“Lượm” xe ngoài đồng

07:08, 07/08/2013

Biết ông Trần Văn Minh (Phú An- Phú Đức- Long Hồ) chạy xe gắn máy đi phun thuốc lúa và dựng xe ngoài đồng không ai giữ, Đỗ Văn Bình (SN 1995) ở cùng ấp lén lút “lượm” chiếc xe rồi bán lấy tiền tiêu xài.

Biết ông Trần Văn Minh (Phú An- Phú Đức- Long Hồ) chạy xe gắn máy đi phun thuốc lúa và dựng xe ngoài đồng không ai giữ, Đỗ Văn Bình (SN 1995) ở cùng ấp lén lút “lượm” chiếc xe rồi bán lấy tiền tiêu xài.

Công an huyện Long Hồ đã hoàn tất hồ sơ vụ án, chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân huyện truy tố 3 bị can: Đỗ Văn Bình tội “Trộm cắp tài sản”, Tăng Đình Lộc và Võ Minh Trí (thị trấn Long Hồ) tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo kết luận điều tra của Công an huyện Long Hồ, khoảng 6 giờ sáng, ngày 2/6/2013 ông Trần Văn Minh chạy chiếc xe gắn máy biển số 64F6- 3991 đi phun thuốc lúa và dựng chiếc xe ở gần ruộng của mình.

Ông Minh nghĩ chiếc xe cũ kỹ không đáng là bao và không ai để mắt tới nên chủ quan để luôn chìa khóa trên xe. Khi ông Minh phun thuốc xong ra về thì chiếc xe “không cánh mà bay”. Ông Minh đến trình báo Công an xã Phú Đức vụ việc mất xe.

Qua điều tra sàng lọc, Bình là đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn nhất nên công an cho mời Bình về trụ sở làm việc. Bước đầu Bình chối cãi quanh co nhưng cuối cùng đã cúi đầu nhận tội. Bình còn khai thêm đồng bọn tiêu thụ xe là Lộc và Trí.

Theo lời khai của Bình: Sáng hôm đó (2/6/2013), Bình đi chơi tình cờ nhìn thấy ông Minh chạy xe trên lưng quảy bình xịt đi phun thuốc cho lúa. Bình theo dõi ông Minh để xe và đợi khi ông Minh ra đồng phun thuốc thì lén lút lấy chiếc xe chạy đi.

Bình chạy xe ra thị trấn Long Hồ gặp Trí và nhờ Trí bán dùm. Tuy biết chiếc xe là đồ gian Bình vừa trộm, nhưng vì ham tiền, Trí đồng ý tiêu thụ dùm. Bình cùng với Trí chạy xe đến một quán nước giải khát trên địa bàn thị trấn Long Hồ.

Bình dựng xe bên ngoài, Trí vào quán gặp Lộc đang ngồi uống nước gạ bán chiếc xe cũ, không có giấy tờ. Lộc ra ngoài xem xe thì Bình cho biết là chiếc xe vừa trộm được. Biết chiếc xe gian, nhưng Lộc vẫn chấp nhận mua và Lộc ém giá, chỉ mua giá 400 ngàn đồng.

Tuy giá rẻ, nhưng Bình cũng đồng ý bán. Hôm sau, cũng với chiếc xe này, Lộc bán lại cho anh Huỳnh Văn Nhã (thị trấn Long Hồ) giá 950 ngàn đồng.

Sau khi tiêu thụ được xe, Bình lấy 350 ngàn đồng và cho Trí 50 ngàn đồng công giới thiệu bán xe. Ngoài ra, Trí còn nhận 250 ngàn đồng tiền công dắt mối cho Lộc mua xe của Bình.

Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản tố tụng của huyện Long Hồ, chiếc xe gắn máy biển số 64F6- 3991 của ông Trần Văn Minh còn giá trị 2,4 triệu đồng.

Hành vi của bị can Bình phạm vào tội “Trộm cắp tài sản” tại Điều 138 Bộ luật Hình sự; Lộc và Trí phạm vào tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” tại Điều 250 Bộ luật Hình sự. Đối với Huỳnh Thanh Nhã, do không biết chiếc xe trên là đồ gian nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tuy chiếc xe gắn máy không đáng giá và đã thu hồi trả lại cho ông Minh, nhưng qua vụ án này, mọi người nên rút kinh nghiệm trong việc bảo vệ tài sản của mình. Hiện nay, trộm cắp đang hoành hành nhiều nơi, chúng lấy tất cả những gì bán ra tiền. Người dân cần cảnh giác và bảo vệ cẩn thận tài sản.

3 bị can: Bình, Trí và Lộc đều là những thanh niên có vợ con, nghề nghiệp đàng hoàng và là trụ cột trong gia đình nhưng suốt ngày ăn chơi lêu lổng bên ngoài và để có tiền tiêu xài chúng lao vào con đường phạm pháp. Đặc biệt, bị can Lộc có một tiền án 6 tháng tù vào năm 2012 tội “Trộm cắp tài sản” và vừa mới ra tù thì tiếp tục tái phạm.


HOÀI NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh