Những năm gần đây, giá dừa tươi uống nước được đánh giá là ổn định ở mức khá cao, nhưng hiện nay, giá dừa giảm sâu, chỉ còn từ 20.000- 30.000 đồng/chục (12 trái) tại vườn, khiến người trồng dừa không tránh khỏi hoang mang.
![]() |
| Thu hoạch dừa xiêm tại xã Phú Túc. |
Theo nhận định thị trường của ông Bùi Dương Thuật- Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu trái cây Mekong (phường Phú Tân), có nhiều nguyên nhân cùng tác động dẫn đến giá dừa giảm sâu như: Ảnh hưởng chung của thị trường các nước. Sản lượng dừa vụ mùa dồi dào, cạnh tranh với các nước bạn. Sau sự cố hàng bị trả về do không đạt yêu cầu kiểm soát về chất lượng của Trung Quốc, kể cả thị trường trong nước cũng giảm do ảnh hưởng thiên tai, biến đổi khí hậu.
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu trái cây Mekong là một doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp dừa tươi tại nhiều thị trường lớn và khó tính như: Mỹ, Canada, Úc, Singapore, Đài Loan…
Đây cũng một doanh nghiệp địa phương điển hình về tính chủ động cao việc kiểm soát nghiêm ngặt về vùng trồng, yêu cầu sản xuất đảm bảo theo tiêu chuẩn thị trường xuất khẩu. Sản lượng xuất khẩu đạt bình quân 400.000 trái/tháng (tương đương 20 container).
Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, hiện diện tích dừa toàn tỉnh hơn 120.000ha; trong đó, dừa tươi uống nước chiếm khoảng 20.000ha. Hiện tỉnh có 156 mã số vùng trồng dừa tươi và 17 cơ sở đóng gói dừa được cấp mã số đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.
Hiện nay, trái dừa tươi của tỉnh đã xuất khẩu sang 14 quốc gia. Sản lượng xuất khẩu khoảng 27 triệu trái/năm; trong đó có các thị trường lớn, quan trọng như: Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Với việc Trung Quốc mở cửa thị trường chính ngạch thông qua mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói thời gian qua, đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất trong và ngoài tỉnh có cơ hội cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm với các quốc gia khác.
“Từ nào giờ, tôi liên kết và chỉ bán dừa cho Công ty TNHH Xuất nhập khẩu trái cây Mekong. Năm trước có thời điểm giá bên ngoài sốt lên tới 200.000 đồng/chục nhưng tôi và bà con trong chuỗi liên kết vẫn chấp nhận bán cho công ty với giá 180.000 đồng/chục. Thời điểm này, giá bên ngoài còn hơn 20.000 đồng/chục, thậm chí không thu mua thì công ty vẫn giữ giá sàn mua cho nhà vườn từ 50.000- 60.000 đồng/chục”, nhà vườn Nguyễn Minh Dũng (xã Phú Túc) chia sẻ.
Đến nay, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu trái cây Mekong thực hiện liên kết tổng số gần 200ha vùng nguyên liệu. Riêng năm 2025, công ty liên kết thêm gần 100 hộ nông dân.
“Hiện trung bình mỗi trái dừa, công ty lỗ 2.000đ, trong khi mỗi ngày thu mua 20.000 trái. Nhưng, cái gì đã hứa với dân thì phải thực hiện đúng. Đó là uy tín cần phải duy trì để hướng đến phát triển bền vững...”, ông Bùi Dương Thuật khẳng định.
Theo ông Bùi Dương Thuật, giải pháp để giữ ổn định thị trường giá cả, thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục mở rộng sang những thị trường chưa khai thác, tận dụng nền khách hàng hiện hữu để tăng độ phủ thương hiệu và thâm nhập mạnh hơn vào các quốc gia mới.
Trước tình hình giá dừa tươi giảm như hiện nay, ông Trần Quốc Tuấn- Giám đốc Sở Công Thương khuyến cáo, người dân cần bình tĩnh trước tình hình giá giảm tạm thời, chú trọng sản xuất đáp ứng theo tiêu chuẩn thị trường, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng; đồng thời không vội chuyển đổi cây trồng.
Bài, ảnh: CẨM TRÚC



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin