Thời điểm cận Tết, nhu cầu mua sắm và tiêu dùng tăng mạnh cũng là lúc thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng.
Trước thực tế đó, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kiểm tra, kiểm soát, chủ động nắm chắc diễn biến thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, góp phần giữ ổn định cung cầu, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.
![]() |
| Đoàn công tác của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) làm việc với Sở Công Thương về kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn việc triển khai các nhiệm vụ quản lý thị trường trong đợt cao điểm trước, trong và sau Tết. |
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Hiện nay, không gian phát triển kinh tế của tỉnh được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại- dịch vụ phát triển. Hoạt động mua bán diễn ra sôi động tại các khu dân cư, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ truyền thống và hệ thống phân phối hiện đại; hàng hóa ngày càng đa dạng về chủng loại, mẫu mã, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của người dân.
Tuy nhiên, thời điểm cuối năm, sức mua tăng nhanh, lượng hàng hóa lưu chuyển lớn, tập trung vào các nhóm hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, bánh mứt, đồ uống, quà tặng Tết, thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng… với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý.
Thực phẩm là nhóm hàng tiềm ẩn nguy cơ cao do nhu cầu lớn, thời gian sử dụng ngắn, dễ bị trà trộn nguồn gốc. Trên thị trường xuất hiện không ít sản phẩm có bao bì bắt mắt, gắn nhãn “đặc sản”, “nhà làm”, “hàng truyền thống”… nhưng thông tin chưa đầy đủ, khó kiểm chứng.
Các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi hơn, từ thay đổi tem nhãn, làm giả mã vạch, mượn thương hiệu đến quảng cáo quá mức công dụng, phân phối qua nhiều khâu trung gian nhằm né tránh kiểm tra, nhất là thương mại điện tử và mạng xã hội. Những hành vi này không chỉ gây thiệt hại cho người tiêu dùng mà còn tạo ra sự cạnh tranh thiếu công bằng, làm suy giảm niềm tin đối với thị trường.
Trong bối cảnh đó, việc triển khai các đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường đóng vai trò quan trọng. Công tác kiểm tra được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những nhóm hàng thiết yếu, nhóm có nguy cơ cao và những địa bàn thường phát sinh vi phạm. Việc phối hợp liên ngành được tăng cường nhằm hạn chế “khoảng trống” trong quản lý, ngăn chặn hàng hóa vi phạm từ khâu nguồn hàng, vận chuyển đến phân phối.
Theo đánh giá của ngành chức năng, thị trường trong tỉnh những ngày cận Tết diễn biến ổn định, nguồn cung hàng hóa dồi dào, không xảy ra tình trạng khan hiếm hay tăng giá bất hợp lý. Công tác chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết được các doanh nghiệp và hệ thống phân phối thực hiện nghiêm túc, góp phần ổn định tâm lý tiêu dùng của người dân.
Ông Văn Quốc Hoàng- Giám đốc Siêu thị Co.opmart Vĩnh Long (phường Long Châu) cho biết, toàn bộ hàng hóa bày bán tại siêu thị đều được kiểm soát chặt chẽ về nguồn gốc, xuất xứ. Dịp lễ, Tết, đơn vị luôn xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa sớm, tham gia chương trình bình ổn giá, đồng thời triển khai nhiều chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng, giúp người dân có thêm lựa chọn với mức giá hợp lý.
Giữ “sạch” thị trường mùa Tết
Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã chỉ đạo các đội trực thuộc triển khai văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND tỉnh và BCĐ 389 tỉnh về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trọng tâm là kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng nhu cầu tiêu dùng tăng cao để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, gây bất ổn thị trường, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống Nhân dân trong dịp Tết.
Theo ông Lê Thanh Phong- Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh: Đơn vị đã xây dựng kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết. Các đội quản lý thị trường tập trung kiểm tra những nhóm hàng thiết yếu, có nhu cầu tiêu dùng cao như thuốc lá, rượu bia, nước giải khát, đường cát, thực phẩm, hàng điện tử, điện lạnh, quần áo, giày dép, gia súc, gia cầm, pháo nổ, pháo hoa... Đặc biệt, tăng cường kiểm soát hàng hóa kinh doanh trên môi trường trực tuyến.
Công tác kiểm tra việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý được chú trọng. Đồng thời, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra chất lượng hàng hóa, việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, công bố chất lượng và an toàn thực phẩm.
Riêng đối với nhóm thực phẩm tươi sống, nông- lâm- thủy sản, công tác kiểm soát được đẩy mạnh tại các chợ đầu mối, siêu thị, kho đông lạnh và các cơ sở nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm đông lạnh. Tổ chức ký cam kết không sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng và kiểm tra việc thực hiện cam kết.
Theo Sở Công Thương, toàn tỉnh có 9 hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn tham gia chương trình bình ổn thị trường, như Co.opmart, Go!, Winmart, Bách hóa xanh, Winmart+, Co.op Food… với tổng giá trị hàng hóa dự trữ khoảng hơn 328,7 tỷ đồng, bảo đảm cung ứng đầy đủ cho nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết.
Ông Lê Thanh Phong cho biết thêm, công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Vì vậy, trong thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các ngành chức năng và Đoàn Kiểm tra liên ngành 389 tỉnh để giám sát chặt chẽ thị trường, góp phần bảo đảm thị trường Tết an toàn, minh bạch và lành mạnh.
Theo Sở Công Thương, từ cuối năm 2025, sở đã tham mưu BCĐ 389 tỉnh ban hành kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết, đồng thời thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành 389 tỉnh để triển khai giám sát đồng bộ trên toàn địa bàn.
Kết quả từ khi triển khai kế hoạch cao điểm, lực lượng chức năng đã kiểm tra 157 vụ việc, phát hiện và xử lý 79 vụ vi phạm, với tổng số tiền xử phạt hành chính hơn 1,09 tỷ đồng; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp gần 200 triệu đồng; nộp ngân sách nhà nước trên 1,44 tỷ đồng. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và vi phạm quy định về nhãn hàng hóa.
Bài, ảnh: THIỆN CHÍ



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin