Trong tháng 8, toàn tỉnh đã phát sinh 3 ổ dịch tả heo châu Phi tại 3 hộ chăn nuôi, tiêu hủy 108 con heo thịt, tổng trọng lượng trên 2.700kg; phát sinh 1 ổ dịch bệnh dại chó (ổ dịch qua 21 ngày, đang phối hợp cùng địa phương thực hiện các trình tự, thủ tục công bố hết dịch theo quy định).
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 2 ổ dịch bệnh cúm gia cầm H5N1, tiêu hủy gần 4.000 con gà; 4 ổ dịch bệnh dịch tả heo châu Phi, tiêu hủy 123 con, tổng trọng lượng gần 3.400kg; 6 ổ dịch bệnh dại chó, tiêu hủy 6 con.
Các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác như: lở mồm long móng, viêm da nổi cục được kiểm soát.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, hiện nay, virus bệnh dịch tả heo châu Phi có khả năng tồn tại lâu ngoài môi trường, đường lây truyền rất phức tạp, kết hợp điều kiện chăn nuôi của tỉnh chủ yếu nhỏ lẻ, không đảm bảo điều kiện an toàn sinh học, người chăn nuôi không khai báo kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra nên dịch bệnh có khả năng tiếp tục phát sinh và lây lan. Việc tổ chức xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh gặp nhiều khó khăn…
Thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình bệnh gia súc, gia cầm; tổ chức thanh, kiểm tra, kiểm soát giết mổ, kiểm dịch vận chuyển, điều kiện vệ sinh thú y và kinh doanh sản phẩm động vật…
NGUYÊN KHANG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin