Tên trộm đầy “thành tích”

09:09, 05/09/2012

Ngày 31/8/2012, tại cù lao xã Lục Sĩ Thành, TAND huyện Trà Ôn mở phiên tòa xét xử lưu động đối với Kiều Văn Mặng (SN 1960, ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi- Cầu Kè- Trà Vinh) về tội “Trộm cắp tài sản”. Bị cáo Mặng có bề dày tiền án tội “Trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 31/8/2012, tại cù lao xã Lục Sĩ Thành, TAND huyện Trà Ôn mở phiên tòa xét xử lưu động đối với Kiều Văn Mặng (SN 1960, ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi- Cầu Kè- Trà Vinh) về tội “Trộm cắp tài sản”. Bị cáo Mặng có bề dày tiền án tội “Trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.


Kiều Văn Mặng.


Năm 1991, TAND huyện Cầu Kè phạt Mặng 5 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nhờ chấp hành án tốt, Mặng được tha về trước thời hạn nhưng ra tù không lâu lại tái phạm tội “Trộm cắp tài sản” và năm 1995 đã bị TAND tỉnh Vĩnh Long phạt 9 năm tù.

Năm 2003, Mặng ra tù về địa phương vẫn không bỏ được cái nghề “chôm chỉa”. Mặng đến địa bàn huyện Tam Bình làm “đạo chích”, bị bắt quả tang. Tháng 4/2003, Mặng tiếp tục ra tòa lãnh 2 năm tù tội “Trộm cắp tài sản”. Cũng như những lần trước, ra tù không lâu thì Mặng lại phạm tội, tiếp tục vào trại giam. Tháng 11/2005, TAND huyện Trà Ôn phạt Mặng 5 năm tù cũng tội “Trộm cắp tài sản”. Tính trong 4 lần ra tòa, Mặng phải chấp hành tổng mức án 21 năm tù, nhưng thời gian cải tạo này xem ra không đủ “ép phê” để từ bỏ nghề “chôm chỉa”. Ngày 30/9/2009, Mặng chấp hành án xong vẫn tái phạm và tính đến ngày bị bắt (9/3/2012), Mặng thực hiện 9 vụ trộm cắp tài sản ở địa bàn huyện Trà Ôn, Tam Bình và Bình Minh.

Theo cáo trạng, ngày 9/3/2012 Mặng từ nhà đón xe ôm đến khu vực xã Lục Sĩ Thành (Trà Ôn) để tìm tài sản của người dân để sơ hở trộm cắp. Lúc này, khoảng 20 giờ, Mặng đi bộ vào ấp Mỹ Thạnh B phát hiện có chiếc ghe đặt máy dầu hiệu D6 (của anh Nguyễn Hữu Phương) đậu ở bến sông. Mặng núp vào bụi tre gần đó thám thính tình hình. Đợi đến khoảng 22 giờ khuya, khi trong nhà anh Phương và hàng xóm ngủ hết, Mặng đến tháo dây buộc ghe, rồi dùng cây chèo bơi ra sông Hậu. Ra giữa sông, Mặng quay máy nhưng không nổ nên tiếp tục bơi ghe vào phía chợ Trà Ôn. Đến 23 giờ 30 phút, anh Phương phát hiện mất chiếc ghe nên cùng với Nguyễn Hoàng Hận và anh Hồ Văn Lục lấy một chiếc ghe khác đi tìm. Khi đến gần bến phà Trà Ôn– Lục Sĩ Thành, qua ánh đèn anh Phương phát hiện Mặng lui cui bơi chiếc ghe của mình nên tri hô trộm. Biết có người đuổi theo ở phía sau, Mặng cố bơi ghe vào bờ và dùng gạch, đất ném vào nhóm người của anh Phương đang áp sát vào. Biết không chống trả lại được, Mặng nhảy xuống sông bơi vào bờ trốn. Lúc này, lực lượng Công an thị trấn Trà Ôn và quần chúng có mặt vây bắt được Mặng và thu hồi chiếc ghe trả lại cho anh Phương.

Trong quá trình điều tra, đối tượng Mặng khai thêm, sau khi mãn hạn tù về địa phương còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác. Tháng 11/2009, Mặng đột nhập vào nhà của chị Phạm Thị Thúy An (ấp Ông Lãnh, xã Thuận Thới) trộm một điện thoại di động hiệu Motorola nhưng bị bắt quả tang. Tháng 3/2010, để có tiền tiêu xài Mặng đến khu vực ấp Phú Quới (Tích Thiện) thuốc chết 3 con chó của anh Nguyễn Văn Hòa định trộm nhưng bị quần chúng bắt giữ. Tháng 9/2010, Mặng hái trộm 85kg cam sành của anh Trần Văn Hải (ấp Trà Ngoa, xã Trà Côn) trên đường đi tiêu thụ thì bị bắt giữ cùng tang vật. Mặng còn thừa nhận trộm một chiếc ghe khu vực huyện Bình Minh đến nay chưa xác định địa chỉ, bị hại…

Tại phiên tòa, bị cáo đổ thừa cho hoàn cảnh nghèo phải nuôi mẹ già, bản thân không có nghề nghiệp ổn định. Do cuộc sống khó khăn quá nên lao vào con đường phạm pháp. Bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ để sớm về gia đình nuôi mẹ già và bản thân của bị báo đang mang bệnh trĩ khá nặng…

Hành vi phạm tội của Kiều Văn Mặng làm cho người dân hoang mang, lo lắng, ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an ở địa phương. Tuy tài sản trộm cắp có giá trị không lớn nhưng bị cáo phạm tội thuộc trường hợp tái phạm, định khung tăng nặng. Bản thân bị cáo Mặng có nhiều tiền án bởi thế cần cách ly ra ngoài xã hội một thời gian dài mới đủ sức giáo dục, phòng ngừa chung cho xã hội. TAND huyện Trà Ôn tuyên án sơ thẩm phạt Kiều Văn Mặng 6 năm 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”. Lần chấp hành án này, Mặng phải ngẫm nghĩ lại hành vi phạm tội của mình để khi mãn hạn tù về địa phương làm người lương thiện.

Bài, ảnh: NGỌC THUẬN

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh