Những năm gần đây, tình hình thị trường có nhiều diễn biến khá phức tạp. Thủ đoạn của tội phạm vi phạm về hàng gian, hàng, giả, hàng nhập lậu… ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Để ổn định thị trường, bảo vệ người tiêu dùng, góp phần phát triển nền kinh tế tỉnh nhà, đội ngũ những người làm công tác quản lý thị trường (QLTT) phối hợp với nhiều ngành chức năng ở Vĩnh Long đã chiến
Những năm gần đây, tình hình thị trường có nhiều diễn biến khá phức tạp. Thủ đoạn của tội phạm vi phạm về hàng gian, hàng, giả, hàng nhập lậu… ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Để ổn định thị trường, bảo vệ người tiêu dùng, góp phần phát triển nền kinh tế tỉnh nhà, đội ngũ những người làm công tác quản lý thị trường (QLTT) phối hợp với nhiều ngành chức năng ở Vĩnh Long đã chiến đấu không ngơi nghỉ…
QLTT đã phát hiện và xử lý kịp thời hành vi sản xuất hàng giả mang nhãn hiệu OMO vốn có tiếng trên thị trường.
|
Quyết liệt trên từng lĩnh vực
Những năm qua, tình hình giá cả thị trường có nhiều biến động, vi phạm hành chính trên các lĩnh vực xảy ra nhiều, đặc biệt các hoạt động vận chuyển, mua bán hàng nhập lậu, hàng trốn thuế diễn ra phức tạp, hàng hóa vi phạm về chất lượng, nhãn hàng hóa vẫn gia tăng, nhiều loại sản phẩm như: thức ăn chăn nuôi, phân bón, thực phẩm... không đảm bảo chất lượng, gây ảnh hưởng xấu cho sản xuất và đời sống nhân dân.
Từ khi thành lập đến nay, Chi cục QLTT tỉnh đã có nhiều đóng góp tích cực trong bình ổn giá cả thị trường, trật tự xã hội, kịp thời phát hiện và xử phạt các trường hợp vi phạm, góp phần bảo vệ trật tự xã hội, ổn định thị trường.
Các lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp kiểm tra, bắt giữ và xử lý kịp thời nhiều vụ vi phạm về sản xuất, mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng, góp phần bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, bảo vệ quyền lợi cho người sản xuất kinh doanh chân chính.
Tiêu biểu, trong năm 2011, phát hiện 16 vụ vi phạm về buôn bán băng đĩa không tem thuộc dạng in, nhân bản lậu, phát hiện 2 vụ đóng gói bột giặt giả nhãn hiệu OMO…
Năm 2012, phát hiện và xử lý 25 vụ vi phạm về hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, phạt hành chính trên 83 triệu đồng, xử lý 90 trường hợp hàng kém chất lượng như phân bón, thức ăn chăn nuôi, thực phẩm đóng gói, rượu chai, xăng… phạt hành chính trên 1,8 tỷ đồng. 6 tháng qua, chi cục đã tịch thu hàng lậu trị giá gần 4 tỷ đồng; kiểm tra các phương tiện vận chuyển đường cát bằng đường bộ và đường thủy ngang qua địa bàn tỉnh, phát hiện 6/7 trường hợp không có hóa đơn, chứng từ, phạt hành chính 80 triệu đồng và tịch thu 187 tấn đường cát…
Nhìn chung, các mặt hàng vi phạm nhiều nhất hàng nhập lậu, vật tư nông nghiệp, nón bảo hiểm, may mặc sẵn, điện tử, các sản phẩm liên quan đến bản quyền.
Bên cạnh đó, Chi cục QLTT tỉnh cũng không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân. Cô Toán- tiểu thương chợ Vĩnh Long cho biết: “Tôi thường được phổ biến, tuyên truyền về công tác chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, tôi cũng phổ biến cho gia đình, người thân và các chị em tiểu thương khác để chủ động phòng tránh hơn, không tiếp tay cho bọn xấu”.
Không ngại khó
Ông Phạm Tứ Phương- Phó Giám đốc Sở Công thương, Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh cho biết: Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo, sự chủ động, nhạy bén nắm bắt thông tin, kịp thời xử lý nên tình hình thị trường trong tỉnh tương đối bình ổn.
Tuy nhiên, chi cục cũng gặp không ít khó khăn như không có bãi, bến để lưu hàng hóa tạm giữ. Trang thiết bị hỗ trợ lấy mẫu, test nhanh còn ít, hiện còn 3 huyện là Mang Thít, Bình Tân, Long Hồ chưa có đội QLTT nên công tác nắm bắt tình hình tại địa phương còn khó khăn…
Tuy nhiên, những năm qua, nhờ công tác đấu tranh quyết liệt nên tình hình thị trường có nhiều chuyển biến tích cực. Đồng thời, có sự đồng lòng của người dân, góp phần thực hiện tốt công tác QLTT.
Thời gian tới, chi cục sẽ tiếp tục phối hợp và tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhằm phát hiện và ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng trên thị trường, góp phần ổn định thị trường tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh doanh của tỉnh.
Vận động tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh không tiếp tay mua bán, vận chuyển, chứa chấp hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi gian lận thương mại khác.
Tình trạng sản xuất hàng gian hàng giả, hàng kém chất lượng không chỉ làm suy giảm lòng tin của người tiêu dùng đối với thị trường hàng hóa, giảm uy tín của nhà sản xuất chân chính mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Do đó, ngoài việc tăng cường quản lý, kiểm soát thị trường của ngành chức năng, người dân cần mạnh dạn trình báo mỗi khi phát hiện hành vi vi phạm.
Ông Phạm Tứ Phương (ảnh): Khi phát hiện hành vi vi phạm về thị trường, người dân có thể liên hệ các đường dây nóng sau:
Đội QLTT số 1 (TP Vĩnh Long), điện thoại (ĐT): 3823700. Đội QLTT số 2 (TX Bình Minh), ĐT: 3890780. Đội QLTT số 3 (thị trấn Vũng Liêm), ĐT: 3870295. Đội QLTT số 4 (TP Vĩnh Long), ĐT: 3836696. Đội QLTT số 5 (thị trấn Tam Bình), ĐT: 3711737. Đội QLTT số 6 (thị trấn Trà Ôn), ĐT: 6267999.
|
Bài, ảnh: THẢO LY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin