Theo Trung tá Đoàn Văn Lũy- Đội trưởng quản lý vũ khí, ngành nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội- Công an tỉnh Vĩnh Long, sẽ xử lý nghiêm đối tượng sử dụng, chế tạo và mua bán súng tự chế.
Theo Trung tá Đoàn Văn Lũy- Đội trưởng quản lý vũ khí, ngành nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội- Công an tỉnh Vĩnh Long, sẽ xử lý nghiêm đối tượng sử dụng, chế tạo và mua bán súng tự chế.
Từ đầu năm đến nay, công an các cấp thu giữ 245 cây súng tự chế.
|
Hiện nay, Vĩnh Long cũng như các tỉnh ĐBSCL, tình trạng sử dụng súng tự chế săn bắn tràn lan ở nhiều vùng nông thôn là hiểm họa cho con người và xã hội.
Dễ dàng chế tạo súng tự chế
Không quá khó để chế tạo súng tự chế, chỉ cần vào mạng Internet là thấy đầy rẫy những thông tin và cả clip hướng dẫn chế tạo súng tự chế. Để làm ra súng tự chế chỉ cần một lưỡi cưa sắt, ống nhựa, sắt, inox (kích cỡ khác nhau), keo dán, bi đạn xe, dây điện… giá khoảng 100.000đ thì có được cây súng ưng ý.
Hiện nay, có 2 loại súng tự chế. Súng thân, báng làm bằng nhựa ống nước, bên trong có gắn thêm IC quẹt gas. Phần báng súng bằng ống nhựa lớn có công dụng chứa cồn đặc hay cồn y tế. Còn súng thân, báng bằng cây được làm giống hệt súng thật, phần dưới có gắn ống bơm bình xịt.
Khi sử dụng thì bơm hơi và đường đạn yếu hay mạnh tùy vào lượng hơi bơm vào. 2 loại súng trên bắn đạn bi xe đạp. Gần đây một số “nhà chế tạo” còn gắn ở nòng súng thêm tia laser có bán nhiều ở ngoài chợ giá chỉ hơn 10.000đ để săn bắn vào ban đêm.
Theo Trung tá Đoàn Văn Lũy, ở các xã vùng nông thôn đều có súng tự chế. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, công an các cấp phát hiện, vận động giao nộp 245 cây súng tự chế và chắc chắn bên ngoài còn nhiều người sử dụng súng tự chế.
Đối tượng sử dụng súng tự chế đủ thành phần công nhân, xe ôm, thanh niên và gần đây có cả học sinh, sinh viên dùng súng để săn bắn chim, cò, chuột…
Gần đây, một số đối tượng còn chế súng tự chế bán lấy lời. Mới đây, Công an huyện Bình Tân kiểm điểm trước dân, giáo dục 2 đối tượng Huỳnh Minh Tiến và Lê Minh Thuận cùng ấp Tân Vĩnh (Tân Lược- Bình Tân) về hành vi tự chế tạo và mua bán súng tự chế.
Tiến khai nhận trong một lần tình cờ gặp người dùng loại súng này bắn chim nên đã hỏi cách làm và mua dụng cụ về tự chế súng dùng vào mục đích săn bắn chim. Sau này, biết một số thanh niên có nhu cầu nên Tiến “sản xuất” súng bán. Tiến cho biết tự chế tạo được 5 cây súng bán cho các thanh niên ở địa phương, với giá từ 300.000- 400.000 đ/khẩu.
Xử lý nghiêm
Súng tự chế được xác định là súng săn có tính sát thương cao và độ chính xác lên đến 20m, rất nguy hiểm cho xã hội. Tôi có dịp theo một số đối tượng dùng súng tự chế đi săn bắn. Ban đêm họ dùng súng tự chế có gắn tia laser.
Con chuột trên cây ở độ cao gần 5m và anh thợ săn bóp cò, con chuột trúng viên bi rớt xuống đất. Ban ngày, họ đi vào vườn bắn chim và vài tiếng sau là xách cả xâu chim các loại ra về.
Tôi nghĩ, với tình trạng dùng súng tự chế tràn lan như thế này thì không lâu sau sẽ tàn sát chim thiên nhiên, làm mất cân bằng sinh thái. Một số đối tượng còn “bật mí”: “dùng súng tự chế đi trộm gà, vịt thả ngoài vườn của dân là khỏi chê…”
Trung tá Đoàn Văn Lũy cho biết, súng tự chế có sức mạnh bắn xuyên qua vỏ cây, vỏ chai thủy tinh, xuyên qua lon bia… ở cách xa 10m. Bởi thế súng tự chế là mối hiểm họa đến con người khi nó trở thành hung khí nguy hiểm…
Tuy ở địa bàn Vĩnh Long chưa có vụ án liên quan từ súng tự chế nhưng một số tỉnh thành khác xảy ra nhiều trường hợp đáng tiếc. Mới đây, tại huyện Dĩ An (Bình Dương) vì mâu thuẫn gia đình đối tượng Đỗ Quang Vinh dùng súng tự chế bắn vợ chị Trần Thị Kim Yến, cha vợ ông Trần Văn Năm và anh Vũ Đức Dũng trọng thương.
Sau đó, Vinh dùng súng tự chế bắn vào người tự sát. Ở Cà Mau xảy ra trường hợp rất thương tâm: một bé trai nghịch ngợm dùng súng tự chế bắn chị gái 15 tuổi chết tại chỗ. Theo gia đình thì trước đó cha của bé dùng súng tự chế đi săn bắn về, đạn còn trong súng.
Ở Vĩnh Long thời gian qua, phần lớn công an các cấp lập biên bản, đưa ra kiểm điểm trước dân những đối tượng sử dụng súng tự chế và cho cam kết không tái phạm.
Để kéo giảm tình trạng sử dụng súng tự chế tràn lan trong dân, công an cơ sở ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp để hiểu rõ tác hại của loại súng này và phải xử lý nghiêm những đối tượng sử dụng súng tự chế trong mọi trường hợp- Trung tá Đoàn Văn Lũy cho biết.
Tuy người dân sử dụng súng tự chế vào mục đích săn bắn, giải trí, nhưng nó ẩn họa khó lường cho con người và cả động vật hoang dã bị pháp luật nghiêm cấm sử dụng. Mọi người cần chấp hành nghiêm không nên sử dụng súng tự chế với mọi hình thức để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.
Điều 13 Nghị định 73/2010 NĐ-CP quy định hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các loại pháo, đồ chơi nguy hiểm. Tại điểm a, khoản 2, xử phạt từ 1- 2 triệu đồng sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép. Và tại điểm a, khoản 6 phạt từ 20- 30 triệu đồng đối với sản xuất, chế tạo, sửa chữa vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, súng săn trái phép. |
Bài, ảnh: HOÀI NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin