Chuốc thuốc mê tiếp viên cướp tài sản

07:08, 13/08/2013

Thấy tiếp viên quán bia đeo nhiều nữ trang, các bị cáo liền bày kế đưa “con mồi” vào bẫy rồi chuốc thuốc mê cướp tiền, vàng, điện thoại.

Thấy tiếp viên quán bia đeo nhiều nữ trang, các bị cáo liền bày kế đưa “con mồi” vào bẫy rồi chuốc thuốc mê cướp tiền, vàng, điện thoại.

Lê Công Trường (SN 1987- trú Tổ 7, ấp Đông Bình C, xã Đông Bình- TX Bình Minh) và Phan Thành Thật (SN 1987- trú ấp Thạnh Phú, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề- Sóc Trăng) quen nhau trong thời gian đến TP Hồ Chí Minh làm ăn. Do chây lười lao động nên cả 2 rủ nhau đi cướp tài sản người khác bán lấy tiền xài.

Ngày 28/12/2012, Trường và Thật hẹn nhau đến quán Quỳnh Như ở ấp Thuận Thới (xã Thuận An- TX Bình Minh) nhậu. Tại đây, khi thấy tiếp viên của quán tên N.T.L.K. có đeo nhiều nữ trang, cả 2 nảy sinh ý định chiếm đoạt. Do vậy nên lúc tính tiền, Thật đã “boa” thêm cho K. 200.000đ để lấy lòng và không quên xin số điện thoại để dụ “con mồi” vào bẫy.

Khoảng 19 giờ hôm sau, theo như “kịch bản” đã bàn trước, Trường chở Thật đến rủ Nguyễn Minh Nhựt (SN 1983- trú ấp Thuận Tiến B, xã Thuận An) đi hát karaoke và cho biết việc mua thuốc mê bỏ vào bia để lấy tài sản của 2 tiếp viên quán Quỳnh Như là K. và N.T.T. Mặc dù biết đây là việc làm vi phạm pháp luật nhưng Nhựt vẫn đồng ý tham gia.

Sau khi đến quán karaoke Vườn Táo, Trường đưa cho Thật và Nhựt mỗi người một bịch nilon có chứa thuốc gây mê, Trường bảo cả 2 vào trước lén để thuốc mê vô chai bia cho K. và T. uống, còn Trường ở bên ngoài chờ, khi nào K. và T. thấm thuốc mê thì điện thoại cho Trường hay để vào lấy tài sản.

Trong khi đó, 2 tiếp viên K. và T. không mảy may nghi ngờ, vui vẻ đến quán karaoke Vườn Táo phục vụ mấy anh khách sộp và mỗi cô đã “nốc” cạn một chai bia có chứa thuốc mê do Thật cố tình mời. Khoảng 30 phút sau, thấy K. và T. thấm thuốc mê. Thật gọi điện cho Trường biết.

Trường vào dùng tay bẻ lấy các vòng đeo tay, bông tai và 2 điện thoại di động của K. và T., còn Thật lục lấy của K. và T. số tiền hơn 1,3 triệu đồng rồi ra ngoài trả tiền quán.

Lấy xong tài sản, Trường kêu Thật và Nhựt lấy xe gắn máy chở K. và T. về nhà trọ Ngọc Anh nghỉ. Chủ quán karaoke Vườn Táo thấy nhóm của Trường kè K. và T. ra có biểu hiện không bình thường liền điện thoại cho bạn của T. biết.

Khi bạn T. tìm đến nhà trọ Ngọc Anh, phát hiện K. và T. đang trong tình trạng mê man, tài sản trên người không còn liền chở cả 2 đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu. Khi tỉnh lại, K. cho biết bị mất 11 chiếc vòng đeo tay trọng lượng 5 chỉ vàng 18K, một đôi bông tai 7 phân vàng 18K, một điện thoại di động hiệu Samsung và trên 800.000đ; T. bị mất một điện thoại di động hiệu Samsung E101 và 500.000đ.

Kết quả giám định ngày 16/5/2013 của Phân viện Pháp y Quốc gia tại TP Hồ Chí Minh xác định chất lỏng màu vàng nhạt bên trong chai nhựa thu tại chuồng heo nhà Trường có chứa Ethanol, Atropine và Scopolamine có tác dụng kháng tiết cholin, tác động lên hệ thần kinh trung ương. Riêng số tài sản Trường và đồng bọn cướp của chị K. và T., qua giám định tổng trị giá (thời điểm xảy ra sự việc) hơn 19,5 triệu đồng.

Sau khi bị bắt, Trường và đồng bọn khai nhận đã bán 11 chiếc vòng và đôi bông tai được hơn 6,7 triệu đồng. Trường chia cho Nhựt 2 triệu đồng, Thật 1,7 triệu đồng và điện thoại di động của K., còn Trường giữ lại gần 3,1 triệu đồng và điện thoại di động của T.

Ngoài ra, Trường và Thật còn khai trước đó đã thực hiện 3 vụ tương tự ở Công ty Giết mổ gà Long An đóng tại quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh). Cơ quan điều tra Công an TX Bình Minh đã thông báo cho Công an quận Gò Vấp biết để điều tra làm rõ và xử lý theo thẩm quyền.

TAND TX Bình Minh vừa đưa vụ cướp tài sản của Trường và đồng bọn ra xét xử sơ thẩm. Theo HĐXX, hành vi phạm tội của các bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, cùng một lúc vừa xâm phạm đến sự an toàn về tính mạng, sức khỏe của con người, vừa xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người bị hại.

Các bị cáo có kế hoạch chu đáo, có sự tính toán cụ thể và phân công rành mạch, thủ đoạn nguy hiểm là sử dụng thuốc mê để gây án, đã gây hoang mang lo sợ trong quần chúng nhân dân, tác động xấu đến trật tự địa phương.

Trong vụ án này, bị cáo Trường là người cầm đầu, chủ mưu, vạch kế hoạch thực hiện tội phạm và rủ rê, lôi kéo người khác cùng thực hiện. Bị cáo Thật cũng là người khởi xướng, vạch kế hoạch và thực hiện tội phạm tích cực cũng như Trường.

Cụ thể, Thật đã trực tiếp thực hiện hành vi bỏ thuốc vào bia để gây mê người bị hại, lấy tiền và được chia tiền cướp được. Bị cáo Nhựt có vai trò thấp hơn đã giúp sức cho đồng bọn thực hiện việc cướp và được chia tiền do phạm tội mà có.

Xét mức độ phạm tội của từng bị cáo, HĐXX TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Lê Công Trường 7 năm tù giam, Phan Thành Thật 6 năm tù giam, Nguyễn Minh Nhựt 3 năm tù giam tội “Cướp tài sản ”.

DIỄM PHƯỢNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh