Giả danh nhân viên “đại lý ma” để lừa công ty

09:10, 03/10/2012

Ngày 2/10/2012, TAND huyện Long Hồ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 bị cáo: Phan Tuấn Hạnh, Phan Văn Vui (xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) và Dương Minh Tuấn (xã Phước Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 2/10/2012, TAND huyện Long Hồ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 bị cáo: Phan Tuấn Hạnh, Phan Văn Vui (xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) và Dương Minh Tuấn (xã Phước Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để có tiền tiêu xài, Hạnh, Tuấn và Vui cấu kết với nhau thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty TNHH An Nông (Công ty An Nông có trụ sở đặt tại Khu công nghiệp Đức Hòa- Long An). Bọn chúng giả danh nhân viên “đại lý ma” rồi liên hệ điện thoại mua hàng của công ty. Sau đó, chúng chọn địa điểm giao hàng đường xe tải lớn không vào được. Kế tiếp nhờ các bác xe ôm giả danh người của đại lý ký nhận hàng và sau đó vận chuyển hàng đến nơi khác tiêu thụ. Khi nhân viên của công ty đến thu tiền thì không tìm ra được đại lý. Với “chiêu” này, Hạnh và đồng bọn thực hiện 4 vụ chiếm đoạt của Công ty An Nông hơn 200 triệu đồng.


3 bị cáo Tuấn, Hạnh, Vui.


Từ năm 2009- 2/2012, Hạnh làm nhân viên cho Công ty An Nông nên biết rõ cách thức giao dịch bán hàng. Sau khi nghỉ làm, Hạnh cấu kết với em ruột là Vui và Tuấn thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa Công ty An Nông lấy tiền tiêu xài. Ngày 18/5/2012, Hạnh điện thoại gặp chị Võ Thị Hiền- nhân viên bán hàng của công ty đặt mua 50 thùng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) hiệu Newzobim 80 WP, với hình thức mua gối đầu. Hạnh xưng tên Long, là người của đại lý vật tư nông nghiệp Mỹ Tâm địa chỉ đặt tại ấp Phước Long, xã Lộc Hòa (Long Hồ). Chị Hiền xin ý kiến lãnh đạo công ty về việc khách đặt mua hàng hình thức gối đầu. Bà Trương Thị Thủy Trường- Giám đốc Công ty An Nông đồng ý bán hàng, nhưng đòi hỏi phải có địa chỉ cụ thể vì trước đây cũng có người xưng đại lý vật tư nông nghiệp ở Vĩnh Long mua hàng, rồi biến mất. Chị Hiền liên hệ với Long (Hạnh) và 2 bên thỏa thuận
địa điểm giao nhận hàng tại xã Bình Hòa Phước (Long Hồ).

“Cá cắn câu”, Hạnh điện thoại cho em ruột là Vui (nhà ở xã Phước Tuy) chạy xe gắn máy theo QL57 xuống Bình Hòa Phước. Tại đây, Hạnh vạch ra kế hoạch chiếm đoạt thuốc BVTV của Công ty An Nông. Theo kế hoạch, Vui đóng giả là cháu của Long (Hạnh)- đại lý vật tư nông nghiệp Mỹ Tâm- và Hạnh giao cho Vui điện thoại di động để trực tiếp liên lạc với phía Công ty An Nông giao nhận hàng. Công ty có yêu cầu ký nhận hàng thì Vui ghi mạo tên khác để sau này công ty không truy tìm ra. Lúc này, xe Công ty An Nông do tài xế Phạm Văn Thao chở hàng đến giao tại xã Bình Hòa Phước. Vui thực hiện đúng theo kế của Hạnh vạch ra, nhận 50 thùng thuốc BVTV. Khi tài xế Thao đưa biên nhận Vui ký tên là Trần Tấn Lâm. Anh Thao mời Công an xã Bình Hòa Phước (Long Hồ) nhờ chứng thực thì tên Vui và Hạnh lộ nguyên hình là kẻ lừa đảo.

Tại cơ quan điều tra, Hạnh còn khai thêm, trước đó cùng với Tuấn lập kế hoạch thực hiện trót lọt 3 vụ chiếm đoạt thuốc BVTV của Công ty An Nông.

Ngày 17/2/2012, Hạnh giả danh chủ đại lý vật tư nông nghiệp Lê Văn Nguyên ở xã Long Phước (Long Hồ) điện thoại gặp chị Hiền mua lô thuốc trị giá 22,2 triệu đồng. Sau đó, công ty phân công anh Thao- tài xế xe- đi giao hàng. Hạnh nhờ Tuấn giả danh tên Nguyên- chủ đại lý vật tư- ký nhận hàng và nhận thù lao 100 ngàn đồng.

Ngày 23/2/2012, Tuấn điện cho Công ty An Nông mua thêm lô thuốc trị giá 94,8 triệu đồng. Số hàng này Tuấn chở xuống tỉnh Kiên Giang giao cho Hạnh bán lại cho các đại lý vật tư nông nghiệp tại đây. 2 ngày sau, Tuấn tiếp tục điện thoại cho Công ty An Nông đặt mua tiếp lô hàng, trị giá 79 triệu đồng. Đến ngày 29/2/2012, công ty giao hàng tại xã Long Phước và số hàng này Tuấn cũng vận chuyển xuống Kiên Giang cho Hạnh bán lại.

Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản tố tụng huyện Long Hồ, Hạnh, Vui và Tuấn chiếm đoạt thuốc BVTV của Công ty An Nông trị giá trên 200 triệu đồng. Đến nay, gia đình của Hạnh, Tuấn, Vui đã khắc phục xong cho Công ty An Nông.

Xét tính chất phạm tội của từng bị cáo, TAND huyện Long Hồ phạt Hạnh 3 năm, Tuấn 1 năm 6 tháng tù và Vui 1 năm cải tạo không giam giữ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đây là chiêu lừa đảo mới, tinh vi mà các doanh nghiệp, các công ty cần cảnh giác khi bán hàng qua điện thoại, không rõ lai lịch khách hàng.

Bài, ảnh HOÀI NAM

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh