Sử dụng rượu, bia khi điều khiển xe là phạm luật nhưng không ít “lưu linh” khi bị cảnh sát giao thông (CSGT) “thổi còi” đã có thái độ chống đối, chửi bới, thậm chí dọa giết cả nhà hoặc đốt trụ sở CSGT.
Sử dụng rượu, bia khi điều khiển xe là phạm luật nhưng không ít “lưu linh” khi bị cảnh sát giao thông (CSGT) “thổi còi” đã có thái độ chống đối, chửi bới, thậm chí dọa giết cả nhà hoặc đốt trụ sở CSGT.
Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-CATP của Công an TP Vĩnh Long về việc kiểm tra, xử lý người điều khiển xe tham gia giao thông có nồng độ cồn vượt mức cho phép, từ ngày 1/3/2012, Đội CSGT Công an TP Vĩnh Long kết hợp cảnh sát trật tự- cơ động, cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội,… đẩy mạnh tuần tra, kiểm tra các phương tiện lưu thông trên đường có dấu hiệu sử dụng rượu, bia. “Ngày nào, chúng tôi cũng tổ chức 2 buổi tuần tra, trưa bắt đầu từ 10 giờ đến 13 giờ, chiều từ 17 giờ đến 24 giờ. Nhiều trường hợp điều khiển xe trên đường có biểu hiện nghi ngờ, chúng tôi gọi lại kiểm tra đều có nồng độ cồn vượt quá mức quy định (0,25 miligam/ 1 lít khí thở). Tuy nhiên, không phải ai cũng chấp hành, có người khi chúng tôi đưa ống thổi cũng ngậm vào miệng nhưng không thổi, người vừa bước xuống xe đã lớn tiếng la lối, dùng lời lẽ thô tục chửi mắng, đe dọa, thậm chí chọi đá lại lực lượng làm nhiệm vụ. Theo Nghị định 34/NĐ-CP thì những trường hợp không chấp hành như thế dù nồng độ cồn ở dưới mức cho phép cũng bị phạt nặng”- Trung tá Lê Văn Thanh- Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Vĩnh Long cho biết:
Khoảng 70- 80% số vụ tai nạn giao thông ở TP Vĩnh Long có liên quan đến rượu, bia.
|
Được biết, sau hơn 4 tháng thực hiện Kế hoạch số 15/KH-CATP, Công an TP Vĩnh Long đã xử phạt 502 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong số này, có nhiều trường hợp “xế” xỉn không chấp hành bị phạt từ 2,5 triệu đồng đến hơn 5 triệu đồng. Cụ thể, khoảng 1 giờ sáng 3/7/2012, tổ tuần tra lưu động phát hiện một thanh niên điều khiển xe Wave không đội nón bảo hiểm trên đường Mậu Thân đã ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng anh ta không chấp hành tăng ga bỏ chạy vào đường Bạch Đàn rồi ra đường Phạm Thái Bường. Lực lượng tuần tra đuổi theo, đến khúc cua trên đoạn đường đan, người thanh niên bị ngã xe té vào hàng rào, rách chân mày chảy máu. “Chúng tôi yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, anh ta chẳng những không chấp hành mà còn hùng hổ định đánh 2 đồng chí CSGT. Bị chúng tôi khống chế, anh ta lớn tiếng bảo CSGT đánh rồi dùng lời lẽ thô tục lăng mạ, dọa châm xăng đốt nhà và giết cả gia đình chúng tôi. Khi đưa về Công an Phường 4 lập biên bản, người thanh niên vẫn tiếp tục “quậy”, chúng tôi không làm việc nên đã chở anh ta về trụ sở Đội CSGT. Tại đây, anh ta tiếp tục chửi và đòi đốt trụ sở CSGT”- Thiếu úy Lê Quốc Tuấn tham gia tổ tuần tra rạng sáng 3/7 kể.
Nhắc lại hành vi “quậy” từ ngoài đường tới trụ sở công an của mình, anh thanh niên tên T. (SN 1984- ngụ xã Hựu Thành- Trà Ôn) bảo: “Do có rượu trong người, không bình tĩnh nên mới làm vậy. Tôi thật có lỗi”. Và cái giá là T. phải chịu phạt hành chính 5.780.000đ.
Trước đó, lúc 21 giờ 30 ngày 24/6/2012, Công an Phường 4 kết hợp lực lượng bảo vệ dân phố tuần tra an toàn giao thông trên đường Phạm Thái Bường phát hiện Nguyễn Minh Thành (SN 1981- ngụ ấp Chợ, xã Mỹ An- Mang Thít) điều khiển xe gắn máy chở một thanh niên chạy ngược chiều đã ra hiệu dừng phương tiện nhưng Thành không chấp hành, quay đầu xe tăng ga chạy về hướng cầu Phạm Thái Bường. Lực lượng tuần tra đuổi theo yêu cầu Thành cho kiểm tra giấy tờ. Thành dừng xe, “ngất ngưởng” bước xuống lớn tiếng hăm dọa, chửi bới và vung tay đánh vào ngực một đồng chí trong tổ tuần tra. Do say rượu mất đà nên Thành té xuống đất, lực lượng tuần tra yêu cầu Thành về cơ quan làm việc, Thành không chấp hành và tiếp tục dùng những lời lẽ thô tục xúc phạm, hăm dọa những người đang thi hành công vụ. Sau khi được bạn bè khuyên ngăn, Thành mới chịu theo các anh công an về trụ sở làm việc. Tại Công an Phường 4, khi CSGT đến kiểm tra nồng độ cồn, Thành không chấp hành và “quậy tiếp… chập 2” rồi tự ý bỏ về. Và hành vi chống đối người thi hành công vụ của Thành sau đó đã bị Công an TP Vĩnh Long phạt 5.540.000đ, tước giấy phép lái xe 30 ngày và tạm giữ xe 10 ngày.
Theo Trung tá Lê Văn Thanh, việc kiểm tra và xử nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông thời gian qua đã tác động mạnh đến ý thức người dân. Theo đó, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia trên địa bàn thành phố từ đầu năm đến nay giảm trên 30% so cùng kỳ. Tuy nhiên, bên cạnh vẫn còn một số “đệ tử lưu linh” sau khi “quá chén” đã có thái độ chống đối, bất chấp pháp luật nên thời gian tới, lực lượng CSGT thành phố sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoạt động tuần tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn nhằm từng bước hình thành thói quen không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông và nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông trong cộng đồng. Qua đó, góp phần thực hiện chỉ tiêu mà Ban An toàn giao thông tỉnh giao cho TP Vĩnh Long là kéo giảm 10% số vụ tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí: giảm số vụ, số người chết và số người bị thương so năm 2011.
Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin