Vụ mua bán đề với gần chục chị em là nông dân, tiểu thương ở xã Long Mỹ (Mang Thít) tham gia vừa bị xử lý như một lời cảnh báo dành cho những ai còn mê trò “đỏ đen” này.
Vụ mua bán đề với gần chục chị em là nông dân, tiểu thương ở xã Long Mỹ (Mang Thít) tham gia vừa bị xử lý như một lời cảnh báo dành cho những ai còn mê trò “đỏ đen” này.
Những ngày cuối tháng 4/2013 vừa qua, vùng quê Long Mỹ xôn xao khi gần chục gia đình có người thân tham gia vào vụ mua bán đề của Võ Thị Cẩm Tú (SN 1984- ngụ ấp Long Hòa 2, xã Long Mỹ) được cơ quan chức năng triệu tập đến làm việc.
Theo Công an xã Long Mỹ, những người này đều là nông dân sống bằng nghề ruộng rẫy, một số mua bán nhỏ ở chợ, cuộc sống không dư dả nhưng lại có máu “đỏ đen” nên tham gia đánh đề với số tiền khá lớn, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự địa phương.
Được biết, Võ Thị Cẩm Tú vốn không nghề nghiệp, cuộc sống gia đình chủ yếu nhờ vào tiền làm thuê của chồng. Dù biết bán đề là phạm pháp nhưng Tú vẫn nhận lời làm “tay em” cho thầu để kiếm thêm thu nhập.
Tú bắt đầu bán đề từ tháng 1/2013, mỗi ngày bán được từ 200 ngàn đến 1,5 triệu đồng. Hàng ngày, người mua gặp trực tiếp hoặc điện thoại, nhắn tin cho Tú để ghi số. Đến khoảng 15 giờ 30, Tú giao phơi cho thầu ở Phường 4 (TP Vĩnh Long) để hưởng phần trăm.
Tú bảo không rõ tên họ, địa chỉ cụ thể của thầu, chỉ biết đó là một người đàn ông đã lớn tuổi, thường gọi cậu Bảy. “Cậu Bảy” ít khi giao dịch trực tiếp với “tay em” mà chỉ liên lạc qua điện thoại rồi thuê xe ôm đến điểm hẹn nhận phơi.
Địa điểm giao nhận phơi, chung tiền trúng số cũng không cố định, khi ở quán nước, lúc trên cầu để dễ dàng phi tang chứng cứ (phơi đề) xuống sông nếu công an xuất hiện.
Chiều 25/4/2013, sau khi đưa người anh lên TP Vĩnh Long, Tú quay về nhưng sợ trễ giờ giao phơi nên dừng xe tại khu vực bờ kè Sông Tiền (Phường 1) điện thoại đọc các con số đề giao cho thầu. Cùng lúc, Công an Phường 1 ập đến bắt quả tang, thu giữ một quyển tập ghi 110 con số đề cùng một số vật dụng liên quan.
Qua kiểm tra tin nhắn trong điện thoại của Tú và đối chiếu với các phơi đề thu được, cơ quan điều tra Công an TP Vĩnh Long đã chứng minh số tiền Tú bán đề trong ngày 25/4 thể hiện trên phơi hơn 9,5 triệu đồng.
Có 8 người mua đề của Tú được xác định lai lịch, địa chỉ là Trịnh Diễm Thúy (SN 1977), Lê Thị Danh (SN 1959), Trịnh Kim Thoại (SN 1971), Phan Thị Thuận (SN 1959), Trần Kim Toàn (SN 1964), Huỳnh Thị Thắng (SN 1952) cùng ngụ xã Long Mỹ- Mang Thít), Đặng Thị Thanh Thảo (SN 1986- ngụ xã Thanh Đức- Long Hồ), Huỳnh Thị Hường (SN 1969- ngụ xã Long Phước- Long Hồ).
Đa số những người này đều dùng bạc triệu để đánh đề nhưng khi được mời đến làm việc thì tất cả đều “giả nai” bảo “mới đánh lần đầu”.
Do số tiền các con bạc dùng để hơn thua có giá trị lớn nên cơ quan điều tra Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Võ Thị Cẩm Tú và Trịnh Diễm Thúy về tội “Đánh bạc”.
Trước tòa, bị cáo Thúy và các con bạc đều chống chế “mới chơi thì bị bắt”. Chủ tọa hỏi Thúy: “Mới đánh đề sao dám mua đến hơn 3,1 triệu đồng, trong khi thu nhập từ nghề làm móng của bị cáo chỉ khoảng 50.000 đ/ngày?”
Thúy cho biết: “Tú là khách làm móng thường xuyên của bị cáo nên bị cáo mua số đề của Tú để “giữ mối”. Hôm đó, bị cáo mua chỉ hơn… 1,4 triệu đồng, còn 1,7 triệu đồng là mua dùm chị Hường”.
Các con bạc Phan Thị Thuận (mua đề với số tiền 1,9 triệu đồng), Huỳnh Thị Thắng (mua gần 900 ngàn đồng),… thì bảo “tại bữa đó nằm chiêm bao nên mới đánh nhiều vậy”. Chủ tọa hỏi “nằm mơ thấy gì, có trúng không?” thì tất cả đều lặng im, không trả lời.
Theo HĐXX, số đề là một hình thức cờ bạc bị Nhà nước nghiêm cấm, nhưng các bị cáo vì hám lợi vẫn cố tình vi phạm, gián tiếp đẩy nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn và phát sinh một số loại tội phạm nên cần xử nghiêm.
HĐXX TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Tú 14 triệu đồng, Thúy 6 triệu đồng tội “Đánh bạc”. Các đối tượng còn lại do số tiền đánh đề chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên bị phạt hành chính.
DIỄM PHƯỢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin