“Ăn xe xịn” lãnh án 10 năm

10:06, 29/06/2012

Ngày 26/6/2012, tại xã Tân Phú, TAND huyện Tam Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động đối với Nguyễn Văn Trung (SN 1980, phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) tội “Cướp tài sản”. Trung cùng với đồng bọn là Nguyễn Thanh Bình (SN 1987, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) từng là nỗi ám ảnh của người dân đi đường lúc khuya trên QL1A. Chúng rất táo bạo

Ngày 26/6/2012, tại xã Tân Phú, TAND huyện Tam Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động đối với Nguyễn Văn Trung (SN 1980, phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) tội “Cướp tài sản”. Trung cùng với đồng bọn là Nguyễn Thanh Bình (SN 1987, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) từng là nỗi ám ảnh của người dân đi đường lúc khuya trên QL1A. Chúng rất táo bạo dùng cây, dao khống chế bị hại cướp xe và mục tiêu của chúng là chỉ “ăn xe xịn”. Hiện Bình bị bệnh tâm thần nên không đưa ra xét xử.

Theo cáo trạng, trước khi đi cướp, chúng mang theo khúc cây, dao làm hung khí để đánh, khống chế bị hại và sử dụng xe phân khối lớn để dễ dàng tẩu thoát khi bị công an truy đuổi. Khoảng 24 giờ ngày 21/10/2011, Bình chạy xe chở Trung từ Cần Thơ dọc theo QL1A sang Vĩnh Long. Mục tiêu của chúng là cướp những chiếc xe “xịn” để bán được nhiều tiền. Bởi thế, chúng chạy hàng chục cây số trên QL1A nhưng chưa chọn được chiếc xe nào để cướp.

Khi đến khu vực xã Tân Phú (Tam Bình) thì phát hiện có chiếc xe Air Blade mới cáu chạy ở phía trước, chúng liền bám theo. Đợi đến khúc vắng thuộc ấp Phú Hữu Tây (xã Tân Phú), chúng tăng ga vượt lên ép chủ xe là anh Trần Văn Toàn vào lề đường. Trung ngồi sau dùng cây đánh mạnh vào anh Toàn làm chao đảo xe. Biết gặp phải băng cướp hung bạo, anh Toàn cố chạy xe đến nhà trọ “Ái Đạt” kêu cứu nhưng lúc này, nhà trọ đã đóng cửa ngủ. Chúng chạy tới đánh tiếp anh Toàn. Anh Toàn chỉ kịp rút chìa khóa xe “bỏ của chạy lấy người”. Do xe không có chìa khóa nên Trung ngồi cho Bình chạy xe ở phía sau, đẩy đến thị trấn Cái Vồn (Bình Minh) thuê nhà trọ ngủ qua đêm. Tại đây, chúng bứt các dây công tắc của xe anh Toàn và hôm sau thì chạy lên TP Hồ Chí Minh bán cho người tên Sứ (không rõ địa chỉ) giá 11 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Có tiền, chúng xài phung phí và chỉ 9 ngày sau là hết sạch tiền, rồi tiếp tục đi cướp. Khoảng 24 giờ ngày 30/10/2011, chúng sang thị trấn Cái Vồn “canh me” khách đi đường thì phát hiện anh Võ Đăng Khôi điều khiển xe SH chở bạn gái là Nguyễn Thị Thảo. Chúng âm thầm bám theo đoạn đường dài hơn 10 cây số nhưng anh Khôi không hề hay biết. Đến khu vực vắng thuộc ấp Phú Nghĩa (xã Tân Phú) chúng quyết định “ăn hàng”. Chúng tăng tốc, ép xe anh Khôi vào lề đường và Trung dùng cây đánh anh Khôi. Đêm khuya vắng, anh Khôi và chị Thảo xuống xe bỏ chạy để thoát thân. Chúng cướp xe SH chạy lên TP Hồ Chí Minh cũng bán cho tên Sứ 21 triệu đồng chia nhau xài.

Sau 2 vụ cướp táo bạo, nhiều người không dám chạy xe ban đêm trên QL1A đoạn xã Tân Phú. Biết bị động, chúng lặn sang địa bàn khác hoạt động một thời gian. Khi thấy tình hình lắng dịu, chúng quay lại địa bàn xã Tân Phú tiếp tục cướp.

Khoảng 21 giờ ngày 28/11/2011, chúng vừa qua cầu Cần Thơ thì phát hiện anh Dương Minh Trí chạy xe gắn máy hiệu Exciter cùng chiều. Chúng bám theo anh Trí đến đoạn ấp Phú Nghĩa (Tân Phú) chặn đầu xe anh Trí. Trung đánh làm anh Trí ngã xe, bất tỉnh và cướp xe chạy mất. Chúng gửi xe của mình vào nhà người quen, rồi cả 2 chạy xe vừa cướp lên TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Trên đường đi, đến đoạn thuộc huyện Châu Thành (Tiền Giang), chúng phát hiện một người đi xe PCX. Lúc này ngoài đường vắng người, chúng quyết định cướp xe nên chạy xe kè theo. Trung ngồi sau dùng cây đánh người điều khiển xe PCX làm anh ta ngã té xuống đường. Lập tức, Trung cướp xe chạy lên TP Hồ Chí Minh tiêu thụ thì bị công an bắt giữ, còn Bình chạy thoát. Đến ngày 5/12/2011, gia đình động viên Bình ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, Bình và Trung còn khai thêm là đã thực hiện nhiều vụ cướp xe ở Cần Thơ, Hậu Giang, Tiền Giang và công an địa phương này đang củng cố hồ sơ vụ án để xử lý.

Theo Hội đồng định giá tài sản tố tụng hình sự huyện Tam Bình, 3 chiếc xe chúng cướp ở xã Tân Phú và Tiền Giang trị giá trên 198 triệu đồng. Công an huyện Tam Bình khởi tố Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Văn Trung tội “Cướp tài sản”, theo khoản 2, Điều 133 Bộ luật Hình sự. Trong thời gian tạm giam, Bình phát bệnh tâm thần, Công an huyện Tam Bình tạm đình chỉ điều tra và đưa Bình đi điều trị khi nào hết bệnh sẽ xử lý sau.

Hành vi phạm tội của Trung là rất nguy hiểm, gây hoang mang cho những người đi đường trong đêm khuya. TAND huyện Tam Bình đã tuyên án sơ thẩm, phạt Nguyễn Văn Trung 10 năm tù giam tội “Cướp tài sản”. Qua vụ án, người đi đường có mang theo tài sản có giá trị cần chú ý cảnh giác vì thường lọt vào tầm ngắm của bọn cướp giật, có thể mất tài sản mà còn nguy hiểm đến tính mạng.

HOÀI NAM

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh