Hai chị em ruột Nguyễn Thị Phượng (SN 1965) và Nguyễn Thanh Huy (SN 1975), cùng ngụ ấp Giồng Ké (xã Trung Ngãi- Vũng Liêm), là phụ xế và tài xế xe khách 64H- 3228, chạy tuyến Vũng Liêm- TP Hồ Chí Minh.
Hai chị em ruột Nguyễn Thị Phượng (SN 1965) và Nguyễn Thanh Huy (SN 1975), cùng ngụ ấp Giồng Ké (xã Trung Ngãi- Vũng Liêm), là phụ xế và tài xế xe khách 64H- 3228, chạy tuyến Vũng Liêm- TP Hồ Chí Minh.
Thời gian này, Phượng quen biết với người tên Ly (chưa rõ danh tính)- một “đầu nậu” cung cấp thuốc lá lậu và nhận hàng về bán lại cho các tiệm tạp hóa ở chợ Giồng Ké kiếm lời.
Ngày 2/1/2013, Công an huyện Vũng Liêm kiểm tra bắt quả tang trên xe khách 64H- 3228 đang vận chuyển 2.000 gói thuốc lá hiệu Hero và Jet được cất giấu trong nhiều vật dụng khác nhau.
Qua điều tra, Phượng khai nhận đã thuê Huy vận chuyển số hàng trên về quê bán kiếm lời. Hành vi của Phượng và Huy bị truy tố tội “Vận chuyển, buôn bán hàng cấm”.
Vừa qua, TAND huyện Vũng Liêm đã đưa ra xét xử vụ án trên.
Tại tòa, Phượng khai nhận, chiếc xe khách trên do bà Phan Thị Phụng (mẹ ruột Phượng và Huy) đứng tên. Mỗi chuyến đi, Phượng được bà Phụng trả công 100 ngàn đồng và Huy được 200 ngàn đồng. Thấy công việc nhẹ nhàng, lại dư nhiều thời gian, Phượng nảy sinh ý định mua thuốc lá lậu về bỏ mối cho các tiệm tạp hóa ở chợ Giồng Ké kiếm lời.
Cụ thể, Phượng đã tiến hành giao dịch với Ly được 4 lần, mua về bán lại lời 4 ngàn đồng/gói. Những lần giao dịch đều được liên lạc trước qua điện thoại, Phượng và Ly không gặp mặt mà thuê người đàn ông lái xe ôm tên Dũng chở hàng đến khu vực chung cư Nam Long (quận Bình Tân- TP Hồ Chí Minh) để giao.
Với thủ đoạn trên, ngày 2/1/2013, Phượng đã cất giấu 2.000 gói thuốc lá lậu hiệu Hero và Jet trên xe khách 64H- 3228, khi về đến đoạn QL53 (xã Hiếu Phụng- Vũng Liêm) thì bị bắt quả tang.
Xét những tình tiết trên, HĐXX tuyên phạt Huy 3 tháng tù tội “Vận chuyển hàng cấm” và Phượng 10 triệu đồng tội “Buôn bán hàng cấm”.
Khoản 1, Điều 155- Bộ luật Hình sự quy định tội “Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm” như sau: “Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh có số lượng lớn, thu lợi bất chính lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại điều này hoặc tại các Điều 153, 154, 156, 157, 158, 159 và 161 của bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các Điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm.”
|
TRUNG HƯNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin