Ngày 28/9/2012, TAND huyện Long Hồ phạt Phùng Văn Tín 1 năm 6 tháng tù và Trương Nguyễn Tấn Đạt (xã Phú Quới- Long Hồ) 9 tháng tù tội “Cố ý gây thương tích”. Bị cáo Đạt là cậu ruột của bị cáo Tín.
Ngày 28/9/2012, TAND huyện Long Hồ phạt Phùng Văn Tín 1 năm 6 tháng tù và Trương Nguyễn Tấn Đạt (xã Phú Quới- Long Hồ) 9 tháng tù tội “Cố ý gây thương tích”. Bị cáo Đạt là cậu ruột của bị cáo Tín.
2 bị cáo Tín, Đạt.
|
Nội dung vụ án có thể tóm tắt như sau: Ngày 2/9/2011, Đạt chạy xe chở Tín đi chơi. Trên đường đi, Tín gặp anh Nguyễn Hoàng Trúc ở cùng địa phương cũng đang chạy xe cùng chiều ở phía trước. Trước đây, Tín có nghe Trúc muốn tìm mình gây sự (Tín và Trúc không có mâu thuẫn) nên muốn trả thù. Tín bảo cậu Đạt chạy xe áp sát vào anh Trúc và Tín ngồi sau xe rút con dao ra đâm một nhát vào hông anh Trúc rồi tăng ga chạy mất. Anh Trúc được người dân đưa đi băng bó vết thương (tỷ lệ thương tật 4%). Sau đó, Tín, Đạt bị bắt giữ và cả 2 bị Công an huyện Long Hồ khởi tố tội “Cố ý gây thương”.
Tín có một tiền án, vào năm 2009 bị Tòa án Quân sự Quân khu 7 phạt 11 tháng tù tội “Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”.
Tin, ảnh: HOÀI NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin