Gây thương tích vì... 700 ngàn “độ” tài xỉu

12:07, 04/07/2013

Lắc tài xỉu thắng nhưng bị quỵt tiền, mang tức trong người, bị cáo đã rủ em ruột mình đi đòi tiền, dẫn đến xô xát và gây thương tích cho người khác.

Lắc tài xỉu thắng nhưng bị quỵt tiền, mang tức trong người, bị cáo đã rủ em ruột mình đi đòi tiền, dẫn đến xô xát và gây thương tích cho người khác.

Tối 12/4/2009, Nguyễn Hoàng Em (ngụ ấp Thành Nhân, xã Thành Lợi- Bình Tân) chơi lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền với Nguyễn Văn Tánh (ngụ ấp Thành Ninh- Thành Lợi). Sau một hồi sát phạt nhau, Tánh thua Em 700 ngàn đồng, nhưng không chịu trả nên giữa 2 người xảy ra cự cãi. Được mọi người can ngăn, Tánh và Em mới bỏ về nhà.

Vẫn còn ấm ức trong người, đến khoảng 1 giờ ngày 13/4, Em rủ em ruột là Nguyễn Văn Phương (SN 1991) qua nhà Tánh đòi tiền.

Khi đi, Em mang theo một con dao và một cây chĩa dài khoảng 56cm. Đến nơi, cả hai để xe và cây chĩa ngoài hàng rào, rồi cùng vào nhà Tánh. Lúc này, nghe tiếng động nên Tánh đi ra phía trước thì thấy Em và Phương.

Biết cả hai đến đòi tiền nên Tánh nói: “Tao không có tiền, tao không trả thì mày làm gì tao?” Đang bực tức, lại nghe lời thách thức, không dằn được cơn nóng giận, Em chạy ra hàng rào lấy cây chĩa xông vào đâm trúng vào cánh tay trái của Tánh.

Tánh bỏ chạy ra phía sau nhà nhưng Em và Phương tiếp tục đuổi theo dùng dao và cây chĩa đâm chém liên tiếp vào đối phương. Nghe tiếng kêu cứu, bà Nguyễn Thị Vẹn (mẹ Tánh) mở cửa chạy ra thì Em và Phương bỏ chạy ra ngoài lấy xe tẩu thoát. Tánh được gia đình chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ cấp cứu, đến ngày 17/4 được xuất viện. Theo giám định pháp y, tỷ lệ thương tật của Tánh là 15%.

Ngày 25/11/2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Bình Tân ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Em và Nguyễn Văn Phương.

Đến ngày 8/8/2011, TAND huyện Bình Tân đưa ra xét xử và tuyên phạt Em 2 năm 6 tháng tù tội “Cố ý gây thương tích”. Riêng Phương sau khi gây án đã bỏ trốn, đến ngày 24/1/2013, bị bắt theo lệnh truy nã.

Vừa qua, TAND huyện Bình Tân đã đưa vụ án trên ra xét xử. Tại tòa, Phương tỏ ra ăn năn hối cải, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX cho rằng, hành vi và mức độ phạm tội của Phương khi dùng loại hung khí nguy hiểm để chém người, đến khi bị phát hiện mới chịu dừng lại là nguy hiểm cho xã hội.

Lẽ ra, khi xảy ra mâu thuẫn, bị cáo phải khuyên răn, ngăn cản anh mình nhưng bị cáo lại cùng phạm tội. Hành vi của bị cáo thể hiện sự bất chấp pháp luật, xem thường tính mạng, sức khỏe người khác. Do đó, cần xử lý đúng với tính chất, mức độ phạm tội nhằm răn đe chung cho toàn xã hội.

Tuy nhiên, trong quá trình xét xử, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tác động gia đình bồi thường một phần thiệt hại cho người bị hại; bị cáo phạm tội khi chưa thành niên, chưa có tiền án, tiền sự; gia đình có công với cách mạng, thuộc diện hộ nghèo; bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, xét những tình tiết trên, TAND huyện Bình Tân đã tuyên phạt Nguyễn Văn Phương 1 năm tù, tội “Cố ý gây thương tích”.

TRUNG HƯNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh