An ninh, trật tự hơn với cổng, kẻng an ninh

08:08, 01/08/2012

Mô hình này do Công an xã Thiện Mỹ (Trà Ôn) tổ chức và đã, đang phát huy hiệu quả trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở địa phương– Trưởng Công an xã Thiện Mỹ, ông Châu Minh Phụng, cho biết.

Mô hình này do Công an xã Thiện Mỹ (Trà Ôn) tổ chức và đã, đang phát huy hiệu quả trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở địa phương– Trưởng Công an xã Thiện Mỹ, ông Châu Minh Phụng, cho biết.


Với cổng an ninh trật tự, tội phạm đã vào thì khó thoát. Trong ảnh: Du khách nước ngoài đi trên đường xóm ấp bình yên.


Hiện 9/9 ấp trong xã đã tổ chức được 14 điểm có gắn cổng an ninh trật tự (ANTT) và 13 điểm kẻng an ninh nhân dân (ANND). Trên mỗi cổng ANTT đều có ghi số điện thoại di động của người dân có nhà gần cổng, để bảo vệ và đóng cổng khi cần thiết. Trên mỗi kẻng ANND cũng có ghi số điện thoại bàn trực ban của công an xã, khi cần người dân sẽ gọi và công an xã, ấp sẽ có mặt giải quyết.

Ông Phụng cho biết, mô hình cổng ANTT được triển khai từ đầu năm 2010, còn mô hình kẻng ANND tổ chức đầu năm 2011. Đối với các tuyến có quốc lộ, hương lộ đi ngang (có 4 ấp) thì mỗi ấp tổ chức 2 điểm kẻng, còn ấp không có lộ lớn đi qua thì đặt 1 điểm kẻng. Với cổng, 2 đầu đường đan liên ấp, mỗi đầu sẽ gắn một cổng. Theo ông Phụng, mỗi cổng ANTT đầu tư trên 2 triệu đồng, còn mỗi kẻng ANND khoảng 1,5 triệu đồng. Kinh phí chủ yếu vận động người dân đóng góp. “Qua hơn một năm triển khai, tình hình mất ANTT tại địa phương trước đây giảm rõ rệt, đi vào ổn định nề nếp. Đã có các vụ trộm chó xảy ra tại các đường đan và quần chúng nhân dân đã tổ chức phối hợp vây bắt được đối tượng sau khi người dân báo công an xã và đóng cổng”– ông Phụng cho hay. Ông nói thêm: “Với các điểm cổng và kẻng này, người dân nơi khác đi vào địa bàn xã, khi có sự vụ, tai nạn gì cũng có thể đánh kẻng, gọi vào số điện thoại ở cổng để người dân địa phương và lực lượng chức năng kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ”.

Tin, ảnh: MINH THÁI

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh