Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, khoản thuế giá trị gia tăng (VAT) khoảng 3.745 tỷ đồng được tiếp tục gia hạn theo tinh thần Nghị quyết số 13 của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhưng do tình hình kinh tế vẫn khó khăn, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có vốn lưu động sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính đã đề xuất với Chính phủ tiếp tục gia hạn thêm.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, khoản thuế giá trị gia tăng (VAT) khoảng 3.745 tỷ đồng được tiếp tục gia hạn theo tinh thần Nghị quyết số 13 của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhưng do tình hình kinh tế vẫn khó khăn, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có vốn lưu động sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính đã đề xuất với Chính phủ tiếp tục gia hạn thêm.
Nghị quyết số 13/NQ-CP quy định gia hạn 6 tháng thời hạn nộp thuế VAT của tháng 4, tháng 5 và tháng 6/2012 đối với 2 nhóm doanh nghiệp đang thực hiện nộp thuế VAT theo phương pháp khấu trừ.
Nhóm 1: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trong các lĩnh vực xổ số, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và doanh nghiệp được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty.
Nhóm 2: Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử, xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế- xã hội.
Như vậy, nếu thực hiện đúng theo Nghị quyết 13, đến thời điểm tháng 1/2013, các doanh nghiệp thuộc 2 nhóm nêu trên sẽ phải nộp thuế VAT của tháng 4, 5 và tháng 6/2012.
Với quyết định của Chính phủ thông qua trong phiên họp thường kỳ tháng 9/2012, trong tháng 1/2013, các doanh nghiệp này sẽ thực hiện nghĩa vụ thuế đối với khoản thuế VAT của tháng 4 và tháng 5/2012. Khoản thuế VAT của tháng 6/2012 sẽ được gia hạn thời gian nộp đến tháng 4/2013.
N.T (nguồn VnMedia)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin