Ngà ngà say, nhiều khi chỉ vì một lời nói thiếu tế nhị của bạn bè, xúc phạm đến người lớn mà xảy ra hỗn chiến. Kẻ cầm dao bén, người lượm gạch, đá làm hung khí, chém, ném, đánh loạn xạ và hậu quả là 2 bên đều mang thương tích đầy người.
Vụ án xảy ra khá lâu gần 2 năm, nhưng khi nhắc lại nhiều người chứng kiến vẫn rợn người.
Ngà ngà say, nhiều khi chỉ vì một lời nói thiếu tế nhị của bạn bè, xúc phạm đến người lớn mà xảy ra hỗn chiến. Kẻ cầm dao bén, người lượm gạch, đá làm hung khí, chém, ném, đánh loạn xạ và hậu quả là 2 bên đều mang thương tích đầy người.
Bị cáo Phan Ngọc Thắng.
|
Trong cuộc hỗn chiến, anh Nguyễn Thành Đông (Thạnh Quới) bị Phan Ngọc Thắng (Phú Quới- Long Hồ) chém trúng nhiều nhát vào người bằng con dao yếm, gây bất tỉnh. Đông kể lại: Hôm đó là chiều 23/10/2011, Đông tổ chức tiệc nhậu tại nhà. Tham gia nhậu có Nguyễn Minh Vương, Hồng Ngoan, Nguyễn Văn Định, Nguyễn Tấn Lợi và Thái Kiều Trinh đều ở xã Thạnh Quới (Long Hồ).
Tiệc rượu tàn, mọi người cũng ngà say, Định và Lợi rủ tất cả đến nhà bạn là Phan Ngọc Tài (Phước Bình B- Phú Quới) nhậu tiếp tăng 2. Khi tới nhà của anh Tài, đã có sẵn tiệc nhậu với sự góp mặt của Phan Ngọc Thắng (em ruột của Tài) và một số bạn bè ở cùng xóm.
Thấy nhóm của Đông đến, Thắng ra mời tất cả vào cùng uống bia và mua thêm két bia lạnh về đãi bạn. Trong lúc nhậu thì có lời qua tiếng lại và không ngờ hỗn chiến xảy ra. Đông bị Thắng chém nhiều nhát trúng vào vùng đầu, đến khi tỉnh dậy thì đã thấy nằm ở bệnh viện…
Phan Ngọc Thắng cho rằng: Lúc nhậu, Đông nói chuyện lớn tiếng và hay chửi thề. Nghe vậy, cha Thắng là ông Phan Ngọc Trì la rầy: “Nếu nhậu chửi thề thì sẽ đuổi cả nhóm của Đông ra khỏi nhà”. Đông đã không nghe mà còn có những lời lẽ xúc phạm và trong tiệc nhậu Đông còn nhắc lại, rồi cùng đồng bọn chặn đường đánh Thắng trước.
Bị xúc phạm, lại có uống rượu nên không kiềm chế được bản thân, Thắng chụp lấy chai bia đánh vào đầu Đông. Cuộc hỗn chiến với một bên là Đông, Lợi, Định, Vương, Ngoan, Kiều và một bên Thắng với anh ruột là Tài đánh nhau loạn xạ.
Thấy bên Đông có nhiều người vây đánh 2 anh em, nên Thắng chạy vào nhà lấy con dao yếm ra chém loạn xạ để giải vây. Trong lúc “tả xung hữu đột”, lưỡi con dao vuột ra rơi xuống đất.
Thắng chạy vào nhà lấy con dao khác ra tiếp tục chém đồng bọn của Đông và lưỡi con dao cũng vuột khỏi cán. Lúc này, mọi người bị thương chạy tán loạn. Vương trúng một nhát dao của Thắng vào vùng trán, bỏ chạy ra đường. Thắng lượm lưỡi dao đuổi theo, Vương nhảy xuống sông và Thắng cũng lao theo chém bồi thêm 4 nhát vào đỉnh đầu.
Vương van xin Thắng tha mạng. Nhìn Vương bị thương tích, máu ra nhiều, Thắng mới dừng tay, leo lên bờ. Lúc này, người dân địa phương đến can ngăn và tổ chức đưa tất cả đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long. Riêng Đông, vì vết thương khá nặng phải chuyển tiếp đến Bệnh viện 121 Cần Thơ điều trị.
Theo kết luận của giám định pháp y, vết thương của Đông có tỷ lệ thương tích 14%, Vương và Ngoan thương tích 7% (các bị hại khác không yêu cầu giám định thương tích). Phan Ngọc Thắng bị Công an huyện Long Hồ khởi tố tội “Cố ý gây thương tích”.
Ngày 19/7/2013, TAND huyện Long Hồ đưa vụ án ra xét xử lưu động tại xã Phú Quới đối với bị cáo Thắng. Đây là vụ án có tính chất rất nguy hiểm và ảnh hưởng xấu đến xã hội.
Phía bị hại cũng có phần lỗi xúc phạm đến cha mẹ bị cáo và bị cáo Thắng có những hành động thiếu kiềm chế gây ra hậu quả đáng tiếc. 2 bên đều là bạn bè, nếu biết kiềm chế, ứng xử tế nhị, có văn hóa thì mọi chuyện không có như ngày hôm nay: kẻ thương tật, còn người bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc.
Theo nhận định của tòa, bị cáo Thắng phạm tội với tình tiết định khung tăng nặng là dùng hung khí nguy hiểm và thực hiện hành vi phạm tội đến cùng.
Tuy nhiên trong vụ án, phía bị hại cũng có phần lỗi trước. Bị cáo Thắng là thành phần lao động nghèo, mới vi phạm lần đầu, tỏ ra ăn năn hối hận, nên cần giảm một phần hình phạt. Tòa tuyên phạt bị cáo Phan Ngọc Thắng 3 năm tù tội “Cố ý gây thương tích”.
Vụ án cũng là lời cảnh báo đến một bộ phận thanh niên khi nhậu nhẹt phát sinh mâu thuẫn thì thiếu kiềm chế, giải quyết vấn đề bằng bạo lực ảnh hưởng xấu đến xã hội, sức khỏe tính mạng con người và sẽ bị pháp luật nghiêm trị.
Bài, ảnh: HOÀI NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin