Túng quẫn rủ nhau đi trộm

10:07, 17/07/2013

Túng quẫn không tiền tiêu xài, 3 đối tượng Thái Minh Châu (SN 1987), Nguyễn Hoàng Bảo (SN 1980) và Nguyễn Ngọc Đức (SN 1990) cùng ở xã Phú Quới (Long Hồ) rủ nhau đi trộm.

Túng quẫn không tiền tiêu xài, 3 đối tượng Thái Minh Châu (SN 1987), Nguyễn Hoàng Bảo (SN 1980) và Nguyễn Ngọc Đức (SN 1990) cùng ở xã Phú Quới (Long Hồ) rủ nhau đi trộm.

Chúng đột nhập vào Công ty TNHH Á Châu- Khu công nghiệp Hòa Phú trộm 6 motuer và trên đường đi tiêu thụ thì người dân phát hiện tri hô bắt giữ cả bọn cùng tang vật. Vụ án đang được Công an huyện Long Hồ hoàn tất hồ sơ chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân huyện đề nghị truy tố 3 bị can Đức, Bảo và Châu về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo kết luận điều tra của Công an huyện Long Hồ, sáng 2/5/2013, tại quán nước giải khát khu vực xã Phú Quới, Châu và Đức ngồi uống cà phê và 2 người than vãn với nhau không có tiền tiêu xài. Ngồi tâm sự, Châu rủ Đức “tối nay đi trộm tài sản”.

Nghe Châu nói vậy, Đức đồng ý ngay và nói “để chiều rồi tính”. Lúc này, Bảo (Bảo anh rể của Châu) cũng chạy xe đến quán ngồi uống nước chung với Châu và Đức. Lúc nói chuyện, Đức rủ thêm Bảo “tối đi trộm kiếm tiền tiêu xài”.

Bảo không ngăn cản mà đồng ý ngay và tỏ ra rất xông xáo tham gia. Đức cho biết tối nay sẽ đột nhập vào Công ty TNHH Á Châu ở Khu công nghiệp Hòa Phú tìm tài sản trộm.

Để “lấy can đảm”, chúng tổ chức cuộc nhậu rồi kéo nhau đi hát karaoke đến 23 giờ, đợi mọi người ngủ, đường vắng để ra tay.

Chúng tập trung tại đầu đường xã Phú Quới rồi chạy xe chở 3 đến Công ty TNHH Á Châu thám thính tình hình. Phát hiện cửa rào bên hông trái của công ty không có khóa, chúng giấu chiếc xe gắn máy vào lùm cây gần đó rồi cùng nhau đột nhập. Chúng dùng đèn điện thoại di động rọi đi, vào gặp thêm hàng rào khác.

Để đột nhập, Đức đứng lên vai của Châu trèo rào vô và kế tiếp là Bảo, sau cùng Châu nhỏ người tự trèo vào mà không cần trợ giúp của đồng bọn. Vào được xưởng, chúng rọi đèn pin thấy có 6 motuer dùng để vận hành sản xuất thức ăn gia súc và bên cạnh có một thùng phụ tùng (chìa khóa, vít, kềm…).

Không thấy có bảo vệ tuần tra, chúng “thoải mái” tháo 6 motuer ra rồi lần lượt khiêng xuống tầng trệt đem ra ngoài giấu vào lùm cỏ ở gần công ty. Kế tiếp, Đức lấy xe gắn máy cùng với Châu chở 3 motuer đem bán ở vựa phế liệu tại ấp Tân Hưng (Tân Hạnh- Long Hồ).

Trên đường chúng mang tài sản đi tiêu thụ, anh Trần Tuấn Văn- người dân xã Tân Hạnh phát hiện nghi ngờ là kẻ gian nên điện thoại báo cho Nguyễn Văn Năm và Trần Văn Út Một- lực lượng dân phòng ấp Tân Hưng. Ngay sau đó, 3 đối tượng Bảo, Châu và Đức bị bắt giữ cùng với tang vật.

Theo Hội đồng giám định tài sản tố tụng huyện, 6 motuer của Đức, Bảo, Châu trộm của Công ty TNHH Á Châu, có giá trị 4,4 triệu đồng. Tuy tài sản mất trộm không lớn, thu hồi trả lại cho công ty, nhưng hành vi của chúng có tính tổ chức, táo bạo nên cần phải xử lý nghiêm để đề phòng cho tình hình trộm cắp đang hoành hành như hiện nay.

Qua vụ án, cũng cần nói đến việc quản lý tài sản của Công ty TNHH Á Châu chưa chặt. Vụ trộm cắp diễn ra trong khoảng thời gian khá lâu và khi 3 đối tượng trộm bị bắt thì bảo vệ công ty mới đến. Hiện nay, nạn trộm cắp hoành hành và bọn tội phạm không từ bỏ thủ đoạn nào nên mọi người cần nêu cao tình thần bảo vệ tài sản công và của cá nhân.

Sau vụ án, anh Văn cùng với anh Út Một và anh Năm- nhân viên đội dân phòng ấp Tân Hưng đã được chính quyền địa phương biểu dương tinh thần kịp thời tố cáo tội phạm giữ gìn an ninh trật tự địa phương. Riêng 3 đối tượng Thái Minh Châu, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Ngọc Bảo sẽ bị pháp luật nghiêm trị về hành vi trộm cắp tài sản.

HOÀI NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh