Làng nghề Tiểu thủ công nghiệp xã Đại An đan đát các sản phẩm từ tre trúc, được hình thành và phát triển qua nhiều thế hệ. Với việc “lên đời” cho các sản phẩm đan đát từ “bộ đồ dùng sinh hoạt nông thôn thu nhỏ”, không chỉ tạo thêm việc làm, thu nhập cho người dân địa phương, mà còn góp phần giữ gìn nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer Nam Bộ.
![]() |
Bà Diệp Thị Trang với các sản phẩm đồ dùng sinh hoạt nông thôn thu nhỏ. |
Đến Giồng Đình, Giồng Lớn A sẽ cảm nhận không khí đan đát tại các gia đình, người chẻ trúc, người vót nan, người đan từng công đoạn. Các sản phẩm chủ lực của làng nghề gồm: cần xé, rổ, xà ngôn, thúng, ky, cà ná, giỏ tổ chim, xà nen, bình hoa, giỏ hoa, giỏ cá, lồng bàn, cần xé hoa và các hàng thủ công mỹ nghệ bộ đồ dùng nông thôn thu nhỏ...
Từ năm 2021 đến nay, doanh thu làng nghề duy trì ổn định, trung bình mỗi năm tạo ra hơn 500 ngàn sản phẩm với giá trị trên 10 tỷ đồng. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2025, làng nghề tạo ra trên 490 ngàn sản phẩm cung cấp cho thị thường, tổng giá trị đạt trên 9,5 đồng.
Theo ông Dương Hoài Nghĩa- công chức Phòng Kinh tế xã Đại An, tuy thu nhập từ hoạt động đan đát của làng nghề không cao, nhiều thanh niên đi làm ở các công ty, doanh nghiệp nhưng nghề đan đát của người dân Đại An vẫn duy trì ổn định, tạo việc làm cho lao động ở địa phương. Trong đó những người lớn tuổi luôn có ý thức giữ lửa nghề truyền thống, bởi đan đát vừa phù hợp với điều kiện sức khỏe, vừa có thể trông coi con cháu.
Thị trường tiêu thụ sản phẩm của làng nghề là TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh ĐBSCL. Bà Diệp Thị Trang- Tổ trưởng Tổ hợp tác đan đát ấp Giồng Đình, là người tiên phong sản xuất các sản phẩm đồ dùng sinh hoạt nông thôn thu nhỏ để làm quà lưu niệm cho khách du lịch. Bộ sản phẩm của bà Trang được thị trường ưa chuộng và nhân rộng để nhiều người cùng tham gia, thu nhập khá hơn so với sản phẩm đan đát truyền thống.
Bà Diệp Thị Trang cho biết: “Đồ dùng sinh hoạt thu nhỏ tốn ít nguyên liệu mà lợi nhuận cao hơn so với các sản phẩm đan đát khác, lại có thị trường tiêu thụ rộng hơn từ thị trường TP Cần Thơ đến TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… Hiện đang phát triển ổn định. Mỗi năm, tổ hợp tác đan đát sản xuất 12-15 ngàn bộ sản phẩm với giá dao động 100-150 ngàn đồng/bộ, qua đó tạo việc làm cho hơn 50 lao động nữ địa phương”.
Bà Diệp Thị Trang cho biết thêm, vào các đợt lễ hội, tết, bộ đồ dùng nông thôn rất hút hàng. Sản phẩm thường phải chuẩn bị trước khá lâu, còn phải phơi nắng, xử lý chống ẩm mốc để sản phẩm đảm bảo được chất lượng, tạo niềm tin cho đơn vị đặt hàng và du khách mua sản phẩm làm quà.
Bà Huỳnh Thị Quân (70 tuổi, ấp Giồng Đình) cho biết: “Tôi biết đan từ lúc 12 tuổi và mấy chục năm nay cứ đan như vậy. Không có đất sản xuất, cả gia đình phụ thuộc vào nghề đan đát, tuy thu nhập không nhiều nhưng ổn định cuộc sống. Hiện tôi đan lồng bàn. Hai vợ chồng người vót nan, người đan, mỗi ngày được chừng 5 sản phẩm, bán 40 ngàn đồng/cái”.
Cùng ấp, bà Lâm Thị Chung đan sản phẩm bình hoa thu nhỏ trong bộ đồng dùng nông thôn thu nhỏ. Bà Chung chia sẻ: “Tôi làm nghề đan đát hơn 50 năm, trước đây đan các loại thúng, nia, rổ… Hơn 10 năm nay tôi chuyển sang đan các đồ thu nhỏ, thấy thu nhập ổn định hơn lại phù hợp với sức khỏe. Hiện gần 70 tuổi nhưng vẫn đan hàng ngày, thu nhập khoảng 100 ngàn đồng/ngày”.
Thu nhập bình quân của mỗi lao động làng nghề từ 4,5-4,8 triệu đồng/người/tháng tùy theo tay nghề, trong đó nhiều người thu nhập trên 5 triệu đồng/tháng, còn lao động theo thời vụ trung bình 3,8 triệu đồng/người/tháng. Riêng lao động đan các sản phẩm đồ dùng nông thôn thu nhỏ thu nhập bình quân cao hơn.
Hiện làng nghề có 356 hộ tham gia với 690 lao động (trong đó, trên 80% là người Khmer), tập trung ở ấp Giồng Đình, Giồng Lớn A, Trà Kha. Riêng mặt hàng thủ công mỹ nghệ, làng nghề đã đăng ký nhãn hiệu nhận dạng “Bộ đồ dùng sinh hoạt nông thôn thu nhỏ” năm 2016 và được công nhận sản phẩm đạt OCOP 3 sao năm 2019, tái công nhận năm 2022. Những mặt hàng này rất được thị trường ưa chuộng, thậm chí có thời điểm hàng làm ra không đủ cung ứng. |
Dù thu nhập không cao, nhưng người dân Đại An vẫn giữ nghề đan đát truyền thống, tạo những sản phẩm thân thiện với môi trường và giữ gìn nét văn hóa truyền thống của người Khmer. Cùng với đó, công tác xúc tiến thương mại cho làng nghề luôn được các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ kịp thời, giúp sản phẩm đan đát có đầu ra ổn định, nhất là thực hiện liên kết với các điểm du lịch để đưa sản phẩm đan đát đến với du khách gần xa, giúp người dân Khmer xã Đại An có thêm thu nhập, đời sống ngày càng khởi sắc.
Bài, ảnh: NGỌC XOÀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin