Đoàn viên- thanh niên cần chung tay giữ an toàn giao thông

04:08, 01/08/2012

Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long vừa hướng dẫn tổ chức Đoàn thanh niên cấp cơ sở xây dựng các mô hình thanh niên tham gia bảo đảm an toàn giao thông như “Đoạn đường thanh niên tự quản”, “Cổng trường an toàn”, “Điểm giao cắt đường bộ an toàn”, “Bến đò an toàn”.

Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long vừa hướng dẫn tổ chức Đoàn thanh niên cấp cơ sở xây dựng các mô hình thanh niên tham gia bảo đảm an toàn giao thông như “Đoạn đường thanh niên tự quản”, “Cổng trường an toàn”, “Điểm giao cắt đường bộ an toàn”, “Bến đò an toàn”.

Mô hình “Đoạn đường thanh niên tự quản”: Đoàn thanh niên các xã, phường, thị trấn đăng ký với chính quyền địa phương gắn biển mô hình trên các tuyến đường liên xã; ưu tiên các tuyến đường thường xảy ra tai nạn giao thông, nơi đông người. Theo đó, tham gia tuyên truyền, vận động người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về ATGT, nhất là các vi phạm về hành lang ATGT; tham gia tuyên truyền, vận động giữ vệ sinh môi trường, xây dựng khóm ấp xã phường văn minh, xanh sạch đẹp; tham gia nâng cấp, tu sửa giao thông nông thôn… duy trì thường xuyên hoạt động của tổ, đội, nhóm thanh niên tình nguyện tham gia đảm bảo TTATGT tại
địa phương.


Tuyên truyền pháp luật về TTATGT rất cần đến lực lượng đoàn viên. Trong ảnh: Đoàn viên, thanh niên ở xã, phường được Thanh tra đường bộ IV.07 hướng dẫn và phát tài liệu để tuyên truyền lại cho nhân dân địa phương.

Đoàn viên TP Vĩnh Long tham gia làm sạch đường phố và tuyên truyền ATGT.


Mô hình “Cổng trường an toàn”: đoàn trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp y tế tổ chức các hoạt động truyền thông về ATGT thông qua các cuộc thi tìm hiểu, tọa đàm; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp trong giờ sinh hoạt dưới cờ; vận động đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm pháp luật về ATGT và thực hiện văn hóa giao thông, đoàn viên, thanh niên, học sinh chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe không sử dụng xe môtô, xe gắn máy; phối hợp với ngành chức năng và chính quyền địa phương giải tỏa hành lang ATGT đường bộ trước cổng trường; thành lập và duy trì hoạt động của các tổ, nhóm TNTN tham gia đảm bảo TTATGT khu vực cổng trường giờ cao điểm…

Mô hình “Điểm cắt đường bộ an toàn”: Tại các đường ngang dân sinh, các tuyến giao nhau, giao lộ, ngã ba, ngã tư nơi giao nhau không có tín hiệu đèn, nhất là tại các tuyến đấu nối tự phát các xã đoàn, tham gia tuyên truyền vận động người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT, phối hợp với các ngành chức năng cấm biển báo; tuyên truyền không vi phạm hành lang ATGT đường bộ, không để vật cản gây cản trở giao thông…

Mô hình “Bến đò an toàn”: Tại các bến đò ngang, bến khách ngang sông trên địa bàn, đội thanh niên tình nguyện tham gia tuyên truyền, hướng dẫn mọi người nên mặc áo phao, dụng cụ nổi… nhất là các em học sinh và tổ chức thường xuyên trong giờ cao điểm. Phối hợp ngành chức năng nhắc nhở chủ phương tiện, chủ bến khách tuân thủ đúng quy định về TTATGT, đồng thời kết hợp tuyên truyền pháp luật về ATGT thủy nội địa.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng lưu ý, các hoạt động trên cần thực hiện nghiêm trong mùa mưa bão và đoàn cơ sở báo cáo kết quả thực hiện nghiêm túc trước ngày 20/11/2012.

Bài, ảnh: HÙNG HẬU

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh