Cận ngày 23 tháng Chạp, thị trường phục vụ lễ cúng tiễn ông Công, ông Táo tại nhiều chợ, cửa hàng và điểm kinh doanh trở nên nhộn nhịp hơn. Hoa tươi, trái cây, thực phẩm, xôi chè… được bày bán phong phú, nguồn cung dồi dào, giá cả nhìn chung ổn định, đáp ứng nhu cầu chuẩn bị lễ cúng của người dân trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết.
![]() |
| Đa dạng hoa tươi phục vụ nhu cầu cúng ông Táo. |
Thời điểm này, tại các chợ truyền thống và siêu thị, lượng hàng hóa phục vụ cúng lễ đã tăng rõ rệt. Các quầy hoa tươi, trái cây, bánh kẹo, xôi chè thu hút đông người chọn mua, đặc biệt vào buổi sáng sớm và chiều tối. So với những năm trước, người tiêu dùng có xu hướng chọn lễ vật gọn nhẹ, vừa phải, chú trọng sự tươm tất và ý nghĩa hơn là hình thức cầu kỳ.
Tại nhiều điểm bán, nguồn hàng rau củ quả, trái cây và hoa tươi khá dồi dào. Một số loại trái cây tăng nhẹ từ 5-10 ngàn đồng/kg so với tuần trước. Cụ thể, bưởi da xanh ruột đỏ khoảng 50 ngàn đồng/kg; mãng cầu 75 ngàn đồng/kg; quýt Hà Nội 75 ngàn đồng/kg; xoài cát Hòa Lộc 90-100 ngàn đồng/kg; táo các loại dao động 100-200 ngàn đồng/kg; thanh long vẫn giữ mức khoảng 40 ngàn đồng/kg… Từ 23 tháng Chạp, nhiều tiểu thương bắt đầu kinh doanh dưa hấu tiểu hắc long với giá bán 17-18 ngàn đồng/kg, dưa không hạt 18-20 ngàn đồng/kg, dưa thường 12-15 ngàn đồng/kg.
Theo cô Nguyễn Thị Điệp- tiểu thương bán trái cây tại chợ Vĩnh Long (phường Long Châu), dù đã đến thời điểm cúng ông Táo nhưng sức mua chưa tăng đột biến. “Chợ bán khá chậm nên tôi chỉ nhập một số loại trái cây vườn phục vụ bà con chưng cúng, không nhập nhiều trái cây ngoại nhập như năm trước. Giá trái cây vườn nhìn chung không biến động nhiều so với ngày thường, thời tiết bắt đầu nóng nên việc bảo quản cũng phải tính toán kỹ hơn”- cô Điệp cho biết.
![]() |
| Giá bán trái cây tăng nhẹ từ 5-10 ngàn đồng/kg. |
Cùng bán tại khu vực này, cô Nguyễn Thị Thu Cúc nhận định giá trái cây nhập khẩu đang rục rịch tăng, hiện tăng khoảng 10-20 ngàn đồng/kg do chi phí vận chuyển tăng và thời điểm cận Tết khiến lưu thông hàng hóa chậm hơn. “Dự đoán những ngày tới giá còn có thể tăng thêm”- cô nói.
Bên cạnh trái cây, hoa tươi là mặt hàng tiêu thụ mạnh trong dịp này. Theo ghi nhận, giá hoa năm nay khá “mềm”, nguồn cung dồi dào nhờ thời tiết thuận lợi. Chị Lâm Thị Thanh Hằng (phường Long Châu) cho biết: “Thị trường đồ cúng ông Công, ông Táo năm nay không biến động nhiều về giá, các mặt hàng hoa tươi, đồ lễ, thực phẩm khá đa dạng, giá ổn định nên người mua cũng dễ lựa chọn”.
Cụ thể, giá một số loại hoa phổ biến như cúc mai 20-25 ngàn đồng/bó; cúc lưới khoảng 60 ngàn đồng/bó; hoa hồng, cúc kim cương khoảng 70 ngàn đồng/bó; hoa huệ 100-110 ngàn đồng/bó; hoa ly kép 250-300 ngàn đồng/bó tùy số lượng hoa.
Tại phường Đông Thành, cô Nguyễn Thị Giang- một hộ trồng hoa vạn thọ cho biết, vụ Tết năm nay gia đình trồng khoảng 5 ngàn chậu, hiện đã bán lẻ và bán sỉ được hơn 50%. Giá bán lẻ khoảng 80 ngàn đồng/cặp, hoa cắt cành để chưng bình dao động 15-20 ngàn đồng/cành. “Thị trường Tết nhìn chung ổn định, khách đến vườn mua hoa chưng cúng ông Táo khá đông. Tôi hy vọng từ nay đến Tết sẽ bán hết để ăn Tết sớm”- cô Giang chia sẻ.
Bên cạnh đó, thị trường rau, củ, quả cũng ổn định, nguồn cung dồi dào, giá cả ít biến động. Các tiểu thương nhận định từ nay đến cận Tết, sức mua sẽ tiếp tục tăng, nhưng khó xảy ra tình trạng khan hàng hoặc tăng giá đột biến.
Ngoài hoa và trái cây, các món xôi chè, bánh truyền thống cũng được tiêu thụ mạnh. Nhiều cơ sở nhận đặt sẵn các phần lễ như xôi lá dứa đậu phộng khoảng 80 ngàn đồng/kg; xôi cá khuôn 50 ngàn đồng/phần; chè trôi nước khoảng 45 ngàn đồng/10 viên... Các set xôi cá chép kèm vàng mã, chè trôi nước hoặc rau câu cá chép có giá từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng, tùy thành phần.
![]() |
| Đa dạng đồ cúng ông Công, ông Táo và trang trí Tết. |
Một số hộ kinh doanh còn nhận đặt mâm cúng trọn gói, giao tận nơi trong sáng 23 tháng Chạp. Chị Đặng Lam Hương (xã Tam Bình) cho biết mỗi set cúng gồm xôi gấc hình cá chép, chè, vàng mã, trầu têm, văn khấn… được nhiều gia đình lựa chọn vì tiện lợi. Tương tự, một số cơ sở tại khu vực phường Long Châu cung cấp các set cúng lễ từ khoảng 260-300 ngàn đồng, giao hàng tận nhà cho khách ở các địa phương lân cận.
Theo ghi nhận, các bộ lễ cúng có giá vừa phải được tiêu thụ tốt, trong khi những sản phẩm được thiết kế cầu kỳ hoặc trang trí phức tạp lại giảm sức mua. Cá chép- lễ vật không thể thiếu trong ngày đưa ông Táo vẫn được nhiều người chọn mua, giá dao động từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng/3 con, tùy kích thước; giá thấp nhất khoảng 15 ngàn đồng/con loại nhỏ.
Không chỉ mua sắm trực tiếp, dịch vụ đặt mâm cúng và giỏ lễ online cũng phát triển mạnh. Nhiều gia đình bận rộn chọn đặt sẵn để tiết kiệm thời gian. Chị Trần Minh Phương (phường Phước Hậu) cho biết: “Năm nay giá hoa tươi và trái cây khá mềm, hàng hóa đa dạng nên dễ chọn. Tôi đặt sẵn bộ xôi chè, sáng sớm ngày 23 tháng Chạp người ta giao tận nhà, rất tiện mà không tính phí”.
Lễ tiễn ông Công, ông Táo từ lâu đã trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Việt. Những ngày này, nhiều gia đình tất bật chuẩn bị lễ vật, dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa để tiễn Táo quân về trời. Không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng dân gian, đây còn là dấu mốc báo hiệu năm cũ đang dần khép lại, mở ra không khí rộn ràng chuẩn bị đón một mùa xuân mới.
Bài, ảnh: THẢO TIÊN




