Công an huyện Long Hồ vừa hoàn tất hồ sơ khởi tố đối tượng Đinh Viết Tài (SN 1965, Phường 8, TP Mỹ Tho- Tiền Giang) về tội “Trộm cắp tài sản”. Bị can Tài có một bề dày lý lịch đen 10 tiền án và tiền sự cùng hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Công an huyện Long Hồ vừa hoàn tất hồ sơ khởi tố đối tượng Đinh Viết Tài (SN 1965, Phường 8, TP Mỹ Tho- Tiền Giang) về tội “Trộm cắp tài sản”. Bị can Tài có một bề dày lý lịch đen 10 tiền án và tiền sự cùng hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Năm 1983, Tài bị chính quyền địa phương cưỡng bức lao động đưa vào cơ sở cải tạo, giáo dục 2 năm về hành vi trộm cắp vặt. Sau khi cải tạo, về địa phương Tài không biết ăn năn hối hận, mà trượt dài trên con đường phạm pháp vào tù ra khám như cơm bữa cùng hành vi trộm cắp.
Tài lãnh nhiều bản án về tội trộm cắp tài sản và bị cưỡng bức lao động đưa đi trường cải tạo. Đến năm 2005, khi mãn hạn về địa phương, người dân rất cảnh giác, nên Tài không còn “đất làm ăn”. Tài chuyển sang địa bàn huyện Hòa Thành (Tây Ninh) tiếp tục “đạo chích”.
Tại đây, Tài tiếp tục bị sa lưới vì hành vi trộm cắp và TAND huyện Hòa Thành phạt 30 tháng tù tội “Trộm cắp tài sản”. Năm 2008, chấp hành án xong, Tài đến địa bàn huyện Bến Lức (Long An) cũng sống bằng nghề “chôm chỉa” bị TAND huyện Bến Lức kết án 3 năm 6 tháng tù cùng tội “Trộm cắp tài sản”.
Mãn hạn tù, Tài “bỏ nghề” một thời gian, nhiều người nghĩ rằng anh ta đã hối hận, hoàn lương. Nhưng ngày 28/4/2013 Công an huyện Long Hồ bắt quả tang Tài trộm cắp tài sản của người dân tại thị trấn Long Hồ.
Theo lời khai của Tài: Ngày 27/4/2013 Tài đón xe từ quê nhà đến Trà Vinh mục đích trộm cắp tài sản của người dân bán lấy tiền tiêu xài. Tuy nhiên, khi đến địa bàn huyện Long Hồ, Tài không đủ tiền trả, nên nhà xe cho xuống… đi bộ.
Không tiền trong túi, Tài lang thang đến khu vực chợ thị trấn Long Hồ tìm tài sản để trộm bán lấy tiền làm lộ phí đi tiếp.
Khoảng 0 giờ, ngày 28/4/2013, Tài thấy lầu tầng 1 nhà của anh Phan Anh Tuấn không đóng cửa. Không bỏ qua cơ hội này, quan sát đêm khuya vắng, xung quanh người dân đã ngủ, Tài trèo tường căn kế bên đột nhập tầng lầu nhà của anh Tuấn.
Tài đến phòng ngủ lấy 2 điện thoại di động hiệu Iphone (loại Iphone 8G và 16G của chị Huỳnh Thanh Kiều- bạn của chủ nhà- PV) đang sạc pin để trên đầu giường ngủ và cùng với số tiền 175 ngàn đồng. Tài trở xuống tầng trệt tìm kiếm tài sản và gây ra tiếng động.
Anh Tuấn thức giấc phát hiện trộm đột nhập vào nhà nên tri hô lên cùng người dân ở lân cận vây bắt được Tài cùng tang vật giao cho Công an thị trấn Long Hồ.
Tuy tài sản Tài trộm cắp lần này giá trị không lớn (khoảng 4,1 triệu đồng, 2 điện thoại di động và 175 ngàn đồng), nhưng hành vi rất táo bạo. Xét thấy Tài có nhân thân rất xấu, nhiều tiền án, tiền sự và xem thường pháp luật, cần có hình phạt thích đáng. Cơ quan pháp luật huyện Long Hồ truy tố về tội “Trộm cắp tài sản” tại Điều 138 Bộ luật Hình sự có mức hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù.
Bị can Tài không nghề nghiệp ổn định, sống lang thang lấy quán nước giải khát, vỉa hè làm chốn nương thân. Tài có vợ, con nhưng do chay lười lao động, ăn chơi đàn đúm dẫn đến đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Để có tiền chi tiêu cho những cuộc ăn chơi thâu đêm, Tài trở thành “đạo chích chuyên nghiệp”. Từ năm 1983 Tài ăn cơm tù, ở trại giam nhiều hơn ở bên ngoài. Trước khi bị bắt lần này, Tài có 10 tiền án với mức hình phạt 18 năm tù và bị cưỡng bức lao động, cải tạo, giáo dục…
|
HOÀI NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin