Quảng bá, tôn vinh bản sắc văn hóa Khmer

20:33, 04/11/2025

Trong không khí phấn khởi chào mừng lễ hội Ok Om Bok, một trong những lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa tâm linh của người dân tộc Khmer.

Khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm của đồng bào Khmer thu hút du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm.
Khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm của đồng bào Khmer thu hút du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Tại đây, các sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc được kết nối với xu hướng phát triển kinh tế hiện đại, mở ra cơ hội giao lưu, học hỏi và mở rộng thị trường cho cộng đồng dân tộc Khmer.

Lan tỏa bản sắc

Để góp phần làm phong phú và nâng tầm giá trị của lễ hội Ok Om Bok năm 2025, BTC Hội chợ Xúc tiến thương mại- Sản phẩm công nghiệp nông thôn và OCOP đã bố trí và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm của đồng bào Khmer.

Đây là không gian vừa mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc, vừa là nơi thể hiện tinh thần sáng tạo, nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế.

Khu gian hàng được thiết kế thành không gian mở, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực truyền thống và nông sản đặc sản của đồng bào Khmer ở các xã, phường trong tỉnh.

Đây là điểm nhấn quan trọng trong hội chợ năm nay, thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Khmer.

Trong khu trưng bày sản phẩm Khmer, nhiều gian hàng thu hút đông đảo du khách đến tham quan, mua sắm và thưởng thức. Trong đó, gian hàng bánh tét truyền thống của bà Thạch Thị Di- Chủ cơ sở sản xuất bánh tét 9 Di (ấp Hòa Hảo, xã Hưng Mỹ) là một trong những điểm dừng chân quen thuộc của khách hàng.

Bà Di chia sẻ: “Tôi rất vui và tự hào khi được các sở, ban, ngành tỉnh quan tâm, tạo điều kiện cho đồng bào Khmer tham gia hội chợ.

Sản phẩm bánh tét của tôi được người tiêu dùng biết đến và ưa chuộng, nhưng do thị trường cạnh tranh cao nên việc tiêu thụ chưa được như mong muốn. Đến với hội chợ lần này, tôi mong có thể tìm kiếm đối tác, mở rộng sản xuất.

Sản phẩm bánh tét có khu vực riêng trưng bày giúp khách hàng dễ nhận biết, thưởng thức hương vị truyền thống, từ đó tạo cơ hội hợp tác, tiêu thụ sản phẩm lâu dài. Tôi mong muốn, lãnh đạo tỉnh tiếp tục tạo điều kiện cho đồng bào Khmer được tham gia các kỳ hội chợ trong thời gian tiếp theo”.

Việc tạo điều kiện cho đồng bào Khmer tham gia hội chợ không chỉ giúp quảng bá văn hóa Khmer đến du khách, mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế cộng đồng, khuyến khích người dân địa phương chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có giá trị cao hơn.

Qua đó, bản sắc văn hóa được gìn giữ, tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo được khơi dậy mạnh mẽ trong cộng đồng người Khmer.

Giao lưu văn hóa

Hội chợ không chỉ là nơi quảng bá, giới thiệu, trưng bày sản phẩm Khmer còn là không gian khuyến khích phong trào khởi nghiệp cho các nghệ nhân, thợ thủ công và hộ sản xuất.

Từ những sản phẩm thủ công tinh xảo đến nông sản chất lượng cao, từ tinh thần khởi nghiệp trẻ đến giá trị văn hóa Khmer được bảo tồn, hòa quyện tạo nên bức tranh mới sinh động, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tại đây, đồng bào Khmer có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nhằm cải tiến mẫu mã, bao bì và cách tiếp cận thị trường, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Qua đó, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong cộng đồng người Khmer, trở thành nguồn động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc.

Ông Trần Del, hộ kinh doanh người Khmer (ấp Nguyệt Lãng B, xã Bình Phú) chia sẻ: “Gia đình bắt đầu khởi nghiệp sản phẩm nhang nghệ từ năm 2023, tuy nhiên sức tiêu thụ còn chậm. Đến với lễ hội năm nay, tôi mong muốn tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ”.

Ông Del cho biết thêm: Sản phẩm nhang nghệ được chế biến từ củ nghệ trắng, nguyên liệu quen thuộc của đồng bào Khmer.

Với kinh nghiệm đúc kết từ dân gian và nghiên cứu từ sách, tài liệu gia đình tôi đã tạo ra sản phẩm nhang nghệ có khả năng khử trùng, hỗ trợ điều trị viêm mũi đến 98%, đuổi côn trùng, đồng thời phát triển thêm các sản phẩm phụ như bột nghệ, viên nghệ, xà phòng nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Hiện gia đình tôi tự trồng khoảng 5 công nghệ trắng để chủ động nguồn nguyên liệu. Do chu kỳ trồng đến thu hoạch kéo dài gần một năm, giá nghệ trắng hiện dao động khoảng 60.000 đ/kg và được thị trường rất ưa chuộng.

Nghệ trắng đạt năng suất 1 tấn/công, với diện tích trên tôi sản xuất 3 tấn nhang/năm. Chúng tôi đang nỗ lực quảng bá sản phẩm, mở rộng vùng nguyên liệu và tìm kiếm thêm đối tác tiêu thụ để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Sản phẩm bánh tét 9 Di trưng bày tại khu gian hàng của đồng bào Khmer.
Sản phẩm bánh tét 9 Di trưng bày tại khu gian hàng của đồng bào Khmer.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Quỳnh Thiện, Trưởng BTC tuần lễ nhấn mạnh: Lễ hội Ok Om Bok không chỉ là dịp để tạ ơn thần Mặt trăng đã cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, còn là dịp để cộng đồng cùng nhau vui chơi, giao lưu văn hóa và trưng bày giới thiệu, trao đổi những thành quả lao động của mình.

Trong ý nghĩa đó, Hội chợ Xúc tiến thương mại- Sản phẩm công nghiệp nông thôn và OCOP càng thêm phần long trọng, đặc biệt khu gian hàng của đồng bào dân tộc Khmer, góp phần tôn vinh những giá trị lao động và thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Bài, ảnh: MỸ NHÂN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh