Lời cảnh báo từ các vụ “yêu” trẻ em

01:05, 24/05/2012

Trước tòa, các bị cáo phạm tội “Giao cấu với trẻ em” luôn bị lên án và bị trừng phạt nghiêm minh. Ít ai biết rằng, sự nông cạn và dễ dãi của bị hại cũng là một trong những nguyên nhân đẩy các chàng trai thiếu hiểu biết vào con đường phạm tội.

Trước tòa, các bị cáo phạm tội “Giao cấu với trẻ em” luôn bị lên án và bị trừng phạt nghiêm minh. Ít ai biết rằng, sự nông cạn và dễ dãi của bị hại cũng là một trong những nguyên nhân đẩy các chàng trai thiếu hiểu biết vào con đường phạm tội.

Phút lạc lòng tai hại

Bị cáo T.M.T. ở ấp Đông Bình A (xã Đông Bình- Bình Minh) mới 20 tuổi, bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Minh truy tố tội “Giao cấu với trẻ em” quy định tại khoản 1 Điều 115 Bộ luật Hình sự.

T. không biết chữ, hiểu biết pháp luật bị hạn chế nên khi ra tòa, chàng trai mới lớn này trả lời những câu chất vấn của HĐXX rất bình thản. Chủ tọa phiên tòa hỏi: “Bị cáo biết quan hệ tình dục với người chưa thành niên là vi phạm pháp luật không?” T. lắc đầu, bảo: “Bị cáo không biết. Vả lại lúc đó, bị hại cũng đồng ý”.

Bị cáo T. trước vành móng ngựa.


Cô bé bị hại là bạn em gái của T. mới 14 tuổi 3 tháng 25 ngày. Hôm xảy ra sự việc, bị hại đến nhà T. chơi. Sau đó, 2 anh em T. cùng bị hại và một người bạn nữa rủ nhau đi ăn chè. Đến khoảng 20 giờ, cả nhóm chở nhau đến nhà dì của T. ở ấp Đông Bình bày tiệc nhậu. Mỗi người uống hết 1 lon bia Heineken thì bị hại lên võng nằm, các cô cậu “choai choai” còn lại tiếp tục “khui” thêm một thùng bia BGI uống đến gần 0 giờ mới nghỉ. T. kể: “Sau khi em gái và người bạn ra về, bị cáo có gọi bị hại dậy để chở về nhưng bị hại không chịu. Lúc đó, bị cáo không biết tính sao đành chở bị hại vô nhà trọ ngủ và bị cáo đã không kiềm chế được…”.

Có mặt tại tòa với khẩu trang che kín mặt, cô bé bị hại cũng thừa nhận lời khai của T. là đúng và cho biết thêm: “Anh T. có kêu con về nhưng vì sợ bị cha mẹ la nên con không chịu về. Vì vậy, anh T. đã chở con vô nhà trọ ngủ. Sáng hôm sau, con thức dậy và theo anh T. về nhà. Đến trưa, gia đình con đi tìm, gặp con ở nhà anh T. đã chở con về”.

Sau khi về nhà, thấy con gái có vẻ mệt mỏi, mẹ của bị hại gạn hỏi mới biết đêm qua, con mình nhậu xỉn và làm chuyện “người lớn” liền đưa con đến bệnh viện và trình báo sự việc với công an. Vậy là T. bị bắt và đã phải trả giá cho những phút lạc lòng tai hại của mình bằng bản án 9 tháng tù giam cùng số tiền bồi thường trên 20 triệu đồng.

Biết yêu từ thuở 15

Cùng phạm phải tội danh “Giao cấu với trẻ em”, nhưng N.V.V.L. (21 tuổi) ở ấp Mỹ Hưng 1, xã Mỹ Hòa (Bình Minh) bị truy tố theo khoản 2 Điều 115 Bộ luật Hình sự với mức án định khung từ 3- 10 năm tù giam vì quan hệ với bị hại đến 2 lần.

Trước tòa, L. khai: Bị cáo L. và bị hại (mới 15 tuổi 9 tháng 29 ngày) quen nhau qua giới thiệu của một người bạn. Sau nhiều lần hẹn hò đi chơi, cả 2 đã nảy sinh tình cảm và yêu nhau. “Hôm đó, bị hại đến nhà bị cáo chơi rồi cùng 2 người bạn đi hát karaoke. Đến khoảng 16 giờ, bị cáo chở bị hại về nhà ở Cần Thơ nhưng khi đến nhà, bị hại không chịu vô mà kêu bị cáo chở đi chơi tiếp. Do đó, bị cáo chở bị hại quay lại nhà mình rồi ra vườn ông Hai chơi và…”- L. xấu hổ kể lại hành vi giao cấu với người yêu.

Ngoài lần quan hệ trên, bị hại còn cho biết: Tối đó, sau khi đi ăn uống xong, do không dám về nhà nên bị hại cùng L. và 2 người bạn nói trên đến nhà trọ thuê phòng ngủ. Tại đây, bị hại và L. tiếp tục quan hệ lần 2. Đến sáng, 4 “cô, cậu” trả phòng và đi chơi tiếp mãi tận hôm sau mới về nhà.

Thấy con gái đi chơi suốt 3 ngày 2 đêm mới về, mẹ của bị hại nghi ngờ tra hỏi thì “lòi ra chuyện con gái yêu sớm” liền làm đơn tố cáo L. với cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra cũng như trước tòa, mẹ của bị hại không yêu cầu L. bồi thường thiệt hại chỉ đề nghị xử nghiêm L. theo quy định của pháp luật. Theo đó, L. đã phải trả giá cho những sai phạm của mình bằng bản án 3 năm 6 tháng tù giam.

Chỉ vì thiếu hiểu biết, các bị cáo T. và L. đã phạm tội một cách đáng tiếc. Tuy nhiên, qua các vụ án trên đã gióng lên lời cảnh báo đến các bậc cha mẹ rằng, nên quan tâm và trang bị cho con, nhất là con gái những kiến thức cần thiết về giới và sức khỏe sinh sản để tránh rơi vào những trường hợp “dở khóc, dở cười” vừa nêu.

Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh