“Kẻ cướp gặp... bà già”

07:06, 29/06/2012

Sau 4 lần đi tù, bị cáo lang thang rày đây mai đó. Và để có tiền tiêu xài, bị cáo đã ngang nhiên đánh một bà cụ 70 tuổi cướp tài sản.

Sau 4 lần đi tù, bị cáo lang thang rày đây mai đó. Và để có tiền tiêu xài, bị cáo đã ngang nhiên đánh một bà cụ 70 tuổi cướp tài sản.

Sáng 26/6/2012, TAND TP Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử hành vi “Cướp tài sản” của bị cáo Nguyễn Viết Phúc Ánh (SN 1970- từng cư trú ở ấp Tân An, xã Tân Hội- TP Vĩnh Long). Đây là lần thứ 5, bị cáo Ánh ra tòa lãnh án.


Chủ tọa phiên tòa hỏi: “Trước đây, bị cáo từng bị phạt tù về tội gì?” Ánh tỏ vẻ thành khẩn, cho biết: “Năm 1997 và 1998, bị cáo 2 lần bị kết án về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Đến năm 2001, bị cáo tiếp tục bị TAND huyện Châu Thành (Đồng Tháp) xử 6 năm tù giam tội “Giao cấu với trẻ em”. Nhưng mới chấp hành án một thời gian, bị cáo tìm cách trốn khỏi trại giam nên bị TAND tỉnh Đồng Tháp phạt tiếp 4 năm tù giam tội “Trốn khỏi nơi giam giữ”, tổng hợp 2 hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành 10 năm tù giam. Tháng 4/2010, bị cáo ra tù và sống lang thang rày đây mai đó. Đến ngày 18/4/2012, bị cáo tiếp tục bị bắt và bị khởi tố tội “Cướp tài sản”.

Quá trình điều tra cũng như tại tòa, bị cáo Ánh khai: Sáng 18/4/2012, Ánh cùng bạn là Phan Hoàng ở khóm Phú Mỹ Hiệp, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành (Đồng Tháp) đi xe buýt từ TX Sa Đéc đến Phường 9 (TP Vĩnh Long) dự đám giỗ nhà người quen. Đến khoảng 13 giờ 30, Ánh và Hoàng đón xe buýt tuyến Vĩnh Long- Sa Đéc để về Cái Tàu Hạ. Khi lên xe, nhân viên bán vé thu tiền nhưng Hoàng không đồng ý, bảo: “Đến chỗ mới trả tiền”. Nhân viên bán vé đòi mãi, Hoàng mới chịu lấy tiền ra trả, còn Ánh thì vẫn tiếp tục chửi.

Bất bình trước thái độ nghênh ngang của Hoàng và Ánh, bà Nguyễn Thị Huệ (70 tuổi) là hành khách cùng đi trên xe lên tiếng: “Mấy chú đi xe thì trả tiền, sao chửi người ta?” Nghe vậy, Ánh từ phía sau đứng dậy đi đến dùng tay đánh vào mặt bà Huệ làm bà Huệ té văng khỏi băng ghế. Lúc bà Huệ té, Ánh giật sợi dây chuyền vàng 18K bà Huệ đang đeo trên cổ, bỏ vào túi quần. Bà Huệ đòi lại nhưng Ánh không trả còn tiếp tục đánh bà Huệ. Lấy được sợi dây chuyền, Ánh yêu cầu tài xế dừng xe để tẩu thoát. Tài xế không chịu, Ánh liền đập vào thùng xe buộc phải dừng. Thấy Ánh “quậy quá” nên đến thị trấn Cái Tàu Hạ, tài xế buộc dừng xe cho Ánh xuống. Bà Huệ chạy theo đòi lại sợi dây chuyền, Ánh không trả nên đã tri hô cầu cứu. Công an thị trấn Cái Tàu Hạ hay tin, lập tức đến bắt giữ Ánh cùng tang vật.

Chủ tọa hỏi: “Bị cáo biết hành hung người khác chiếm đoạt tài sản là phạm tội cướp không?” Ánh trả lời “biết phạm pháp” nhưng sau đó lại biện minh “tại bị cáo say rượu và không có tiền xài nên mới làm vậy, mong tòa giảm nhẹ hình phạt”.

Theo HĐXX: Bị cáo đã nhiều lần phạm tội và chưa được xóa án tích nhưng vẫn tái phạm với mức độ ngày càng nguy hiểm. Việc bị cáo dùng vũ lực đánh bị hại là một cụ bà già yếu khiến bị hại lâm vào tình trạng không thể chống cự để cướp tài sản thể hiện bản chất hung hăng, xem thường pháp luật, thuộc trường hợp tái phạm và tái phạm nguy hiểm nên cần dành cho bị cáo mức án tương xứng với hành vi phạm tội. Theo đó, TAND TP Vĩnh Long đã tuyên bản án sơ thẩm, phạt Nguyễn Viết Phúc Ánh 10 năm tù giam tội “Cướp tài sản” (ảnh). Riêng Phan Hoàng không tham gia thực hiện hành vi cướp tài sản của bà Huệ nên HĐXX không đề cập xử lý.

Tại điểm c, khoản 2, Điều 133 Bộ luật Hình sự, tội “Cướp tài sản” được quy định như sau: Người nào phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.


Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh