Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 23/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường các giải pháp nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2013, toàn quốc xảy ra 14.490 vụ TNGT, dù số vụ và số người bị thương giảm, nhưng số người chết lại tăng 5,23%
Tai nạn xảy ra chủ yếu do ý thức, đạo đức và sức khỏe của người lái xe không đảm bảo dẫn đến những hành vi vi phạm tốc độ, đi sai phần đường, vượt không đúng quy định. Số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng do ôtô khách tuyến cố định và xe ôtô tải gây nên tăng cao so với cùng kỳ, có vụ tai nạn còn làm chết cả gia đình. Nếu không kịp thời chấn chỉnh, TNGT sẽ còn cướp đi tính mạng của nhiều người.
Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GT-VT Đinh La Thăng đã báo cáo kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn TNGT nghiêm trọng trong hoạt động vận tải”, trong đó chỉ rõ những vấn đề còn tồn tại và đề ra những giải pháp, xác định cụ thể trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện.
Tham dự hội nghị, đại diện nhiều tỉnh, thành phố, các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã nêu lên một số mặt tồn tại trong quản lý nhà nước về hoạt động vận tải, công tác đảm bảo trật tự ATGT, công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp kiềm chế TNGT.
Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những địa phương làm tốt công tác đảm bảo trật tự ATGT, đồng thời đề nghị các tỉnh, thành phố trong cả nước và các bộ, ngành triển khai nghiêm túc Chị thị 12 của Thủ tướng Chính phủ để kiềm chế và giảm TNGT xuống mức thấp nhất.
Cụ thể, các địa phương cần làm kế hoạch cụ thể để triển khai Chỉ thị 12; phân cấp làm rõ trách nhiệm trong quản lý nhà nước về hoạt động vận tải; Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các địa phương kiểm tra, xử lý nghiêm các cán bộ vi phạm trong quản lý hoạt động vận tải, xem xét trách nhiệm của người đứng đầu; làm rõ trách nhiệm của chủ phương tiện, doanh nghiệp và những vi phạm cụ thể của lái xe; đề cao trách nhiệm cá nhân trong thực thi công vụ; công khai trên phương tiện thông tin đại chúng các cá nhân vi phạm về ATGT; kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải, các cơ sở đào tạo cấp giấy phép lái xe, các đơn vị đăng kiểm… xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tăng cường tuần tra kiểm soát về trật tự ATGT…
Đồng thời xử lý nghiêm những cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông có hành vi bảo kê, mãi lộ, thiếu trách nhiệm…
THANH LIÊM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin