Nguyễn Minh Khéo (SN 1979, ấp An Hương, xã An Bình- Long Hồ) nhậu say về “xử” em rể bà con là Phạm Văn Thọ (SN 1984) bằng chiếc phảng, gây thương tích 8%. Khéo bị Công an huyện Long Hồ khởi tố về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
Nguyễn Minh Khéo (SN 1979, ấp An Hương, xã An Bình- Long Hồ) nhậu say về “xử” em rể bà con là Phạm Văn Thọ (SN 1984) bằng chiếc phảng, gây thương tích 8%. Khéo bị Công an huyện Long Hồ khởi tố về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
Nguyễn Minh Khéo và chị Phạm Thị Thanh Thúy (vợ của anh Thọ) là anh em cô cậu ruột và 2 nhà chỉ cách nhau có vài mét. Trước đây, trong lúc nhậu say, anh Thọ và Khéo có lời qua tiếng lại dẫn đến mâu thuẫn nhau và mọi chuyện đã được gia đình hòa giải xong. Tuy nhiên, Khéo vẫn để chuyện trong lòng, mỗi khi có rượu vào là hay gây sự với Thọ.
Tối 1/5/2013, Khéo đi nhậu say về, vào nhà lấy một khúc củi khô và chiếc phảng bén (dài khoảng 0,8m) đứng chửi vọng sang nhà anh Thọ. Mục đích của Khéo là khiêu khích Thọ ra đánh nhau với mình.
Biết Khéo đã say, tính hay quậy quạng, không muốn lớn chuyện nên anh Thọ ở trong nhà. Nghe Khéo chửi chồng hoài, chị Thúy nóng lòng đi ra nói: “Nãy giờ chửi người ta, chớ có ai chửi ông đâu”. Nghe đứa em trả lời lại, Khéo càng làm dữ hơn. Khéo dọa: “Mầy bênh chồng hả? Nói một hồi tao đánh mầy”.
Nói xong, Khéo cầm khúc củi khô và chiếc phảng đi sang nhà của chị Thúy. Trong bóng tối, chị Thúy không thấy Khéo nên bị Khéo dùng khúc cây đánh trúng vào tay 2 cái. Bị đánh, chị Thúy la toáng lên, Anh Thọ trong nhà chạy ra nhưng chị Thúy cản ngăn, làm anh ngã té.
Ngay sau đó, Khéo cầm chiếc phảng xông tới chém một nhát vào đầu anh Thọ gây thương tích và vật anh Thọ ngã xuống đất. Khi phát hiện anh Thọ bị thương ra máu ướt cả người và có người tri hô, Khéo buông anh Thọ ra.
Khéo lượm chiếc phảng ném xuống mương rồi lợi dụng lúc người dân lo băng bó vết thương anh Thọ, bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Thọ được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long và sau đó, chuyển anh Thọ tới Bệnh viện Trung ương Cần Thơ điều trị tiếp đến ngày 10/5/2013 thì xuất viện.
Sau khi gây án, Khéo trốn lên TP Hồ Chí Minh. Nhờ gia đình động viên, nên 2 ngày sau Khéo quay trở về đầu thú tại Công an xã An Bình. Sau đó, Khéo đã động viên gia đình khắc phục hậu quả cho phía anh Thọ tiền thuốc điều trị, mất sức lao động là 17,6 triệu đồng.
Tại cơ quan điều tra, Khéo thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho rằng say rượu không kiềm chế được bản thân. Hiện Công an huyện Long Hồ hoàn tất hồ sơ vụ án chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố Nguyễn Minh Khéo tội “Cố ý gây thương tích” tại Điều 104 Bộ luật hình sự.
HOÀI PHONG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin