26 con bạc tại sòng bài “ngầu hầm” lớn

03:06, 06/06/2012

Công an huyện Vũng Liêm đã đánh sập sòng bài “ngầu hầm” lớn tại xã Trung Thành và khởi tố 26 con bạc gồm: Huỳnh Công Thanh, Bùi Xuân Minh, Trương Bá Nhẫn, Lê Thanh Phong (xã Trung Thành)...

Công an huyện Vũng Liêm đã đánh sập sòng bài “ngầu hầm” lớn tại xã Trung Thành và khởi tố 26 con bạc gồm: Huỳnh Công Thanh, Bùi Xuân Minh, Trương Bá Nhẫn, Lê Thanh Phong (xã Trung Thành), Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Văn Út Em, Nguyễn Văn Chói, Huỳnh Văn Chống, Tạ Văn Biết, Phan Văn Đường (Trung Thành Tây), Nguyễn Nhật Trân, Nguyễn Vĩnh Hưng (xã Trung Ngãi), Nguyễn Anh Dũng, Huỳnh Chí Hải, Tạ Minh Hiệp, Đoàn Văn Bảy (thị trấn Vũng Liêm), Bạch Văn Thanh, Bùi Hồng Phúc (Quới An), Nguyễn Thanh Vũ, Trần Thị Hạnh (Trung Hiếu), Nguyễn Thị Chính (Mỹ An), Phạm Văn Mười (Trung Chánh), Lê Văn Trà, Thạch Dũng, Phan Văn Nhựt (xã Phương Thạnh- Càng Long- Trà Vinh) tội “Đánh bạc” theo khoản 2, Điều 248 Bộ luật Hình sự và Phạm Thị Bé Tám (Trung Thành) tội “Gá bạc” khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Tất cả con bạc là thành phần lao động nghèo, nghề nghiệp không ổn định, nhưng lại có máu cờ bạc, ăn thua lên đến gần 100 triệu đồng. Để tránh công an phát hiện, chúng liên hệ, hẹn nhau đánh bạc tại khu vườn vắng của bà Trần Thị Hai (ấp Xuân Minh 2, xã Trung Thành) vì thế sòng bài này tồn tại khá lâu. Có thời điểm tụ tập hàng chục con bạc ở nhiều nơi tới tham gia đánh bài và có người đứng bên ngoài… ké.

Qua thời gian theo dõi, khoảng 13 giờ ngày 2/10/2011, Công an huyện Vũng Liêm ập vào khu vườn của bà Hai bắt giữ: Phong, Mười, Chói, Hoàng Nghĩa, Nhẫn, Bé Tám, Tuyết Mai, Văn Nghĩa, Trà và Chính đang sát phạt nhau, thu giữ tại chiếu bạc số tiền mặt 75 triệu đồng và 15 xe gắn máy. Một số con bạc khác nhanh chân chạy thoát được. Các đối tượng này khai ra hàng loạt các con bạc từng sát phạt với họ. Trong đó Thanh, Văn Nghĩa và Trân là những con bạc sát thủ “nặng tay” ở sòng bạc này. Thanh, Văn Nghĩa và Trân thay phiên nhau thủ cái cho các tay em đặt tiền tối đa. Chúng đánh bài “ngầu hầm” (5 cây bài) mỗi ván thấp nhất cũng 50 ngàn, không giới hạn tiền và có ván lên đến gần chục triệu đồng.

Thanh, Trân và Nghĩa khai: Vào ngày 1/10/2011, Thanh mang theo 43 triệu đồng, Trân 35 triệu đồng và Nghĩa 2 triệu đồng đến điểm khu vườn bà Hai sát phạt cùng với một số con bạc khác. Lần này, Thanh gặp vận “đen” nên không lâu sau số tiền 43 triệu đồng “chuyển” vào túi của các con bạc khác. Thanh mượn thêm 30 triệu đồng từ Trân, nhưng cũng không gỡ lại được. Thanh hết tiền thì sòng bài giải tán. Ngày hôm sau, chúng cũng tập trung tại điểm đánh bài ở khu vườn của bà Hai tiếp tục sát phạt. Lần này, Nghĩa gặp phải vận đen thua liên tục. Hết tiền, Nghĩa hỏi mượn Thanh 3 lần, tổng cộng 20 triệu đồng nhưng cũng thua sạch. Nghĩa thế chấp chiếc xe gắn máy cho Thanh lấy 20 triệu đồng đánh tiếp, hy vọng gỡ lại nhưng cũng cháy túi luôn.

Mỗi khi “cháy túi”, để có tiền sát phạt, các con bạc đều đi vay nóng bên ngoài với lãi suất khá cao. Hầu hết các con bạc khi bị bắt đều cho rằng lỗ vốn. Bởi khi thắng bài thì họ chi xài phung phí, nhưng khi “cháy túi” thì tiền vay bạc hỏi. Nhiều đối tượng vì thua bài mà tài sản trong gia đình lần lượt “đội nón” theo những con bài. Đa số các con bạc cho rằng mới đầu tham gia đánh bài hay ké vài ván kiếm tiền cà phê, bia bọt cho vui, nhưng khi thua nóng mũi thì lún sâu vào con đường cờ bạc.

Tất cả các con bạc bị bắt và bị Công an huyện Vũng Liêm khởi tố tội “Đánh bạc”. Riêng bị can Phạm Thị Bé Tám không tham gia đánh bạc mà chỉ cung cấp bài (bài 52 lá) để lấy tiền xâu. Theo quy định của sòng bài, tụ cái thắng sẽ xâu từ 50– 100 ngàn đồng tùy số tiền các tụ em đặt. Các tay em thắng 2 ván cũng phải xâu từ 20– 50 ngàn đồng. Chỉ mất vài giờ “ngồi mát hốt tiền”, Tám thu hơn 1 triệu đồng. Với hình thức này, Tám bị khởi tố tội “Gá bạc”.

HOÀI NAM

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh