Cầm xe bất hợp pháp... pháp luật không tha

07:07, 04/07/2013

4 bị cáo Nguyễn Hoàng Khang (SN 1984), Trần Văn Phương (SN 1967), Trần Xuân Phúc (SN 1983) đều ở xã Vĩnh Xuân (Trà Ôn) và Phạm Văn Tú (SN 1994, xã Vọng Thê- Thoại Sơn- An Giang) biết chiếc xe hiệu Airblade giấy tờ bất hợp pháp, nhưng vẫn tìm cách đem đi cầm lấy tiền tiêu xài.

4 bị cáo Nguyễn Hoàng Khang (SN 1984), Trần Văn Phương (SN 1967), Trần Xuân Phúc (SN 1983) đều ở xã Vĩnh Xuân (Trà Ôn) và Phạm Văn Tú (SN 1994, xã Vọng Thê- Thoại Sơn- An Giang) biết chiếc xe hiệu Airblade giấy tờ bất hợp pháp, nhưng vẫn tìm cách đem đi cầm lấy tiền tiêu xài.

Tuy nhiên, kế hoạch của chúng chưa thành thì bị công an tóm gọn và cả nhóm phải lãnh án tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 4/3/2013, Phương dùng 2 xe gắn máy hiệu Future đổi lấy chiếc Airblade biển số 64V1-1232 của Huỳnh Văn Thuận ở cùng địa phương. Chiếc xe Airblade này do một người xưng tên Nguyễn Thanh Long cầm cho anh Thuận trước đó, rồi không chuộc lại (Thuận không biết là xe bất hợp pháp).


Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.


Đến ngày 7/3/2013, Phương kiểm tra lại giấy đăng ký xe mới phát hiện là giả. Phương gặp Khang cho biết đã đổi nhầm xe bất hợp pháp và Khang bàn với Phương đem cầm chiếc xe Airblade rồi bỏ không chuộc. Xót của nhưng Phương vẫn đồng ý kế hoạch của Khang và giao xe cho Khang đi cầm.

Hôm sau, Khang gặp Phúc “khoe” vừa mua được chiếc xe Airblade hàng Thái giá chỉ 25 triệu đồng nhưng giấy tờ đăng ký và chứng minh nhân dân (CMND) mang tên Nguyễn Thanh Long đều là giả. Khang bảo với Phúc tìm nơi cầm chiếc xe 28 triệu đồng rồi bỏ luôn và nếu Phúc cầm được giá cao hơn thì phần chênh lệch sẽ hưởng.

Để hợp thức hóa giấy tờ, Phúc liên hệ với đứa cháu vợ là Tú hỏi mượn CMND để cắt hình dán vào các giấy tờ mang tên Nguyễn Thanh Long để đi cầm xe và nếu cầm được xe Tú được bồi dưỡng 2 triệu đồng… uống cà phê. Vì thấy dễ có tiền, Tú không cần suy nghĩ, đồng ý ngay.

Từ quê nhà An Giang, Tú đón xe tới Vĩnh Long gặp Khang đưa CMND để cùng hợp tác “làm ăn”. Sau đó, Khang cắt hình của Tú dán vào CMND mang tên Nguyễn Thanh Long rồi đem xe Airblade đi cầm. Song, hành vi của chúng đã lọt vào tầm ngắm của công an…

Ngày 12/3/2013, Phúc và Tú đem xe Airblade đến tiệm cầm đồ của chị Huỳnh Phương Anh (ấp An Phú A- xã Long An- Long Hồ) cầm. Do chúng cắt dán hình rất tinh vi nên chị Anh kiểm tra không phát hiện và chấp nhận cầm chiếc xe Airblade Thái giá là 36 triệu đồng.

Phúc và Tú lấy tiền vừa bước ra khỏi cửa tiệm cầm đồ thì lực lượng công an ập tới bắt giữ. Sau đó, chúng khai ra đồng bọn là Khang và Phương.

Qua điều tra, giấy CMND của anh Nguyễn Thanh Long bị mất vào năm 2012 và anh Long không có sở hữu xe Airblade. Giám định giấy chứng nhận xe Airblade mang tên Nguyễn Thanh Long là giả và con dấu, chữ ký Thượng tá Nguyễn Huy Hoàng in bằng phương pháp phun màu rất tinh vi, khó phát hiện.

Hiện vẫn chưa xác định chủ sở hữu của chiếc xe Airblade. Công an huyện Long Hồ có thông báo tìm chủ sở hữu của xe Airblade và điều tra đối tượng làm giả con dấu của ngành chức năng.

Hành vi của Phương, Khang, Phúc và Tú phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại khoản 1, Điều 139 Bộ luật Hình sự.

Ngày 28/6/2013, TAND huyện Long Hồ đưa vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra xét xử đối với 4 bị cáo Khang, Phương, Phúc và Tú. Tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình là vì xót của, ham tiền dẫn đến con đường phạm tội.

Tuy nhiên, các bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, biết ăn năn hối cải và tài sản (tiền) cũng thu hồi được trả lại cho bị hại là chị Anh nên cần giảm nhẹ hình phạt để thể hiện tính khoan hồng của pháp luật.

Xét tính chất phạm tội của từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt Khang, Phúc, Phương và Tú mỗi người nhận 6 tháng tù tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng đối với bị cáo Phương và Tú được hưởng án treo.

Bản án không nặng lắm nhưng đó là bài học cho Khang, Phương, Phúc và Tú vì ham tiền mà làm chuyện phi pháp để rồi vương mang tù tội.

Bài, ảnh: HOÀI NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh