Chuẩn bị cho mùa nước nổi năm nay, thị trường ngư cụ đã bắt đầu nhộn nhịp với đa dạng chủng loại, giá cả, chất liệu. Nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh ngư cụ tăng cường sản xuất để đảm bảo nguồn hàng phục vụ nhu cầu của thị trường, góp phần tạo thêm việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn.
![]() |
Đón mùa nước về, hoạt động sản xuất, kinh doanh ngư cụ tại nhiều nơi đã bắt đầu nhộn nhịp. |
Tạo việc làm cho người dân
Từ khoảng tháng 7-10 âl hàng năm, khi mùa nước nổi về, hoạt động sản xuất, kinh doanh ngư cụ tại nhiều địa phương trở nên nhộn nhịp. Sức mua các loại lưới, lú, lờ, lọp, chài, dớn, câu… tăng cao. Đây cũng là thời điểm các làng nghề và cơ sở sản xuất ngư cụ tăng tốc, chuẩn bị nguồn hàng phong phú. Nghề sản xuất ngư cụ không chỉ giúp chủ cơ sở “ăn nên làm ra” mà còn tận dụng được nguồn lao động lúc nông nhàn, tăng thu nhập cho người dân địa phương.
Tại làng nghề đan lưới Thơm Rơm (phường Thới Long, TP Cần Thơ), không khí làm việc những ngày này tất bật hơn hẳn. Hộ nào cũng tranh thủ nhận thêm đơn hàng, kéo dài thời gian làm việc trong ngày. Nhiều gia đình huy động thêm người thân nhận lưới, lú, lọp về nhà gia công. Nhờ vậy, gần 30 hộ còn gắn bó với nghề đều có thêm thu nhập ổn định; trung bình mỗi lao động kiếm được 5-6 triệu đồng/tháng từ việc gia công các loại ngư cụ.
Từ giữa tháng 6 âl, nghề làm lọp tép ở phường Thới Long bắt đầu nhộn nhịp. Hiện giá bán lẻ lọp tép khoảng 25.000 đ/cái, cao hơn năm trước khoảng 10.000 đ/cái do thị trường “hút hàng”. Tại khu vực Rạch Dì Tho, chú Lê Văn Mến, người có gần 50 năm gắn bó với nghề chia sẻ: “Lọp bán sỉ cho vựa 22.000 đ/cái. Tùy con nước mà chủ vựa đến đặt hàng sớm hay trễ, năm nay dự đoán từ đầu tháng 7 âl thì nhu cầu sẽ tăng mạnh do con nước đầu nguồn về sớm hơn. Gần đây, trung bình 5-7 ngày, tôi hoàn thành và giao khoảng 1.000 cái”- chú Mến cho biết.
Để hoàn thiện một chiếc lọp tép, người thợ phải trải qua 5-6 công đoạn như dệt thân lọp, làm hom, đan nắp, đan đáy… Mỗi công đoạn đều có thể thuê gia công riêng, được tính phí tùy số lượng và độ khó. Nhờ vậy, nghề này tạo việc làm cho nhiều lao động tại chỗ, nhất là phụ nữ và người lớn tuổi.
Chị Trương Thị Thúy Kiều (ngụ phường Thới Long) tranh thủ lúc nông nhàn nhận dệt thân lọp, mỗi ngày chị sẽ hoàn thành khoảng 50-60 cái, thu nhập hơn 80.000đ. “Công việc nhẹ, nguyên liệu có sẵn, chỉ bỏ công là có thêm tiền đi chợ, đóng tiền điện, tiền nước”- chị Kiều cho hay.
Đa dạng chủng loại, giá cả
![]() |
Nghề sản xuất lọp tép ở phường Thới Long (TP Cần Thơ) nổi tiếng nhờ mẫu mã đẹp, chất lượng đảm bảo. |
Thời điểm này, các cơ sở kinh doanh ngư cụ ở Vĩnh Long cũng tăng tốc chuẩn bị nguồn hàng. Ông Huỳnh Ngọc Tân- chủ tiệm lưới tại chợ Vĩnh Long (phường Long Châu) cho biết, ngư cụ bán quanh năm nhưng “chạy” nhất là vào mùa nước nổi. Người dân mua không chỉ để đánh bắt cá đồng mà còn để phục vụ nuôi trồng thủy sản.
Hiện, nhiều cơ sở sản xuất có thể cung ứng hàng chục loại ngư cụ, phổ biến nhất là lưới giăng, lưới mùng, chài, lú, câu… Sản phẩm làm tại địa phương hoặc nhập từ các tỉnh khác đều được ưa chuộng vì độ bền và khả năng “ăn cá” tốt. Theo một số chủ tiệm, sức mua nhiều loại ngư cụ đã tăng 10-15% so với tháng trước và dự kiến còn tiếp tục tăng khi nước về nhiều. “Ngư cụ đánh bắt thủy sản nước ngọt chủ yếu làm thủ công, giá cao hơn hàng sản xuất công nghiệp nhưng bù lại tuổi thọ dài, hiệu quả sử dụng cao”- ông Tân cho hay.
Giá bán các loại ngư cụ hiện khá đa dạng, tùy theo kích cỡ, chủng loại và chất liệu. Lưới xanh mắt to dao động 50.000-60.000 đ/kg; lưới bè khoảng 100.000 đ/kg; lưới chài cá nước ngọt 300.000-400.000 đ/tay lưới; lú đánh bắt cá đồng 150.000-300.000 đ/cái. Bên cạnh ngư cụ cho thủy sản nước ngọt, nhiều cơ sở còn đẩy mạnh sản xuất các loại lưới, lú biển với giá dao động 350.000-500.000 đ/cái tùy loại. Điều này giúp thị trường tiêu thụ rộng hơn, giảm tính mùa vụ.
Các chủ tiệm cho biết, mặc dù chi phí nguyên liệu và nhân công tăng, họ vẫn cố gắng giữ giá bán ngư cụ ổn định để giữ khách. Đồng thời, thị trường ngư cụ cạnh tranh mạnh không chỉ giữa các cơ sở trong vùng mà còn với sản phẩm nhập khẩu giá rẻ. Đang chọn mua mấy tay lưới giăng mới, chú Tư Quang (xã An Bình) chia sẻ: “Năm nào tới mùa nước cũng sắm thêm đồ nghề, giá cả vẫn vậy. Nghe nói năm nay nước lên khá, mong là cá tép về nhiều. Tôi bắt để ăn là chính, dư thì bán cho chợ quê để kiếm thêm thu nhập”.
Mùa nước nổi không chỉ đem lại nguồn lợi thủy sản phong phú mà còn làm thị trường ngư cụ thêm sôi động, đa dạng về chủng loại, mẫu mã, giá cả. Người dân mong chờ con nước năm nay mang theo nguồn cá tôm dồi dào để những chiếc lưới, chiếc lọp tiếp tục đồng hành mưu sinh, gắn bó bền bỉ với đời sống của người dân miền sông nước.
Bài, ảnh: THẢO TIÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin