Ngày 10/3, tại cánh đồng lúa khảo nghiệm thuộc Phường Thới An Đông, TP Cần Thơ, Viện Nghiên cứu nông nghiệp công nghệ cao ĐBSCL (HATRI) tổ chức Hội thảo đánh giá các giống lúa trồng khảo nghiệm vụ Đông Xuân 2026.
Vụ Đông Xuân năm nay, Viện Nghiên cứu nông nghiệp công nghệ cao ĐBSCL trồng khảo nghiệm hơn 100 giống lúa hầu hết là các giống do viện nghiên cứu lai tạo. Trong đó, chủ yếu là các nhóm giống chịu phèn, chịu khô hạn, mặn.
![]() |
| Đại biểu tham dự hội thảo đánh giá các giống lúa trồng khảo nghiệm tại cánh đồng lúa khảo nghiệm thuộc Phường Thới An Đông (TP Cần Thơ). |
Tại hội thảo, các đại biểu là cán bộ ngành nông nghiệp nhiều tỉnh khu vực ĐBSCL đánh giá, tìm ra những giống lúa triển vọng, đề xuất viện tiếp tục đưa vào sản xuất thử hướng đến sản xuất đại trà, góp phần đảm bảo hiệu quả sản xuất, nâng cao lợi nhuận cho nông dân trước điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay.
Qua quan sát, đánh giá, các đại biểu đã chọn ra một số giống có đặc tính tốt, phù hợp với điều kiện sản xuất như: HATRI 190, HATRI 193, HATRI 675, HATRI 37, HATRI 55, HATRI 722, HATRI 494, HATRI 20, HATRI 611…
GS.TS Nguyễn Thị Lang- Viện trưởng HATRI cho biết: Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Sản xuất các giống lúa nhằm tối ưu hóa tăng trưởng ở vùng ĐBSCL và các khu vực khác trong điều kiện biến đổi khí hậu”. Việc phát triển các giống lúa, góp phần đa dạng giống lúa và thích ứng với điều kiện ngoại cảnh bất lợi.
Tin, ảnh: THẢO LY


