Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Vũng Liêm vừa hoàn tất hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát nhân dân huyện đề nghị truy tố đối với Trương Hoàng Sang (SN 1990), về tội “Trộm cắp tài sản” và Nguyễn Văn Kiệt (SN 1996) cùng ở Phường 4 (TX Sa Đéc- Đồng Tháp) tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Vũng Liêm vừa hoàn tất hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát nhân dân huyện đề nghị truy tố đối với Trương Hoàng Sang (SN 1990), về tội “Trộm cắp tài sản” và Nguyễn Văn Kiệt (SN 1996) cùng ở Phường 4 (TX Sa Đéc- Đồng Tháp) tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Theo kết luận điều tra, ngày 27/5/2013, Sang đón xe khách từ TX Sa Đéc đến nhà cậu ruột là ông Lưu Văn Hùng Em (ấp Thanh Phong, xã Thanh Bình- Vũng Liêm) dự tiệc. Do đường vào nhà ông Hùng Em khó đi nên Sang đi tắt ngang qua vườn ông Nguyễn Văn Răng.
Lúc này, gần nhà ông Răng có dựng chiếc xe gắn máy biển số 62V1- 0405 của chị Nguyễn Thị Lan (ngụ xã Thanh Bình) nhưng không có người trông giữ. Vốn bản tính hay chôm chỉa, Sang nảy sinh ý định lấy cắp chiếc xe gắn máy bán lấy tiền tiêu xài. Quan sát xung quanh không thấy có ai, trong nhà ông Răng chỉ có một người đang nằm võng cách chiếc xe gắn máy khá xa.
Sang lén lút đến dẫn chiếc xe đi ra đường. Một thanh niên đi đường thấy Sang dẫn bộ xe nặng nề, nên chạy tới hỏi thăm, Sang bảo, xe bị hết xăng, người thanh niên không nghi ngờ gì, còn phụ đẩy xe giúp Sang đến cây xăng. Đến nơi, Sang lại nói dối là xe bị mất chìa khóa và nhờ người thanh niên mở cốp xe để đổ xăng.
Khi người thanh niên chạy đi, Sang dẫn chiếc xe đến tiệm sửa xe cắt dây điện khóa. Đến Vĩnh Long thì xe hết xăng, trong người không có tiền, Sang điện thoại cho bạn Huỳnh Tấn Tài (ngụ cùng quê) nhờ mua xăng đem đến dùm, sau đó cả 2 cùng chạy xe đến TX Sa Đéc chơi.
Sáng hôm sau, Sang cho Tài biết chiếc xe gắn máy mua của một người ở quê ngoại và nhờ Tài tìm chỗ cầm dùm lấy tiền tiêu xài. Tuy nhiên, do Tài và Sang không có giấy chứng minh nhân dân (CMND) nên không cầm xe được.
Đến chiều, Sang về nhà lấy CMND, giấy đăng ký xe 64V1- 0405 (chị Lan bỏ trong cốp xe) đưa cho Nguyễn Văn Kiệt. Sang cho Kiệt biết chiếc xe vừa lấy trộm và nhờ Kiệt cầm dùm lấy tiền tiêu xài. Kiệt liên hệ với Lê Trung Hiếu (xã Hậu Thạnh Tây, huyện Tân Thạnh- Long An) nhờ cầm dùm chiếc xe nhưng không được.
Đến ngày 29/5/2013, Hiếu và Kiệt chạy xe đến tiệm cầm đồ Quế Anh (ấp Trường Xuân, Tháp Mười- Đồng Tháp) do anh Nguyễn Văn Hưng làm chủ. Anh Hưng không đồng ý cầm xe vì Kiệt không có CMND và không phải là chủ sở hữu chiếc xe.
Kiệt mượn Hiếu giấy CMND cầm xe được 5 triệu đồng. Tuy nhiên, Kiệt và Hiếu nói với Sang cầm được 4,5 triệu đồng, phần còn lại (500 ngàn đồng) 2 người “ém” lại chia nhau tiêu xài. Sau khi bị mất xe, chị Lan đến công an trình báo và Sang cũng bị công an bắt giữ sau đó. Sang còn khai ra đồng bọn tiêu thụ xe.
Riêng Tài, Hiếu có liên quan trong vụ án trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, nhưng không đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên đưa về địa phương giáo dục, răn đe. Còn Sang và Kiệt sẽ bị pháp luật nghiêm trị về hành vi phạm tội của mình.
Trương Hoàng Sang và Nguyễn Văn Kiệt là đối tượng xã hội ở địa phương. Đặc biệt là tên Sang có tiền án, tiền sự. Năm 2009, Sang bị TAND TX Sa Đéc kết án 1 năm tù cũng tội “Trộm cắp tài sản”. Sau khi chấp hành về địa phương, Sang vẫn không sửa đổi làm người lương thiện và không lâu Sang tiếp tục vi phạm pháp luật, bị phạt hành chính 3 triệu đồng.
|
HOÀI NAM- TRUNG HƯNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin