngã xuống đường. Buôl cầm cây đánh vào đầu của Tuấn 2 cái.
Thấy vậy, chị Tuyền xông vào can ngăn cũng bị Buôl đánh trúng vào người nhiều cái. Hải cầm dao xông vào chém nhiều nhát vào tay phải của Tuấn. Do chúng hung hăng, có cầm hung khí nên không ai dám vào can ngăn. Chỉ đến khi chúng gây án xong, bỏ đi thì người dân mới tổ chức đưa anh Tuấn cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.
Theo kết luận giám định pháp y, vết thương ở tay phải của anh Tuấn có tỷ lệ thương tật là 21%. Anh Tuấn cho biết: Bàn tay bị nhiều vết sẹo, đứt mất một đốt ngón tay và một ngón tay không thể thẳng ra được, rất khó khăn khi nắm lấy vật dụng.
Tuy vết thương đã lành nhưng lúc trái gió trở trời cũng thường hay đau nhức bên trong. Gia đình rất khó khăn, nên yêu cầu Hải bồi thường điều trị, mất sức lao động 20 triệu đồng (Hải đã khắc phục được 10,8 triệu đồng)…
Theo nhận định của HĐXX, hành vi của bị cáo Hải là rất nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe người khác. Đáng lẽ ra bị cáo bình tĩnh nhờ đến chính quyền địa phương hoặc giải quyết vấn đề trên tình bạn bè lối xóm thì sự việc sẽ tốt hơn.
Từ 500 ngàn đồng tiền thiếu, bị cáo gây án phải bồi thường cho bị hại 20 triệu đồng (bị cáo chấp nhận) mà còn phải bị tù tội, tạo thêm gánh nặng cho gia đình và tình cảm bạn bè cũng bị rạn nứt. Tuy nhiên, sau khi gây án bị cáo ăn năn hối hận, đầu thú, khắc phục hậu quả nên cũng xem đây là những tình tiết giảm nhẹ hình phạt.
HĐXX tuyên phạt Nguyễn Tuấn Hải 2 năm tù tội “Cố ý gây thương tích”. Còn tên Buôl hiện đã bỏ trốn chưa xác định được địa chỉ và công an đã có lệnh truy nã.
Tại phiên tòa, bị cáo Hải tỏ ra ăn năn hối hận và xin tòa được giảm nhẹ án để sớm về nhà nuôi con nhỏ, mẹ già. Bị cáo Hải cho rằng Tuấn thiếu tiền không trả còn cầm cây rượt đánh nên không kiềm chế được nóng giận. Bị cáo cũng xin lỗi anh Tuấn tha thứ cho mình và cố gắng động viên gia đình khắc phục phần tiền bồi thường còn lại.
|
Bài, ảnh: HOÀI PHONG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin