Sức sống mới ở ấp Phú Thạnh B hôm nay

14:23, 22/10/2025

Ấp Phú Thạnh B (xã Phú Quới) được công nhận ấp đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2024. Đây là thành quả của sự quyết tâm, đồng lòng của chi bộ và sự đồng thuận của người dân địa phương.

Không ngừng đổi mới

Chi bộ ấp thường xuyên quan tâm thăm hỏi đời sống người dân.
Chi bộ ấp thường xuyên quan tâm thăm hỏi đời sống người dân.

Đến ấp Phú Thạnh B những ngày này, điều mà ai cũng dễ nhận thấy là các tuyến đường đều có hệ thống đèn thắp sáng. Theo ông Trần Thành Học- Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Phú Thạnh B, xuất phát từ việc đi lại của người dân vào ban đêm còn khó khăn, cùng với mong muốn quyết tâm xây dựng ấp NTM kiểu mẫu, chi bộ ấp đã xây dựng kế hoạch, họp bàn triển khai trong nội bộ việc lắp đặt đèn thắp sáng, rồi tổ chức họp theo cụm để lấy ý kiến dân. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thường xuyên, liên tục, phong phú về hình thức, nội dung... Thấy được lợi ích thiết thực, người dân đã đồng tình hưởng ứng đóng góp tiền, ngày công thực hiện làm đèn đường, với tổng chiều dài 6,3km.

Đưa chúng tôi tham quan tuyến đèn đường thắp sáng bằng năng lượng mặt trời Sáu Giảng- Ba Dung dài 820m, dân góp kinh phí 52 triệu đồng thực hiện, Bí thư Chi bộ ấp Phú Thạnh B- Trần Thành Học phấn khởi giới thiệu: “Đây là tuyến đèn đường nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân. Bởi, khi đó tuyến đường nhựa này đang làm là bà con đã góp tiền để làm đèn thắp sáng rồi. Đường vừa hoàn thành thì đèn cũng chiếu sáng trưng trong niềm vui nhân đôi của người dân”.

Tuyến đường hoa ở ấp Phú Thạnh B.
Tuyến đường hoa ở ấp Phú Thạnh B.

Từ khi có đèn thắp sáng, người dân đi lại thuận lợi hơn. Chú Phạm Văn Tám (ấp Phú Thạnh B) nói: “Ngày trước đường tối, đi lại khó khăn, bây giờ đường có đèn chiếu sáng dễ quan sát, người dân tham gia giao thông yên tâm hơn rất nhiều, an ninh trật tự cũng đảm bảo hơn”.

Cũng trên tuyến đường này, ấp tổ chức trồng hoa, vận động người dân cùng góp công, góp sức tô điểm cho mỹ quan địa phương thêm đẹp. Trước nhà chị Phạm Thị Hồng Ngân (ấp Phú Thạnh B) rực rỡ sắc hoa, có thời gian rảnh là chị lại ra trước nhà nhổ cỏ, chăm sóc. Chị vui vẻ cho biết: “Trồng hoa vừa đẹp nhà lại vừa đẹp ngõ nên tui thấy vui lắm. Gia đình tui sẽ duy trì việc làm này để tạo điểm nhấn cho đường quê mình”.

Thông qua chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu, bộ mặt của ấp không ngừng đổi mới. Nổi bật là, các tuyến đường đều đã được đầu tư xây dựng khang trang; 100% tuyến đường đều trang bị đèn đường chiếu sáng. Ấp và các hộ dân đã lắp đặt 118 camera, trong đó có 8 camera an ninh được lắp đặt trên các tuyến đường. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt hơn 93,5%. Đến nay, ấp không còn nhà tạm bợ, dột nát và không còn hộ nghèo, chỉ còn 7 hộ cận nghèo...

100% các tuyến đường ở ấp đều có đèn.
100% các tuyến đường ở ấp đều có đèn.

Đồng lòng, quyết tâm cao

Ấp Phú Thạnh B hôm nay không chỉ ấn tượng bởi đường sá thuận tiện, đèn đường thắp sáng, hay những ngôi nhà đẹp kiên cố, mà ấp còn tỏa sáng tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của tập thể chi bộ và sự đồng lòng của người dân trong tham gia các phong trào do địa phương phát động. Từ việc người dân tích cực giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường, đến đóng góp kinh phí để duy tu, sửa chữa các tuyến đường đã xuống cấp, nạo vét kinh thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp... đã làm cho diện mạo địa phương ngày càng đổi thay thấy rõ. “Nhờ được tuyên truyền và thấu hiểu được vai trò chủ thể của mình, gia đình tôi đã tích cực hưởng ứng chương trình xây ấp NTM kiểu mẫu. Gia đình tôi sẵn sàng hiến 700m2 đất để làm đường, rồi góp 700.000đ làm đèn thắp sáng. Mình có thiệt chi đâu mà còn được hưởng lợi rất nhiều”- chú Phạm Văn Chìa (ấp Phú Thạnh B) nói.

Tham gia xây dựng địa phương, Chi hội Cựu chiến binh ấp Phú Thạnh B đã tích cực tuyên truyền trong hội viên, đến người dân cùng thực hiện trồng, chăm sóc hoa, có công góp công, có của góp của cùng địa phương làm đèn đường. Không chỉ vậy, chi hội còn vận động hội viên vượt khó, vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Ông Phước Văn Dũng- Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp cho hay, các hội viên đều có mô hình riêng, như: trồng sầu riêng, mít, ổi, nuôi ếch... Trong đó, hội viên Trần Văn Hoàng với mô hình trồng sầu riêng và nuôi cá; hội viên Biện Công Năm có mô hình nuôi vịt xiêm và gà thịt cho hiệu quả kinh tế khả quan...

Bí thư Chi bộ ấp Phú Thạnh B Trần Thành Học cho biết: Xác định xây dựng NTM kiểu mẫu để nâng cao đời sống người dân, chi bộ ấp đã chú trọng tuyên truyền Nhân dân phát huy nội lực, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí. Còn trong quá trình triển khai thực hiện, chi bộ luôn ưu tiên những công trình mang tính cấp thiết, giải quyết nhu cầu bức xúc của dân, đi đôi với dự trù kinh phí cho từng công trình. Bên cạnh đó, phát huy tính gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên; phân công, giao việc cụ thể, rõ ràng; thường xuyên kiểm tra, giám sát và nhất là công khai minh bạch, rõ ràng kinh phí cùng những khoản đóng góp của dân...

Xây dựng thành công ấp NTM kiểu mẫu đã khó nhưng việc giữ vững thành quả ấy lại càng khó hơn. Từ những kết quả đã đạt được, Bí thư Chi bộ ấp Phú Thạnh B Trần Thành Học rút ra một số kinh nghiệm, cụ thể là: Luôn thực hiện quán triệt nội bộ phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm; phải xây dựng kế hoạch thật cụ thể, sát đúng với thực tế và phù hợp với điều kiện kinh tế của người dân; tăng cường tuyên truyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ; đặc biệt là phải thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và thụ hưởng”.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh