Điểm sáng từ mô hình hợp tác xã nông nghiệp

13:51, 24/12/2025

Với chiến lược phát triển đồng bộ từ sản xuất đến tiêu thụ, HTX Nông nghiệp Thành Chí và HTX Nông nghiệp Thành Đạt (xã Tân An) đã và đang trở thành động lực quan trọng, giúp nông dân làm giàu bền vững và đưa nông sản địa phương vươn ra thị trường.

Cán bộ xã tham quan mô hình trồng chanh không hạt của nông dân Lâm Văn Quốc.
Cán bộ xã tham quan mô hình trồng chanh không hạt của nông dân Lâm Văn Quốc.

Sản xuất lúa chất lượng cao

Hưởng ứng Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng ĐBSCL đến năm 2030”, tỉnh triển khai nhiều mô hình hiệu quả, nổi bật mô hình sản xuất lúa chất lượng cao tại xã Tân An do HTX Nông nghiệp Thành Đạt thực hiện trong năm 2025, mang lại lợi ích thiết thực từ kinh tế và môi trường.

Ông Phan Huyền Đức- Giám đốc HTX Nông nghiệp Thành Đạt cho biết: HTX hiện có 7 thành viên, liên kết cùng nông dân sản xuất trên 30ha lúa giống và 43,42ha lúa theo mô hình giảm phát thải.

Các hộ tham gia được hỗ trợ 50% giống lúa chất lượng cao loại Đài thơm 8; 30% chi phí chế phẩm sinh học, giảm chi phí sản xuất, thuốc BVTV và phát thải khí nhà kính. HTX đã liên kết với doanh nghiệp đảm bảo đầu ra sản phẩm với giá thu mua cao hơn thị trường 50 đ/kg.

Nông dân Nguyễn Tấn Thành (ấp Giồng Bèn, xã Tân An) bộc bạch: “Việc áp dụng quy trình trồng lúa mới đã giúp tôi giảm 50% chi phí đầu tư so với canh tác truyền thống.

Cây lúa sinh trưởng khỏe mạnh, ít sâu bệnh nhờ kỹ thuật canh tác tiên tiến và sử dụng chế phẩm sinh học hỗ trợ, năng suất lúa đạt từ 8-9 tấn/ha. Thời tiết thuận lợi và được mùa, lợi nhuận đạt 35 triệu đồng/ha”.

Ông Võ Thanh Đồng ngụ cùng ấp Giồng Bèn cho biết: “Nhờ áp dụng quy trình kỹ thuật mới tôi tiết kiệm 50% chi phí sử dụng giống lúa chất lượng cao và các chế phẩm sinh học để xử lý rơm rạ và hạn chế việc sử dụng thuốc BVTV.

Nhờ vậy, năng suất lúa đạt ổn định khoảng 8 tấn/ha và lợi nhuận 30-35 triệu đồng/ha. Từ đó tôi và các hộ khác yên tâm mở rộng sản xuất”.

Mô hình sản xuất lúa chất lượng cao do HTX Nông nghiệp Thành Đạt triển khai đã được mở rộng với diện tích gần 100ha, giúp thay đổi tư duy sản xuất của người dân theo hướng thân thiện với môi trường, nâng cao chất lượng nông sản và cạnh tranh thị trường. Hướng mục tiêu phát triển đề án 1 triệu hecta đạt 200ha vào năm 2026.

Phát triển vùng trồng chanh xuất khẩu

HTX Nông nghiệp Thành Chí ban đầu với 10 thành viên trồng 7ha chanh không hạt, đến nay đã mở rộng lên 185ha. Với mục tiêu đạt 300ha diện tích trồng chanh vào năm 2027, HTX tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp xuất khẩu nhằm đảm bảo đầu ra và giá bán cạnh tranh cho thành viên, giảm rủi ro thị trường.

Song song, HTX đầu tư 1,8 tỷ đồng xây dựng nhà kho, nhà sơ chế chanh giúp nâng cao năng lực bảo quản, chế biến sản phẩm, góp phần giảm tỷ lệ hao hụt sau thu hoạch khi hướng tới xuất khẩu sang các thị trường khó tính.

Ông Phan Đức Tài- Giám đốc HTX Nông nghiệp Thành Chí cho biết: Chanh không hạt trồng khoảng 18-20 tháng với chi phí từ 150-180 triệu đồng/ha và có thể thu hồi vốn trong 6 tháng đầu thu hoạch. Chanh cho trái ổn định vào năm thứ 3, năng suất trung bình 50-70 tấn/ha/năm, lợi nhuận đạt 500-700 triệu đồng/ha.

Mỗi năm HTX thu mua trên 1.000 tấn chanh chủ yếu từ các thành viên và nông dân liên kết trong vùng với giá cam kết tối thiểu 10.000 đ/kg và được điều chỉnh linh hoạt khi thị trường biến động để cung ứng cho Công ty TNHH MTV The Fruit Republic, đơn vị xuất khẩu sản phẩm sang các thị trường châu Âu và Trung Đông.

Không chỉ chú trọng đầu ra, HTX còn quan tâm hỗ trợ thành viên mở rộng sản xuất bằng cách phối hợp với Hội Nông dân tỉnh giúp các hộ tiếp cận vốn vay ưu đãi 50 triệu đồng/hộ.

Để đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, toàn bộ vùng nguyên liệu được quản lý nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn GlobalGAP. Người trồng chanh được tập huấn kỹ thuật và giám sát chặt chẽ bởi đội ngũ kỹ sư nông nghiệp của công ty và HTX.

Gia đình ông Lâm Văn Quốc (ấp Giồng Bèn), điển hình trồng chanh không hạt theo quy trình liên kết với HTX. Ông Quốc cho biết: Hiện 1,3ha vườn chanh của tôi đầu tư trên 200 triệu đồng/ha.

Trong đó có 9 công đang thu hoạch trái 2 lần/tháng, sản lượng 2 tấn/tháng. Mặc dù tốn công phun thuốc và chăm sóc, nhưng mô hình giúp tôi thu hồi vốn nhanh và lợi nhuận gấp 10 lần so với trồng lúa truyền thống.

“Mô hình chanh không hạt và lúa phát thải thấp tại địa phương đã tạo dấu ấn tích cực, không chỉ tổ chức lại sản xuất, còn đóng vai trò kết nối nông dân với doanh nghiệp và thị trường.

Hiện xã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ HTX, tập trung vào việc tiếp cận vốn vay ưu đãi, mở rộng vùng nguyên liệu tập trung, cấp mã số vùng trồng, đặc biệt đối với các sản phẩm lúa chất lượng cao, chanh không hạt.

Ngoài ra, xã còn hỗ trợ hạ tầng thiết yếu như kho bãi, nhà sơ chế, giúp các HTX chủ động từ đầu vào đến đầu ra trong chuỗi giá trị” ông Trần Văn Thức- Trưởng Phòng Kinh tế xã Tân An nhấn mạnh.

Theo ông Thái Phước Lộc- Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, hoạt động của các HTX ngày càng chuyển biến tích cực, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho thành viên; chất lượng sản phẩm, dịch vụ ngày càng được nâng cao.

Dự báo giai đoạn 2026-2030, kinh tế thế giới tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong khi năng lực cạnh tranh trong nước vẫn còn hạn chế. Trước bối cảnh đó, tỉnh ưu tiên xây dựng các HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả gắn với chuỗi giá trị, sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực, hướng tới mục tiêu 100% xã có HTX hoạt động đúng Luật HTX năm 2023 và xây dựng 2-3 mô hình HTX kiểu mới sản xuất xanh, hiệu quả.

Bài, ảnh: MỸ NHÂN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh