Đánh dằn mặt “tình địch” không ngờ gây tử vong

01:07, 30/07/2013

Nghi ngờ vợ mình quan hệ tình cảm lén lút với người khác, Lê Văn Thanh (SN 1982, ngụ ấp Hồi Thọ, xã Vĩnh Xuân- Trà Ôn) đánh “tình địch” chấn thương dẫn đến tử vong.

Nghi ngờ vợ mình quan hệ tình cảm lén lút với người khác, Lê Văn Thanh (SN 1982, ngụ ấp Hồi Thọ, xã Vĩnh Xuân- Trà Ôn) đánh “tình địch” chấn thương dẫn đến tử vong.

Ngày 16/4/2012, Thanh đến nhà mẹ vợ tại ấp Quang Phú (xã Hiếu Phụng- Vũng Liêm) để thăm con. Bước tới cửa, Thanh thấy trong nhà có anh Trần Quốc Tiến (SN 1976, ngụ ấp Nước Xoáy, xã Tân An Luông- Vũng Liêm) và một số người khác đang tụ họp vui vẻ.

Vốn nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với anh Tiến nên Thanh nảy sinh ý định đánh dằn mặt anh Tiến cho không dám qua lại với vợ mình và… hả giận. Tiến quay ra sân, lén lấy khúc cây xông thẳng vào đánh trúng mặt của anh Tiến.

Đoạn cây gãy làm hai, anh Tiến gục tại chỗ. Gây án xong, Thanh bỏ chạy thoát thân, anh Tiến được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu. Theo giám định, anh Tiến bị gãy xương hàm dưới và xương gò má. Do không có tiền điều trị nên đến ngày 20/4, anh Tiến được gia đình làm giấy xin ra viện đưa về nhà điều trị.

Sau khi ra viện, anh Tiến luôn kêu đau đầu nên ngày 8/6, gia đình đưa anh đến Bệnh viện Răng- hàm- mặt TP Hồ Chí Minh điều trị đến ngày 19/6 thì ra viện. Anh Tiến được tiếp tục uống thuốc điều trị nhưng đến khoảng 2 giờ ngày 28/6 bị hôn mê.

Gia đình tiếp tục đưa anh Tiến đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng đến ngày 1/7 thì tử vong. Theo giám định, nguyên nhân tử vong của anh Tiến là do bị chảy máu khoang dưới nhện mạn tính gây phù não cấp.

Ngày 25/12, Thanh bị truy tố tội “Cố ý gây thương tích”. Vừa qua, TAND huyện Vũng Liêm đưa ra xét xử vụ án trên. Tại tòa, Thanh cho rằng, hành vi của mình chỉ xuất phát từ ghen tuông, bị cáo chỉ muốn đánh dằn mặt anh Tiến để không dám qua lại với vợ mình, chứ không có ý định giết chết nạn nhân.

HĐXX cho rằng, hành vi của Thanh là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến sức khỏe và tính mạng của người khác. Chỉ vì sự ghen tuông mù quáng mà gây ra án mạng, gây đau thương, mất mát không gì có thể bù đắp được cho gia đình nạn nhân.

Tuy nhiên, bị cáo đã thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục được một phần thiệt hại dù gia đình bị cáo thuộc hộ nghèo. Đây là những tình tiết được xem xét để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Xét những tình tiết trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Thanh 6 năm tù, tội “Cố ý gây thương tích”. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân trên 121 triệu đồng (trước đó Thanh đã bồi thường gần 3 triệu đồng).

TRUNG HƯNG- HOÀI NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh