Con bạc hầu tòa

12:06, 08/06/2012

Nguyễn Văn Tươi (SN 1954- ngụ Khóm 1, thị trấn Cái Vồn) sống bằng nghề làm thuê, gia đình thuộc diện cận nghèo nhưng lại có máu mê bài bạc. Tháng 6/2010, Tươi bị TAND huyện Bình Minh xử phạt 16 triệu đồng tội “Đánh bạc” nhưng không lấy đó làm bài học để răn mình mà tiếp tục phạm tội.

Có những con bạc xem trò đỏ đen là… nghề, nên hầu tòa hết lần này đến lượt khác.

Nguyễn Văn Tươi (SN 1954- ngụ Khóm 1, thị trấn Cái Vồn) sống bằng nghề làm thuê, gia đình thuộc diện cận nghèo nhưng lại có máu mê bài bạc. Tháng 6/2010, Tươi bị TAND huyện Bình Minh xử phạt 16 triệu đồng tội “Đánh bạc” nhưng không lấy đó làm bài học để răn mình mà tiếp tục phạm tội.

Do đã có một tiền án, sợ “hơn thua” ở địa phương sẽ bị công an “dòm ngó” nên vào khoảng tháng 7/2011, Tươi tìm Ngô Văn Vàng (SN 1956- ngụ ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hòa) nhờ xem chỗ nào có lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền chỉ dùm, Tươi sẽ cho tiền. Vàng đồng ý và cho biết ở khu vực nhà mồ thuộc phần đất của ông Phạm Văn Bòn ở ấp Mỹ Khánh 2 có sòng tài xỉu. Tươi liền rủ Nguyễn Văn Tỷ (SN 1962- ngụ Khóm 6, thị trấn Cái Vồn) hành nghề chạy xe ôm đến đó hùn tiền “làm cái” cho người khác đặt tiền. Chơi xong, Tươi gửi cho Vàng 100.000đ. Những ngày sau đó, Tỷ và Tươi liên tiếp đến sòng tài xỉu ở ấp Mỹ Khánh 2 sát phạt cùng các con bạc khác. Trong số này có Nguyễn Văn Anh (SN 1968- ngụ ấp Đông Lợi, xã Đông Bình) làm nghề thợ hồ, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng lại mê cờ bạc và cũng từng bị TAND huyện Bình Minh phạt 10 triệu đồng về tội “Đánh bạc”.

Hôm Công an xã Mỹ Hòa xóa sòng tài xỉu ở ấp Mỹ Khánh 2, một số con bạc khác đã nhanh chân chạy thoát, còn Nguyễn Văn Tươi, Nguyễn Văn Tỷ, Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Lập Thành (SN 1959- ngụ ấp Đông Thuận, xã Đông Bình), Đặng Ngọc Trầm (SN 1960- ngụ ấp Thuận Thới, xã Thuận An) bị bắt quả tang tại hiện trường với số tiền hơn thua từ 100.000- 200.000đ mỗi ván, tiền “làm cái” của Tươi và Tỷ là 1 triệu đồng.

Tương tự, tại ấp Hóa Thành 1 (xã Đông Thành), 8 con bạc ở một xóm cùng dắt nhau ra tòa về tội cờ bạc. Trong đó, Phạm Thị Thanh Thúy (SN 1964) và Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1975) là ra tòa lần 2. Trước đó, vào tháng 10/2011, Thúy và Loan cùng bị khởi tố trong vụ đánh bạc và theo bản án hình sự sơ thẩm của TAND huyện Bình Minh khi đó, Thúy đã bị phạt 15 triệu đồng, Loan 5 triệu đồng. Có lẽ mức hình phạt đó chưa đủ để 2 con bạc này nhớ mà chừa tật nên không lâu sau, cả 2 tiếp tục cùng một số con bạc khác gồm: Trần Bá Trào (SN 1980), Lê Thị Đẹp (SN 1969), Nguyễn Thị Kiều (SN 1975), Nguyễn Thị Út (SN 1974), Trần Thị Phương (SN 1977) đến nhà Lê Thị Hạnh (SN 1971) ở cùng ấp Hóa Thành 1 hỏi Hạnh “cho chơi đánh bài lấy tiền xâu không?” Hạnh đồng ý, lấy chiếu và bộ bài tây cho các con bạc ra nhà sau sát phạt. Mỗi tụ các con bạc đặt từ 50.000- 100.000đ và cứ mỗi 3 bàn thắng, người làm cái trả tiền xâu cho Hạnh từ 10.000- 20.000đ. Khi Công an xã Đông Thành kết hợp lực lượng Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bình Minh đến kiểm tra nhà Hạnh, thu tại chiếu bạc 3.636.000đ, tiền các con bạc mang theo sát phạt là 2.671.000đ.

Trước tòa, con bạc nào cũng tỏ ra hối hận, hứa sẽ không tái phạm. Tuy nhiên, theo nhận định của HĐXX: Các bị cáo đều thuộc thành phần lao động nghèo, trong đó một số bị cáo đã có tiền án về tội đánh bạc chưa được xóa án tích nhưng không lấy đó làm bài học để sửa đổi mà tiếp tục phạm tội và tìm địa bàn khác hoạt động nhằm lẩn trốn pháp luật. Hành vi đó của các bị cáo thể hiện sự xem thường luật pháp, gây mất an ninh trật tự địa phương nên cần dành cho các bị cáo mức án tương xứng với hành vi phạm tội để răn đe và phòng ngừa chung cho xã hội. Theo đó, TAND huyện Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Văn Tươi, Nguyễn Văn Anh mỗi bị cáo 6 tháng tù giam; Nguyễn Văn Tỷ, Nguyễn Lập Thành, Đặng Ngọc Trầm 1 năm cải tạo không giam giữ. Riêng 8 con bạc bị bắt tại nhà Lê Thị Hạnh bị phạt từ 3 tháng đến 6 tháng tù giam cùng tội danh “Đánh bạc”. Đối với Ngô Văn Vàng có hành vi chỉ điểm chơi tài xỉu nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an huyện Bình Minh ra quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng về hành vi che giấu việc đánh bạc trái phép.

DIỄM PHƯỢNG

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh