Năm nay Phong “đầu rồng” 35 tuổi, nhưng gần nửa thời gian đó hắn ngồi gỡ lịch trong tù. Ra tù được 2 tháng, Phong một lượt phạm 2 tội nghiêm trọng “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm”.
Năm nay Phong “đầu rồng” 35 tuổi, nhưng gần nửa thời gian đó hắn ngồi gỡ lịch trong tù. Ra tù được 2 tháng, Phong một lượt phạm 2 tội nghiêm trọng “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm”.
Nguyễn Thanh Phong (SN 1977, ấp Phước Long, xã Lộc Hòa- Long Hồ) còn có biệt danh rất xã hội đen: “Phong đầu rồng”. Có lẽ do người hắn xăm đầy hình thù vằn vện và đầu con rồng.
Ngày 11/5/2012, TAND huyện Long Hồ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thanh Phong. Lần ra tòa này, gia đình, vợ con, người thân cũng bỏ mặc Phong, không ai đến dự. Phần thẩm vấn của HĐXX, Phong tỏ ra người từng vào tù ra khám, phủ nhận hết tội lỗi hắn gây ra.
Lực lượng áp giải “quỷ râu xanh” Nguyễn Thanh Phong tại tòa. |
Bị hại là chị T.H.- một phụ nữ ở nông thôn hiền lành chất phác, rất ngại khi nhắc lại chuyện đau buồn xảy ra trong đời: bị hiếp dâm và cướp tài sản. Ngồi khép nép ở hàng ghế đầu, chị cúi mặt như muốn lẩn tránh những ánh nhìn. Ng he bị cáo Phong phủ nhận tội lỗi, chị T.H. rất bức xúc: “Bây giờ hắn có chết tôi cũng nhận ra. Hôm đó (khoảng 23 giờ ngày 26/4/2011) nhưng đèn còn sáng, tôi nhìn rất rõ mặt hắn. Như thường ngày tôi chạy xe đi giao rau cho các tiểu thương ở chợ Cầu Đôi (ấp Tân Bình, xã Tân Hạnh). Vừa dừng xe lại thì thấy hắn dắt xe từ chợ đi ra. Thấy hắn say rượu, có những thái độ không bình thường, nên tôi lên xe dự định bỏ chạy nhưng không kịp. Hắn xông tới dùng dao khống chế bảo tôi đưa tiền, vàng. Tôi van xin gia đình nghèo đâu có tiền, vàng nhưng hắn kề dao vào hông trái dọa sẽ giết chết. Hắn còn kéo tôi vào sạp bán rau gần đó để tránh người qua l ại phát hiện. Tôi sợ hắn giết chết nên lấy trong túi ra 900 ngàn đồng đưa cho hắn rồi xin tha để về nuôi con cái. Hắn vẫn không chịu tha và yêu cầu lột đôi bông tai 3 phân vàng 18K. Lấy hết tài sản, hắn còn bảo tôi phải làm vợ hắn và buộc tôi cởi hết quần áo nếu không hắn đâm chết . Tôi chống cự thì hắn kề dao vào ngực và đâm một nhát vào hông uy hiếp, máu chảy ra rất nhiều. Lúc này hắn như con thú dữ nắm đầu, ôm vật tôi xuống đất. Quá khiếp sợ, tôi không dám chống cự nữa để được sống về với gia đình, con cái. Chưa thỏa mãn dục tính, hắn còn buộc tôi phải lên xe chở đi nơi khác để thực hiện hành vi đồi bại tiếp. Lợi dụng lúc hắn bỏ dao xuống, tôi trần như nhộng nhưng cố chạy thoát thân vào nhà dân kêu cứu. Không ai đem hạnh phúc, nhân phẩm của mình ra để vu khống hắn…”
Sau khi sự việc xảy ra, quần chúng báo cho công an đến hiện trường xác minh. Qua lời khai của bị hại, xác định được đối tượng cướp tài sản, hiếp dâm chính là Phong “đầu rồng”. Đối tượng Phong từng có 2 tiền án tội “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm” bị TAND tỉnh Vĩnh Long phạt 17 năm tù và Phong vừa chấp hành án xong được hơn 2 tháng. Ngay lập tức công an tiến hành truy tìm Phong nhưng không gặp và đến nhà cũng không thấy Phong. Đến 2 ngày sau, Phong bị bắt giữ. Kiểm tra nhà, công an thu giữ chiếc áo của Phong có dính máu. Qua xét nghiệm ADN, vết máu ở áo của Phong là máu của chị T.H. trong xô xát dính vào. Bị hại còn cho biết hôm đó, qua ánh đèn thấy rất rõ Phong có một ngón trỏ bàn tay trái bị cụt và sau khi thực hiện hành vi đồi bại còn hỏi mua 2 bó rau về nấu canh ăn… Tuy có đủ chứng cứ, nhưng tại cơ quan điều tra Phong vẫn chối quanh. Phong cho rằng: Hôm xảy ra vụ việc, Phong đến nhà bạn nhậu rồi về nhà ngủ cho đến sáng… Song nhiều người ở gần nơi xảy ra vụ án nhìn thấy Phong dẫn xe đạp và đêm đó lực lượng công an kiểm tra nhà cũng không có Phong ngủ. Tuy Phong không nhận tội nhưng qua các chứng cứ, Công an huyện Long Hồ quyết định khởi tố Phong 2 tội “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm”.
Bị hại cho biết: Từ khi xảy ra vụ việc, tôi bị ám ảnh sợ bị lây truyền bệnh vì Phong sống không đàng hoàng và tôi mặc cảm với bạn bè không dám ra chợ buôn bán, cuộc sống lâm vào cảnh khó khăn. Tuy bị cáo Phong xâm phạm tài sản, sức khỏe, nhân phẩm nhưng tôi không cần bồi thường tổn thất tinh thần, mà yêu cầu pháp luật xử phạt bị cáo Phong ở tù “lâu lâu” để tôi cũng như những phụ nữ khác an tâm buôn bán…
Xét thấy bị cáo Phong có nhân thân xấu, có 2 tiền án vẫn phạm tội tiếp; vả lại hành vi phạm tội của bị cáo Phong rất nguy hiểm- dùng hung khí cướp tài sản và hiếp dâm bị hại- cần xử lý nghiêm, TAND huyện Long Hồ tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Thanh Phong 12 năm tù tội “Hiếp dâm” và 10 năm tù tội “Cướp tài sản”. Tổng mức án Phong “đầu rồng” phải chấp hành phạt 2 tội là 22 năm tù.
Bài, ảnh: HOÀI NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin