Sắp diễn ra Tuần lễ du lịch TP Sa Đéc và Lễ hội quýt hồng tại Đồng Tháp

Cập nhật, 21:01, Thứ Ba, 27/12/2022 (GMT+7)

Chiều 27/12, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp phối hợp UBND huyện Lai Vung và UBND TP Sa Đéc tổ chức họp báo về việc Lễ hội quýt hồng lần thứ I và Lễ hội mừng xuân Quý Mão 2023, đặc biệt là "Dòng sông hoa" dài 8km tại thủ phủ hoa miền Tây.

Bà Võ Thị Bình - phó chủ tịch UBND TP Sa Đéc - thông tin về Tuần lễ du lịch TP Sa Đéc và Lễ hội hoa xuân Quý Mão 2023 - Ảnh: BỬU ĐẤU
Bà Võ Thị Bình - phó chủ tịch UBND TP Sa Đéc - thông tin về Tuần lễ du lịch TP Sa Đéc và Lễ hội hoa xuân Quý Mão 2023 - Ảnh: BỬU ĐẤU

Tại buổi họp báo, bà Võ Thị Bình - phó chủ tịch UBND TP Sa Đéc - cho biết Tuần lễ du lịch TP Sa Đéc và Lễ hội hoa xuân Quý Mão năm 2023 diễn ra từ ngày 6 đến 13/1, gồm chuỗi 15 nội dung chính, gắn với kỷ niệm 10 năm thành lập TP Sa Đéc. Điểm nhấn lần này có "Dòng sông hoa" dài 8km phục vụ du khách đến tham quan, thưởng ngoạn đầu xuân.

"Tuần lễ sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc như hội thi hoa hồng đẹp và bonsai mai vàng, trình diễn 102 món ăn bánh dân gian làm từ bột gạo, tri ân và tôn vinh nghề trồng hoa kiểng… Qua đó quảng bá hình ảnh du lịch của địa phương, phục vụ nhu cầu tham quan vui chơi, giải trí của người dân và du khách", bà Bình nói.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - chủ tịch UBND huyện Lai Vung - cho biết nhằm quảng bá hình ảnh giá trị kinh tế mà trái quýt hồng mang lại, sẽ được đánh dấu bằng Lễ hội quýt hồng huyện Lai Vung lần thứ nhất năm 2023 chủ đề "Khát vọng vươn lên", diễn ra từ 5 đến 8/1.

"Lễ hội sẽ có nhiều hoạt động như trưng bày sản phẩm OCOP và các sản phẩm từ quýt, giống quýt, món ngon từ quýt, biểu diễn làm tinh dầu quýt. Đặc biệt có hội thảo Bảo tồn và phát huy tiềm năng giá trị cây quýt và hội thi cây quýt hồng đẹp", ông Nghĩa thông tin.

Huyện Lai Vung có hơn 200ha trồng quýt, sản lượng ước đạt 5.000 tấn/năm - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
Huyện Lai Vung có hơn 200ha trồng quýt, sản lượng ước đạt 5.000 tấn/năm - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Được biết huyện Lai Vung có diện tích cây có múi lớn nhất tỉnh Đồng Tháp với hơn 6.000ha, gồm 2.700ha quýt đường, 2.300ha cam, gần 900ha quýt hồng, còn lại là cây có múi khác. Hiện nay, người dân đã tận dụng sản xuất nhiều sản phẩm như mứt quýt, rượu quýt, tinh dầu quýt... để gia tăng giá trị từ cây quýt.

Theo ĐẶNG TUYẾT - BỬU ĐẤU/TTO