Khởi tố chủ tiệm vàng lạm dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng

01:05, 01/05/2012

Công an huyện Vũng Liêm vừa kết thúc điều tra khởi tố đối với bị can Quách Tố Vân về 2 tội danh: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Lừa đảo tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Vân từng là chủ tiệm vàng lớn tại thị trấn Vũng Liêm, được nhiều khách hàng tín nhiệm. Do làm ăn không hiệu quả, thua lỗ, Vân lợi dụng lòng tin của khách hàng và bạn bè chiếm đoạt tài sản rồi bỏ

Công an huyện Vũng Liêm vừa kết thúc điều tra khởi tố đối với bị can Quách Tố Vân về 2 tội danh: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Lừa đảo tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Vân từng là chủ tiệm vàng lớn tại thị trấn Vũng Liêm, được nhiều khách hàng tín nhiệm. Do làm ăn không hiệu quả, thua lỗ, Vân lợi dụng lòng tin của khách hàng và bạn bè chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Năm 1993, bị can Vân mở tiệm vàng Kiêm Hiệp tại thị trấn Vũng Liêm kinh doanh mua bán và gia công vàng cho khách hàng. Nhưng tiệm vàng Kiêm Hiệp kinh doanh ế ẩm, bị thua lỗ. Để có vốn tiếp tục kinh doanh, Vân vay nóng bạn bè. Từ năm 2004– 2005, Vân vay của chị Nguyễn Kim Phụng (thị trấn Vũng Liêm) 10 lượng vàng SJC. Theo hợp đồng vay thì Vân phải trả lãi suất hàng tháng (100.000 đ/tháng/lượng) và khi phía chị Phụng có nhu cầu lấy lại thì Vân phải trả đủ 10 lượng vàng. Tiếp theo, Vân mượn cha ruột của mình là ông Quách Nguyên 200 triệu đồng làm vốn nhưng tiệm vàng Kiêm Hiệp vẫn không thể vực dậy được tình hình kinh doanh đang ế ẩm và tiếp tục thua lỗ.

Năm 2005– 2007, Vân làm thủ tục vay nhiều lần Ngân hàng Nông nghiệp-PTNT chi nhánh huyện Vũng Liêm 250 triệu đồng. Tuy nhiên, đến năm 2008 thì tiệm vàng Kiêm Hiệp hết vốn kinh doanh. Không còn khả năng vay vốn được nữa, Vân bắt đầu lừa khách hàng quen của mình.

Ngày 19/2/2008, chị Trần Thị Thắm (xã Trung Thành Tây- Vũng Liêm) là khách hàng quen của tiệm vàng Kiêm Hiệp đến đặt sợi dây chuyền 4 chỉ vàng 24K, giá 1,7 triệu đồng/chỉ. Chị Thắm trả đủ tiền và Vân viết giấy biên nhận hẹn chị Thắm 4 ngày sau đến lấy dây chuyền. Song, khi chị Thắm đến nhận dây chuyền thì Vân nói chưa xong. Do cần nữ trang đi dự đám nên Vân thế 1 sợi dây chuyền khác, trọng lượng 1,64 chỉ vàng 18K cho chị Thắm và hẹn vài ngày sau sẽ giao dây chuyền 24K. Liên tiếp những lần sau, chị Thắm đến lấy dây chuyền cũng chỉ nhận từ Vân lời hứa “vài bữa nữa mới xong”.

Một chiêu khác, khi khách hàng đến tiệm Kiêm Hiệp mua vàng, Vân bảo hết hàng, phải đặt cọc trước để lừa lấy tiền. Vì tin tưởng nên nhiều khách hàng quen sụp bẫy của Vân. Như trường hợp của bà Đặng Thị Thương (xã Quới An- Vũng Liêm) đến tiệm vàng Kiêm Hiệp mua 1 vòng đeo tay trọng lượng 2 chỉ vàng 24K. Vân bảo hết hàng, phải đặt cọc tiền trước vài ngày mới có. Tin lời, bà Thương đưa trước đủ tiền là 3,4 triệu đồng (tiền vàng và công làm) cho Vân. Sau đó, đến hẹn bà Thương tới nhận vàng thì Vân bảo “đồ nhiều quá làm không kịp” và cứ thế những lần sau bà Thương đến Vân cũng hẹn lần hẹn lựa.

Ngày 4/5/2008, chị Huỳnh Thị Ba (thị trấn Vũng Liêm) cần tiền nên mang 17 chỉ vàng 24K đến tiệm vàng Kiêm Hiệp bán giá 1,7 triệu đồng/chỉ, với tổng số tiền 28,9 triệu đồng. Vân bảo hiện tiệm đang kẹt vốn không đủ tiền mặt giao và vì là chỗ làm ăn lâu năm nên chị Ba tin tưởng để lại vàng cho tiệm và nhận biên nhận của Vân vài ngày nữa đến lấy đủ tiền. 7 ngày sau, chị Ba đến tiệm vàng gặp Vân thì chỉ nhận được 5 triệu đồng, còn 23,9 triệu đồng thì lại hẹn. Biết không còn khả năng trả nợ, ngày 12/5/2008, Vân bỏ trốn. Trước khi bỏ trốn, Vân còn kịp lừa đảo 9 khách hàng với số tiền 75,9 triệu đồng và lạm dụng chiếm đoạt 4 lượng vàng của chị Phụng (vay 10 lượng và trả trước được 6 lượng).

Sau hơn 3 năm lẩn trốn, Quách Tố Vân bị bắt theo lên truy nã. Hiện hồ sơ vụ án chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũng Liêm truy tố Quách Tố Vân 2 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

HOÀI - QUANG

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh