Trong khuôn khổ “Tuần lễ Khoa học, công nghệ - Văn hóa, du lịch năm 2026”, tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức Cuộc thi Gạo ngon vùng ĐBSCL lần thứ I, nhằm tôn vinh và phát triển thương hiệu gạo chất lượng cao của vùng.
![]() |
| Cà Mau đăng cai Cuộc thi Gạo ngon ĐBSCL lần thứ I năm 2026. Ảnh: BTC. |
Cuộc thi do UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, hướng đến việc quảng bá các sản phẩm gạo ngon, đặc sản của khu vực ĐBSCL; đồng thời tăng cường liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ, góp phần nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.
Theo Ban Tổ chức, đối tượng tham gia là các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lúa gạo và cơ sở chọn tạo giống trong khu vực. Mỗi đơn vị đăng ký 1 mẫu gạo dự thi, thuộc nhóm gạo trắng, hạt dài, chất lượng cao, gạo đặc sản hoặc gạo thơm; không tiếp nhận gạo màu, gạo nếp.
Các sản phẩm dự thi phải đảm bảo rõ nguồn gốc, quy trình sản xuất, vùng trồng và được xác nhận của địa phương. Cuộc thi cũng khuyến khích áp dụng quy trình canh tác tiên tiến, giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng đến phát triển bền vững ngành lúa gạo.
Thời gian nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 13 đến 18/4/2026; tiếp nhận mẫu dự thi từ ngày 20 đến 17 giờ ngày 23/4/2026. Dự kiến, Ban Tổ chức sẽ chấm thi vào ngày 25/4 và công bố kết quả, trao giải vào tối cùng ngày tại Lễ khai mạc Tuần lễ.
Cơ cấu giải thưởng gồm 12 giải, trong đó giải nhất trị giá 30 triệu đồng; 2 giải nhì, mỗi giải 20 triệu đồng; 3 giải ba, mỗi giải 10 triệu đồng; 5 giải khuyến khích, mỗi giải 3 triệu đồng và 1 giải cho “Câu chuyện về hạt gạo hay nhất” trị giá 3 triệu đồng.
Cuộc thi không chỉ là sân chơi tôn vinh sản phẩm gạo chất lượng cao mà còn là dịp để các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường và tăng cường trách nhiệm trong chuỗi giá trị nông sản.
H. MINH


