Suýt mất mạng vì ngăn cản con riêng của vợ đi chơi

09:08, 23/08/2013

Lúc ngồi uống rượu cùng với mấy người bạn, Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1978) có lời lẽ thiếu tế nhị, cấm cản đứa con riêng của vợ không cho đi chơi với bạn trai Nguyễn Phát Lợi (SN 1995) ở cùng chung dãy trọ. Khi say rượu, Vũ còn có những lời xúc phạm đến gia đình Lợi. Cũng từ đó, mâu thuẫn xảy ra…

Lúc ngồi uống rượu cùng với mấy người bạn, Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1978) có lời lẽ thiếu tế nhị, cấm cản đứa con riêng của vợ không cho đi chơi với bạn trai Nguyễn Phát Lợi (SN 1995) ở cùng chung dãy trọ. Khi say rượu, Vũ còn có những lời xúc phạm đến gia đình Lợi. Cũng từ đó, mâu thuẫn xảy ra…

Không dằn được nóng giận, Lợi dùng dao Thái Lan đâm Vũ suýt mất mạng. Vụ án được Công an huyện Long Hồ hoàn tất hồ sơ, khởi tố Lợi tội “Cố ý gây thương tích”.

Lợi quê ở xã Hòa Ninh (Long Hồ). Gia đình Lợi đến ấp Thanh Mỹ (Thanh Đức- Long Hồ) thuê phòng trọ để hàng ngày đi làm thuê. Ở cùng dãy trọ có gia đình Vũ đến từ xã Thạnh Trị (Gò Công- Tiền Giang). Phòng trọ của anh Vũ có con riêng của vợ tên Chi đang đến tuổi cập kê, xinh đẹp nên hớp hồn nhiều thanh niên mới lớn.

Trong nhóm thanh niên đó có Lợi. Lợi thường ngày hay rủ Chi đi chơi. Tuy ở chung dãy phòng trọ nhưng tình cảm giữa 2 gia đình Lợi và Vũ không mấy thuận hòa. Vì vậy, tình cảm của Lợi không được cha dượng của Chi chấp nhận.

Khoảng 20 giờ ngày 15/6/2013, sau khi đi làm về, Vũ tổ chức nhậu lai rai vài xị đế cùng với mấy người bạn ở chung dãy phòng trọ đều là dân xa nhà cho đỡ nhớ quê. Thấy Vũ vui, vợ Vũ là chị Nguyễn Thị Thái Loan ngồi kế bên nói với chồng: “Chi đi chơi với bạn (Lợi), anh đừng có cản”.

Vốn không thích gia đình của Lợi, khi nghe vợ nói thì Vũ đùng đùng nổi giận và có những lời xúc phạm đến gia đình của Lợi: “Tôi không ưa 2 cha con nó (Lợi) mà qua phòng chơi hoài”.

Lúc này, bà Nguyễn Thị Bé Ba (mẹ Lợi) đang ngồi giặt đồ ở sàn nước nghe Vũ nói không kiềm được tức giận và cũng đanh đá lại: “Ở bên này cũng không ai ưa mày”.

Sau lời nói của bà Ba, chuyện tưởng chừng nhỏ xíu ấy bắt đầu bùng phát thành cuộc khẩu chiến không ai chịu nhường nhau lời nào. Lúc này, Lợi từ trong phòng nghe tiếng cự cãi giữa mẹ và Vũ bên ngoài nên đi ra khuyên can “mẹ và chú Vũ đừng cãi nữa” rồi bỏ vào trong. Vũ nói theo: “Tao không muốn mày (Lợi) sang phòng tao. Con gái (Chi) tao còn nhỏ, tao không muốn mày rủ rê”.

Ở trong phòng nghe Vũ bên ngoài tiếp tục có lời lẽ xúc phạm đến cha mẹ, Lợi không dằn được tức giận nên vào phòng lấy con dao Thái Lan ra ngoài nói lời lẽ thô tục. Nguyễn Thế Anh ở chung dãy trọ có ý can ngăn, nhưng Lợi thách thức, hăm dọa: “Ông thích thì tôi chiều” và Lợi nói vọng sang phòng của Vũ: “Không ưa cha con tôi, sao qua phòng xin thuốc hút hoài”.
 
Lúc này, Vũ đi ra đứng đối diện tay chỉ vào mặt Lợi hỏi: “Mày nói gì”. Đang cơn nóng giận, Lợi liền đâm một nhát dao vào hạ sườn phải của Vũ và 2 người xông vào giằng co. Thấy Vũ bị thương máu ra nhiều nên những người chung dãy trọ tri hô, đến can ra và tổ chức đưa Vũ đi cấp cứu. Lợi cũng bị công an bắt ngay sau đó.

Theo kết luận giám định pháp y- Phòng Pháp y Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, vết thương của Nguyễn Hoàng Vũ ở gan khá nặng, nhờ cấp cứu kịp nên giữ được tính mạng và tỷ lệ thương tật của anh Vũ là 21%.

Sau vụ việc xảy ra, 2 bên bình tâm nghĩ lại đều hối hận hành vi của mình. Anh Vũ cũng có phần lỗi trước khi xúc phạm đến lòng tự trọng của bị can Lợi. Do thiếu kiềm chế, nóng giận mất khôn mà Lợi phạm tội hình sự.

Sau vụ án, nhiều người tiếc rẻ cho 2 gia đình Vũ và Lợi vốn là người xa quê, ở cùng chung dãy phòng trọ đáng lẽ phải quý mến, giúp đỡ nhau, thì đâu có ngày hôm nay kẻ phải thương tật, người phải đối mặt với án tù. Đây không chỉ là bài học riêng cho Vũ và Lợi!

Bị can Lợi thuộc thành phần lao động nghèo theo cha mẹ đi làm thuê khắp nơi, rồi về xã Thanh Đức thuê phòng trọ ở. Lợi có nhân thân tốt, chưa tiền án, tiền sự và nhất thời phạm tội nhưng tính chất ít nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra, bị can thật thà khai báo, tỏ thái độ ăn năn, hối hận và động viên gia đình tích cực khắc phục hậu quả 13,5 triệu đồng. Với hành vi trên, Công an huyện Long Hồ khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lợi tội danh “Cố ý gây thương tích” tại Điều 104 Bộ luật Hình sự có mức hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.


HOÀI NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh