Sau độ đá gà ăn thua bằng tiền, giữa Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1972, Khóm 4, Phường 5- TP Vĩnh Long) và Nguyễn Thanh Hải (SN 1972, ấp An Hương 1, Mỹ An- Mang Thít) xảy ra cự cãi và vác dao giải quyết mâu thuẫn. Kết cục, Hải bị thương tích đến 52%, còn Sơn phạm tội “Cố ý gây thương tích”.
Sau độ đá gà ăn thua bằng tiền, giữa Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1972, Khóm 4, Phường 5- TP Vĩnh Long) và Nguyễn Thanh Hải (SN 1972, ấp An Hương 1, Mỹ An- Mang Thít) xảy ra cự cãi và vác dao giải quyết mâu thuẫn. Kết cục, Hải bị thương tích đến 52%, còn Sơn phạm tội “Cố ý gây thương tích”.
Khoảng 19 giờ ngày 2/3/2012, Sơn đi nhậu về và nghe vợ kể có người đến đòi nợ. Theo mô tả của vợ, Sơn xác định người đòi nợ chính là Nguyễn Thanh Hải- người mà trước đây đã xảy ra mâu thuẫn trong việc đá gà ăn thua tiền với Sơn- nên vào nhà lấy con dao Thái Lan đi tìm Hải để nói chuyện cho ra lẽ. Sơn chạy xe đến nhà Hải nhưng không gặp. Hải hay tin Sơn có rượu trong người còn mang dao tới tìm mình thì tìm cách trốn. Nhưng, Hải vẫn ấm ức là tại sao Sơn tới nhà mà mình phải sợ. Nghĩ vậy, Hải không trốn nữa, lấy con dao yếm để ra nghênh chiến với Sơn.
Lúc này, Sơn vừa lên xe định nổ máy chạy về thì Hải xuất hiện, nói như thách thức: “Muốn gì vào đây tao tính luôn”. Sơn quay trở lại “sửng cồ” với Hải. Trên tay hai người đều lăm le con dao sắc nhọn nên không ai dám can ngăn. Sau khi khẩu chiến, cả 2 xông vào đấu dao. Hải vung dao chém một nhát mạnh trúng vào đầu làm Sơn té ngã nhưng nhờ có đội nón bảo hiểm nên nhát dao chỉ làm chiếc nón bảo hiểm của Sơn bị nứt. Sơn cố gắng xông vào ôm vật Hải, giật được con dao trên tay của Hải rồi lụi thẳng vào bụng Hải một nhát. Hải ôm vết thương bỏ chạy được một đoạn thì bất tỉnh, được bà con xung quanh đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long. Sau khi gây án, Sơn cầm 2 con dao (1 của Sơn và 1 của Hải) đến công an đầu thú.
Theo kết luận pháp y, vết thương của Nguyễn Thanh Hải thấu bụng, thủng ruột, tỷ lệ thương tật là 52%. Trong quá trình tạm giam điều tra, phía gia đình Sơn thỏa thuận với Hải bồi thường tiền thuốc điều trị, mất sức lao động, tổng cộng là 78 triệu đồng.
Ngày 21/5/2012, TAND huyện Mang Thít đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Sơn về tội “Cố ý gây thương tích”. Tại phiên tòa, bị cáo Sơn cho rằng, không có thiếu tiền bị hại Hải. Chuyện đá gà thua đã chung chi đầy đủ nên việc Hải đến nhà đòi tiền là xúc phạm đến danh dự và làm ảnh hưởng đến gia đình. Tuy mới đầu, bị cáo có ý định đâm Hải để cho thỏa cơn giận nhưng khi không gặp được Hải thì ý định đó không còn nữa và bị cáo bỏ ra về. Song, Hải cầm dao thách thức và còn chém vào đầu bị cáo trước nên bị cáo đâm Hải để giải vây… Trước tòa, bị hại khăng khăng rằng bị cáo còn thiếu 2 triệu đồng tiền đá gà. Bị cáo đã không trả tiền còn mang theo dao có ý định hành hung bị hai nên mới xảy ra cớ sự…
TAND huyện Mang Thít tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Sơn 2 năm tù giam tội “Cố ý gây thương tích”.
HOÀI- ĐIỆN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin