Theo dự thảo Chiến lược bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ quốc gia, số người chết do tai nạn giao thông đường bộ trên 100 ngàn dân sẽ giảm từ 13 người (năm 2009) xuống còn 8 người năm 2020, từ 4-6 người năm 2030. Dự thảo được xây dựng dựa trên chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm xây dựng chiến lược an toàn giao thông đường bộ phù hợp với các chiến lược phát triển
Theo dự thảo Chiến lược bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ quốc gia, số người chết do tai nạn giao thông đường bộ trên 100 ngàn dân sẽ giảm từ 13 người (năm 2009) xuống còn 8 người năm 2020, từ 4-6 người năm 2030. Dự thảo được xây dựng dựa trên chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm xây dựng chiến lược an toàn giao thông đường bộ phù hợp với các chiến lược phát triển kinh tế- xã hội, các chiến lược, quy hoạch các chuyên ngành có liên quan.
Theo Bộ Giao thông vận tải, tình hình tai nạn giao thông đường bộ trên thế giới đã và đang diễn ra một cách nghiêm trọng, hàng năm làm khoảng 1,2 triệu người bị chết và 50 triệu người bị thương. Đối với Việt Nam, sau khi triển khai Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông giảm đáng kể ở cả 3 tiêu chí. Nhưng nguy cơ tai nạn giao thông đường bộ tại Việt Nam không nằm ngoài xu hướng chung của các nước đang phát triển, nhất là khi tốc độ tăng trưởng vận tải của Việt Nam hiện tăng cao hơn 1,5 lần so với tốc độ tăng trưởng GDP, làm gia tăng áp lực đối với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, ảnh hưởng lớn đến an toàn giao thông.
Chiến lược bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đặt mục tiêu giảm tai nạn giao thông đường bộ một cách bền vững trên cả 3 tiêu chí số người chết, người bị thương, số vụ tai nạn, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải và bảo đảm an toàn giao thông, tiến tới xây dựng một môi trường giao thông an toàn. Dự thảo chiến lược cũng đề cấp tới nhiều giải pháp đồng bộ bao gồm phát triển kết cấu hạ tầng, tổ chức giao thông đường bộ, quản lý phương tiện giao thông, tuyên truyền và giáo dục về an toàn giao thông.
ĐB
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin