Làm rõ thông tin trấn lột học sinh trước cổng trường

07:10, 04/10/2012

Phát hiện một nhóm thanh thiếu niên tụ tập trước cổng trường có biểu hiện vòi tiền học sinh, Ban Giám hiệu (BGH) Trường THCS thị trấn Cái Vồn (Bình Minh) đã gửi đơn đến cơ quan công an nhờ làm rõ vụ việc.

Phát hiện một nhóm thanh thiếu niên tụ tập trước cổng trường có biểu hiện vòi tiền học sinh, Ban Giám hiệu (BGH) Trường THCS thị trấn Cái Vồn (Bình Minh) đã gửi đơn đến cơ quan công an nhờ làm rõ vụ việc.

Ngày 13/9/2012, Công an thị trấn Cái Vồn nhận được đơn của BGH Trường THCS thị trấn Cái Vồn, phản ánh em Huỳnh Trung Tiến bị một cựu học sinh của trường (đã bị đuổi học) tên Tống Em liên tiếp xin tiền. Hàng ngày, Tống Em và một số thanh thiếu niên- trong đó có 2 đối tượng từng tham gia vụ đánh em Nguyễn Văn Quý (lớp 8A9) vào ngày 12/9/2012- thường tụ tập trước cổng trường và qua lại với một vài học sinh khối 7, 8, 9 trong trường. Để bảo đảm an ninh trật tự trước và trong khu vực trường học, đặc biệt là sau vụ em Nguyễn Văn Quý và một số học sinh của trường dùng dao, nắm đấm giải quyết mâu thuẫn gây xôn xao dư luận, BGH Trường THCS thị trấn Cái Vồn đã yêu cầu cơ quan công an làm rõ có hay không việc Tống Em và nhóm thanh thiếu niên tụ tập trước cổng trường trấn lột tiền học sinh.

Anh Trần Văn Tám- Phó Công an thị trấn Cái Vồn cho biết: Sau khi nhận được đơn, Công an thị trấn Cái Vồn đã tích cực điều tra, xác minh và mời 9 người có liên quan đến làm việc gồm: Ngô Quang Sang (SN 1999- lớp 8A12- ngụ ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hòa), Phạm Vĩ An (SN 1998- lớp 9A10) cùng em trai Phạm Vĩ Tâm (SN 1999- lớp 7A5- ngụ ấp Thuận Tiến A, xã Thuận An) và 6 thanh niên ở Khóm 3 (thị trấn Cái Vồn) là Nguyễn Văn Tống Em (SN 1997), Nguyễn Văn Cỏn (SN 2000), Huỳnh Út Em (SN 2000), Nguyễn Thanh Danh (SN 1997), Trần Ngọc Hân (SN 1997), Nguyễn Văn Lép (SN 1995).

Theo lời khai của những em này thì Vĩ An và Tống Em là bạn. Trong những lần đi chơi chung, Vĩ An thiếu tiền của Tống Em nhưng chưa trả nên Tống Em cùng nhóm bạn đến trường đòi. Do không có tiền nên ngày 9 và 10/9/2012, Vĩ An tìm em Huỳnh Trung Tiến (học sinh lớp 6) mượn 2 lần tổng cộng 100.000đ để trả cho Tống Em. Huỳnh Trung Tiến cũng xác nhận có cho Vĩ An mượn 100.000đ và hiện Vĩ An đã trả được 30.000đ. “Do chưa đủ cơ sở khẳng định những em này trấn lột tiền của em Huỳnh Trung Tiến nên chúng tôi chỉ nhắc nhở để các em không phạm sai lầm và gửi công văn thông báo kết quả điều tra vụ việc đến BGH Trường THCS thị trấn Cái Vồn”- Phó Công an thị trấn Cái Vồn- Trần Văn Tám cho biết.

Chia sẻ về vấn đề này, thầy Trần Ngọc Ẩn- Hiệu Trưởng Trường THCS thị trấn Cái Vồn, cho rằng: Nhờ công an sớm vào cuộc và tích cực điều tra làm rõ vụ việc nên dư luận, nhất là phụ huynh học sinh không còn hoang mang lo lắng. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục duy trì công tác phối hợp với công an nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời những trường hợp có dấu hiệu trấn lột học sinh hoặc bạo hành trong nhà trường nhằm tạo môi trường học tập an toàn, lành mạnh để các em yên tâm đến lớp.

PHƯỢNG NGÂN

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh