Chủ cửa hàng sắt quỵt nợ

01:06, 19/06/2012

Công an huyện Vũng Liêm vừa kết thúc điều tra vụ án chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân huyện truy tố đối với Lưu Hoàng Minh (SN 1963, ấp Tân Huy, xã Hiếu Phụng- Vũng Liêm) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Bị can Minh từng là chủ một cửa tiệm sắt, quỵt nợ 7 cơ sở vật liệu xây dựng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an huyện Vũng Liêm vừa kết thúc điều tra vụ án chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân huyện truy tố đối với Lưu Hoàng Minh (SN 1963, ấp Tân Huy, xã Hiếu Phụng- Vũng Liêm) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Bị can Minh từng là chủ một cửa tiệm sắt, quỵt nợ 7 cơ sở vật liệu xây dựng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Năm 1999, Minh học nghề sắt, ra nghề thì làm công cho tiệm sắt ở thị trấn Vũng Liêm. Đến năm 2001, tích lũy được một số vốn, Minh mở cửa tiệm cho riêng mình kinh doanh cửa sắt, nhôm, kiếng và gia công một số dụng cụ bằng sắt cho khách hàng. Do mới mở cửa tiệm, thiếu vốn kinh doanh, nên Minh mua thiếu các cơ sở cung cấp với hình thức trả tiền gối đầu. Thời gian đầu, Minh làm ăn rất uy tín, trả tiền đúng thời hạn nên được các cơ sở tin tưởng. Song thời gian sau kinh doanh ế ẩm, bị lỗ lã thâm hụt vốn, Minh buộc phải mua thiếu nhiều nơi theo kiểu “mượn đầu heo nấu cháo” hy vọng sẽ gỡ lại vốn nhưng tình hình kinh doanh của tiệm cũng không cải thiện. Đến thời điểm trả tiền thì Minh khất nợ.

Qua thời gian làm ăn và quen biết cơ sở cung cấp sắt của anh Trần Văn Thường (ấp Bình Thành, xã Trung Hiếu- Vũng Liêm), Minh mua chịu 15,8 triệu đồng. Đến thời gian trả tiền thì Minh cứ hứa hoài. Biết không còn mua chịu của anh Thường được nữa, Minh sang mua thiếu của anh Dương Văn Nhựt (Ấp 7, xã Tân An Luông) 2,8 triệu đồng tiền sắt, nhưng đến hẹn cũng không trả. Nhiều lần như thế, “tiếng tăm” hứa… lèo của Minh khiến các cơ sở lân cận đều biết, nên không thể mua chịu được nữa. Minh bắt đầu chuyển sang mua vật liệu ở các cơ sở ngoài huyện.

Minh đến cơ sở cung cấp nhôm của chị Nguyễn Thị Mai Trinh (ấp Tân Thạnh, xã Tân Hội- TP Vĩnh Long) mua chịu 9,6 triệu đồng. Kế tiếp Minh sang Tam Bình mua sắt của chị Nguyễn Phương Thảo (Ấp 3, xã Hòa Thạnh- Tam Bình), thiếu 7,3 triệu đồng rồi cũng quỵt luôn.

Biết không còn khả năng thanh toán khoản tiền cho các cơ sở cung cấp vật liệu, Minh “bấm nút” biến khỏi địa phương. Trước khi bỏ trốn, Minh còn thiếu nợ 7 cơ sở cung cấp sắt, nhôm, kiếng với tổng số tiền là 65,8 triệu đồng. Các chủ cơ sở đã gửi đơn đến Công an huyện Vũng Liêm kiện Minh về hành vi chiếm đoạt tài sản. Công an khởi tố vụ án và khởi tố Lưu Hoàng Minh tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đến ngày 10/4/2012, Minh bị bắt theo lệnh truy nã.

HOÀI PHONG

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh